23/09/2023 15:40 GMT+7

Cô bé 8 tuổi ghép thận từ mẹ không cần dùng thuốc ức chế miễn dịch trọn đời

Ghép thận sau khi đáp ứng tốt với tủy ghép cũng nhận được từ mẹ, cô bé Shankar đã không phải dùng thuốc chống đào thải vì cơ thể em đã coi phần thận ghép như 'một phần của mình'.

Bé Aditi Shankar và cha mẹ - Ảnh: AARON CHOWN/PA

Bé Aditi Shankar và cha mẹ - Ảnh: AARON CHOWN/PA

Theo báo Guardian vào ngày 22-9, bé Aditi Shankar (8 tuổi) đã trở thành người được ghép tạng đầu tiên của nước Anh không cần sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trọn đời.

Thông thường, cơ thể người được ghép tạng có khả năng cao tạo ra những phản ứng thải trừ (không tiếp nhận nội tạng được hiến tặng). Vì thế họ phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong suốt phần đời còn lại để ngăn nội tạng mới bị cơ thể đào thải.

Còn đối với Shankar, do được cấy ghép tủy (tế bào gốc) và thận đến từ cùng một người hiến tặng - mẹ của em, nên cô bé không cần dùng thuốc để ngăn cơ thể đào thải nội tạng.

Các bác sĩ ở bệnh viện Great Ormond Street (GOSH) tại London, Anh cho biết hệ thống miễn dịch của Shankar đã được "lập trình lại" thông qua quá trình cấy ghép tế bào gốc từ mẹ, khiến cơ thể cô bé không thải trừ quả thận.

Chỉ một tháng sau khi cấy ghép thận từ mẹ, cô bé Shankar đã không cần dùng đến thuốc ức chế miễn dịch nữa.

Bà Divya (38 tuổi), mẹ của Shankar, chia sẻ bà cảm thấy "rất vui và tự hào" khi là người hiến tặng cho con gái tế bào gốc và thận.

"Tôi đã thực hiện chương trình ghép thận tại GOSH hơn 25 năm và cô bé là bệnh nhân đầu tiên ở Anh được ghép thận mà không cần dùng thuốc ức chế miễn dịch sau phẫu thuật", giáo sư Stephen Marks, chuyên môn về thận nhi tại GOSH, cho biết.

Theo giáo sư Marks, vì hệ miễn dịch của Shankar quá yếu, em cần được ghép tủy từ mẹ trước khi có thể cấy ghép thận. Khi cơ thể của Shankar đã có thể chấp nhận tủy của mẹ, nghĩa là cơ thể của em cũng có thể tiếp nhận thận của mẹ như một phần của nó.

"Một tháng sau cấy ghép, Shankar đã không phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, đồng nghĩa với việc em không phải chịu các tác dụng phụ của thuốc này", ông Marks nói thêm.

Khi Shankar 5 tuổi, các bác sĩ phát hiện cô bé mắc phải tình trạng di truyền hiếm gặp có tên loạn sản xương miễn dịch Schimke. Căn bệnh khiến cơ thể người mắc phải trở nên thấp bé, gây rối loạn hệ thống miễn dịch và thận.

Hiện Shankar đã có thể bơi, hát, nhảy múa và nô đùa trở lại.

Môn học yêu thích của Shankar ở trường là khoa học. Em yêu thích tìm hiểu sinh học sau khi được nghe rất nhiều về cơ thể người trong thời gian ở viện.

Cảnh sát Ý dùng siêu xe chở thận cho bệnh nhân ghép tạngCảnh sát Ý dùng siêu xe chở thận cho bệnh nhân ghép tạng

Không cần phép màu để cứu người, cảnh sát Ý hôm nay đã dùng siêu xe Lamborghini để chở 2 quả thận cho 2 bệnh nhân ghép tạng cách nhau hàng trăm km, như một món quà ý nghĩa nhân dịp Giáng sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên