14/03/2022 13:51 GMT+7

Cơ chế dẫn vaccine sử dụng phương pháp sinh học tổng hợp

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Phương pháp sinh học tổng hợp hứa hẹn tạo cơ chế mới đưa vaccine vào cơ thể người trong phòng chống các bệnh như COVID-19, được coi là cách tiếp cận độc đáo trong cung cấp vaccine cho cơ thể.

Cơ chế dẫn vaccine sử dụng phương pháp sinh học tổng hợp - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Ấn Độ. Ảnh: indiatoday.in

Phương pháp sinh học tổng hợp hứa hẹn tạo cơ chế mới đưa vaccine vào cơ thể người trong phòng chống các bệnh như COVID-19. Phương pháp này đã được công bố trên tạp chí PLOS ONE, được coi là cách tiếp cận độc đáo trong cung cấp vaccine cho cơ thể.

Phương pháp sinh học tổng hợp có nghĩa là các tế bào máu được thiết kế lại và tái cấu trúc để hoạt động giống như một robot cực nhỏ bên trong cơ thể giúp phát hiện bệnh và chiến đấu với chúng. Theo Tiến sĩ Vishal Rao, Viện trưởng Viện ung thư HCF và thành viên nhóm công tác chống COVID-19 của Ấn Độ, đây có thể là phương tiện mới đầy hứa hẹn để đưa vaccine vào cơ thể người. Tiến sĩ cho biết có thể điều chỉnh tế bào hồng cầu để vận chuyển các chất virus, giúp kích thích một cách an toàn hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể trước virus SARS-CoV-2.

Các tác giả nghiên cứu phát hiện ra rằng các phương pháp cung cấp vaccine hiện này gây phản ứng miễn dịch mạnh nhưng diễn ra trong thời gian không dài. Thực tế này là nền tảng để nghiên cứu thêm về các khả năng sử dụng vaccine và điều trị.

Trong nghiên cứu mới đây, màng nhày tế bào hồng cầu được gắn với protein gai của SARS-CoV-2, từ đó hình thành vật chất giống như virus. Theo giải thích của Tiến sĩ Vishal Rao, phương pháp tương tự hiện đã được sử dụng điều trị ung thư, trong đó tế bào máu được tái cấu trúc, tế bào được "huấn luyện" trong phòng thí nghiệm sinh học để phát hiện tốt hơn các vi sinh vật cũng như tăng gấp đôi khả năng nhận diện và chiến đấu với sinh vật ngoại lai. Tiến sĩ Vishal đánh giá phương pháp này cho phép tế bào mang lượng lớn protein của virus nhưng gây ra rất ít tác dụng phụ.

Kỹ thuật này được báo cáo lần đầu tiên vào năm 2020, khi các nhà nghiên cứu điều chỉnh tế bào hồng cầu để dẫn thuốc vào cơ thể, điều trị các bệnh truyền nhiễm hoặc ung thư, hoặc bệnh Alzheimer.

Tiến sĩ Vishal cho biết Ấn Độ hiện đang tìm cách đầu tư nhiều hơn vào các nghiên cứu liên quan đến phương pháp sinh học tổng hợp, không chỉ nhằm đối phó với SARS-CoV-2 mà cả các căn bệnh mãn tính khác.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên