10/10/2023 19:48 GMT+7

Chuyên viên ở Bình Dương khai nhận hối lộ 8,3 tỉ đồng, chi lại cho lãnh đạo

Phiên tòa xét xử sai phạm trong cấp phép lao động nước ngoài xuất hiện tình tiết gay cấn khi chuyên viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương khai đã nhận hối lộ tiền tỉ từ doanh nghiệp, trong đó có “tặng quà Tết” lại cho giám đốc sở.

Bị cáo Nguyễn Kiên Cường tại tòa khai đã nhận hơn 8,3 tỉ đồng tiền “bồi dưỡng” của doanh nghiệp nhưng cho rằng phần lớn số tiền này đã được “chi cho lãnh đạo” - Ảnh: BÁ SƠN

Bị cáo Nguyễn Kiên Cường tại tòa khai đã nhận hơn 8,3 tỉ đồng tiền “bồi dưỡng” của doanh nghiệp nhưng cho rằng phần lớn số tiền này đã được “chi cho lãnh đạo” - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 10-10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử vụ án sai phạm trong cấp phép lao động xảy ra tại một số cơ quan thuộc tỉnh Bình Dương, Bình Phước, xuất hiện tình tiết gay cấn khi bị cáo Nguyễn Kiên Cường, chuyên viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bình Dương, khai đã nhận hối lộ tiền tỉ từ doanh nghiệp, trong đó có "tặng quà Tết" lại cho giám đốc sở.

Nhận 8,3 tỉ gồm cả tiền mặt và chuyển khoản

17 bị cáo bị xét xử trong vụ án gồm hai nhóm: nhóm cựu cán bộ Sở LĐ-TB&XH, cựu cán bộ Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương và Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước bị xét xử tội danh "nhận hối lộ" hoặc "lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ". 

Nhóm bị cáo là người của các doanh nghiệp "môi giới" làm giấy phép cho người nước ngoài, bị xét xử về các tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", "tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" và tội "đưa hối lộ".

Sau khi mở phiên tòa từ ngày 9-10 và xét hỏi nhóm bị cáo về hành vi "làm giả", tòa bắt đầu xét hỏi các bị cáo liên quan tới hành vi "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ".

Trong chiều 10-10, tòa xét hỏi bị cáo chính trong vụ án là Nguyễn Kiên Cường - 37 tuổi, chuyên viên phòng chính sách lao động thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương. 

Kiên Cường bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 8,3 tỉ đồng trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp phép lao động cho người nước ngoài. Số lượng hồ sơ được giải quyết lên tới 2.300 bộ trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2022.

Tại tòa, một số bị cáo "đưa hối lộ" gồm Vũ Hoài Thanh, Trần Mai Hồng, Sẳm Nhịt Sau khi được xét hỏi đều khai đã nhiều lần đưa tiền cho bị cáo Nguyễn Kiên Cường thông qua chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt, ngay tại sảnh của Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Cựu giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương Lê Minh Quốc Cường tại tòa. Theo cáo trạng, ông Cường phủ nhận đã nhận tiền của cấp dưới, còn tại tòa chưa đến phần xét hỏi bị cáo này - Ảnh: BÁ SƠN

Cựu giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương Lê Minh Quốc Cường tại tòa. Theo cáo trạng, ông Cường phủ nhận đã nhận tiền của cấp dưới, còn tại tòa chưa đến phần xét hỏi bị cáo này - Ảnh: BÁ SƠN

Chi lại phần lớn tiền hối lộ cho lãnh đạo?

Bị cáo Kiên Cường thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền "bồi dưỡng" của doanh nghiệp và các cá nhân khi giải quyết hồ sơ cấp phép lao động cho người nước ngoài, với số tiền tối thiểu 2 triệu đồng/hồ sơ. 

Bị cáo Kiên Cường thừa nhận tổng số tiền như cáo trạng nêu là hơn 8,3 tỉ đồng, song khai phần lớn số tiền này được "chi cho lãnh đạo".

Trong đó, Kiên Cường khai đã đưa khoảng 3/4 số tiền cho ông Nguyễn Thái Hằng - phó phòng chính sách lao động Sở LĐ-TB&XH. Tuy nhiên ông Hằng đã qua đời vào tháng 5-2022 khi vụ án đang được điều tra.

Ngoài ra, Kiên Cường khai còn tới nhà thăm ông Lê Minh Quốc Cường - cựu giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương - vào các dịp lễ, Tết và tặng quà kèm theo phong bì có 50 triệu hoặc 100 triệu đồng/lần. 

Kiên Cường khai đi "chúc Tết" giám đốc sở "khoảng 4-5 lần" và khi "tặng quà" có nói với giám đốc sở đây là "tiền của doanh nghiệp làm giấy phép lao động cảm ơn".

Tòa chưa xét hỏi cựu giám đốc sở Lê Minh Quốc Cường do hết thời gian làm việc, sẽ tiếp tục phần xét hỏi vào ngày mai 11-10. Theo cáo trạng thì Lê Minh Quốc Cường phủ nhận đã nhận tiền của cấp dưới.

Kê biên đất, tài sản của bị cáo nhận hối lộ để đảm bảo thi hành án

Hội đồng xét xử cũng xét hỏi bị cáo Nguyễn Kiên Cường về các tài sản bị kê biên của bị cáo này để đảm bảo thi hành án. Kiên Cường khai đưa cho ông Hằng 3/4 số tiền nhận được trong tổng số hơn 8,3 tỉ đồng tiền nhận hối lộ nhưng không có chứng cứ chứng minh, nên Kiên Cường phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 7,5 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, phó phòng Nguyễn Thái Hằng trước khi qua đời chỉ thừa nhận đã nhận của Kiên Cường 860 triệu đồng.

Luật sư Phan Trung Hoài - người bào chữa cho bị cáo Kiên Cường - cung cấp cho tòa tài liệu cho rằng ngoài số tiền mà cơ quan điều tra phong tỏa, kê biên thì người nhà bị cáo đã nộp một phần tiền khắc phục hậu quả, đồng thời bị cáo còn tiền mặt trong tài khoản đủ để khắc phục số tiền hơn 7,5 tỉ đồng theo cáo buộc.

Vì vậy luật sư đề nghị tòa hủy kê biên 2 miếng đất của bị cáo Kiên Cường. Tuy nhiên, hội đồng xét xử yêu cầu luật sư nộp bổ sung chứng cứ chứng minh về số tiền khắc phục hậu quả để tòa xem xét.

17 bị cáo ra tòa trong vụ cấp phép lao động cho người nước ngoài17 bị cáo ra tòa trong vụ cấp phép lao động cho người nước ngoài

Nhiều cựu cán bộ và các bị cáo khác bị xét xử trong vụ cấp phép lao động cho hơn 2.800 người nước ngoài ở lại Việt Nam, trong đó có nhiều hồ sơ có tài liệu bị làm giả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên