18/09/2018 09:39 GMT+7

Cơn lốc ma túy 'thế hệ mới'

NGỌC KHẢI - SƠN BÌNH -  THÂN HOÀNG - BẢO NGỌC - L.ANH - QUANG THẾ
NGỌC KHẢI - SƠN BÌNH - THÂN HOÀNG - BẢO NGỌC - L.ANH - QUANG THẾ

TTO - Các chất ma túy “thế hệ mới”, chất hướng thần có tác dụng tương tự ma túy như cần sa tổng hợp, tem giấy, cỏ Mỹ… đang được du nhập ngày càng nhiều vào Việt Nam.

Cơn lốc ma túy thế hệ mới - Ảnh 1.

Cục Hải quan TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) trong một lần triệt phá đường dây vận chuyển một loại ma túy mới có tên là “lá khát” với số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường hàng không và bưu chính quốc tế - Ảnh: THÂN HOÀNG

Nhiều người trẻ đang bị cuốn vào vòng xoáy sử dụng các chất ma túy này, mọi lúc mọi nơi, gây ra những hiểm họa khôn lường.

Đủ loại "hàng mới"

Thời gian gần đây, loại ma túy mang tên nấm "ma thuật" (hay còn gọi là nấm thức thần) được các tay buôn rao bán khá nhộn nhịp trên mạng xã hội, một số bạn trẻ đã mua về sử dụng phớt lờ những tác hại. 

Trưa 31-8, tại điểm hẹn xem "hàng" trên đường Lê Lợi (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM), thanh niên tên Hào (khoảng 20 tuổi) tự giới thiệu mình không chỉ là người sử dụng mà còn bán nấm "ma thuật". 

Theo Hào, mặt hàng cấm này đang khan hiếm, mỗi bịch tương ứng với một lần sử dụng bằng cách nhai nuốt có giá 400.000 đồng. Hào khẳng định mặt hàng này chứa chất gây ảo giác cực mạnh. 

"Hàng này ảo lắm, do kích động não mạnh quá. Nó cũng ngang ma túy, cái hiệu ứng nó mang lại khủng khiếp lắm, đừng giỡn, thử đi rồi biết..." - Hào tiếp thị.

Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển - trưởng khoa T3 Bệnh viện Tâm thần TP.HCM - kể: giữa tháng 8-2018, một nam thanh niên (19 tuổi, quê Kiên Giang) sau khi nhai nuốt nấm thức thần đã có các biểu hiện nhức đầu chóng mặt, mất ngủ và nhìn thấy những hình ảnh, màu sắc sặc sỡ. 

Do huyết áp của thanh niên này rất cao, bác sĩ Hiển đã xử trí khẩn cấp, nếu không sẽ dẫn đến tai biến mạch máu não.

Theo bác sĩ Hiển, nấm "ma thuật" gây ảo thị, người sử dụng một thời gian có khả năng xuất hiện ảo giác hoang tưởng mình bị hại, có khả năng sẽ tự vệ bằng cách tấn công người khác. 

"Có hơn 200 loại nấm khác nhau và độc chất trong từng loại này cũng khác nhau, do đó việc sử dụng nấm này rất dễ bị ngộ độc. Có thể lần trước người nhai nguyên một tai nấm không sao cả nhưng lần sau chỉ nhai một ít thôi có thể gây ngộ độc và tử vong" - bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển nói.

Tự gia công, tái chế cực độc...

Theo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM, vừa qua đã phát hiện 4 vụ các đối tượng tự gia công, tái chế ma túy, thu 108.000 viên thuốc lắc, hơn 20kg bột các loại dùng để pha trộn và nhiều máy ép, máy dập có môtơ, con đội, khung ép.

Qua giám định thấy loại ma túy tự chế này chứa nhiều hoạt chất được tổng hợp từ nhiều loại ma túy khác nhau. Từ đó cho thấy khác với hoạt động sản xuất là điều chế từ tiền chất ra thành phẩm ma túy, hoạt động gia công tái chế kiểu này được các đối tượng thực hiện bằng cách mua ma túy thành phẩm dạng bột hoặc viên (kể cả tân dược) giã nhuyễn ra, trộn với chất bột khác rồi ép lại thành viên, nhằm thu lợi nhuận nhiều hơn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo PC04 cho biết thời gian qua đã phá nhiều đường dây tổ chức sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy lớn. Tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến phức tạp, tội phạm liên quan ma túy nói chung, ma túy tổng hợp nói riêng luôn đa dạng về phương thức thủ đoạn, các đường dây tổ chức ngày càng quy mô, mang tính chuyên nghiệp hơn.

Đáng chú ý, qua các đợt tổng kết hằng năm cho thấy tội phạm ma túy tổng hợp, ma túy "thế hệ mới" càng tăng mạnh về số lượng đường dây, tổ chức cho đến tang vật ma túy. Đó là chưa kể đến sự gia tăng rất nhanh các chất ma túy mới, các chất hướng thần có tác dụng tương tự ma túy như cần sa tổng hợp, tem giấy, cỏ Mỹ... được du nhập vào VN và được giới trẻ sử dụng nhiều. 

Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm nay, có đến 20 vụ vận chuyển cỏ Mỹ, cần sa vào VN dưới dạng quà biếu bị phát hiện, xử lý.

Một "trào lưu" chết người

Một lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết những năm gần đây tình hình mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng. Ngoài việc sử dụng ma túy "truyền thống", người nghiện đang có xu hướng chuyển dịch sang sử dụng ma túy tổng hợp. 

"Số người nghiện ma túy tổng hợp cũng gia tăng. Nhiều đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp gây ra ảo giác, không kiểm soát được hành vi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như giết người, cố ý gây thương tích, gây rối..." - vị lãnh đạo này đánh giá.

Đặc biệt thời gian gần đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều chất cần sa tổng hợp mới có tác dụng gây ảo giác mạnh thường được gọi dưới những cái tên như "trà sữa", "đông trùng", "lá khát", "nấm thần"... Đây đều là những loại ma túy mới, cực độc so với ma túy "truyền thống". Những loại ma túy này đang nổi lên như một trào lưu trong giới trẻ để thể hiện đẳng cấp và khẳng định mình.

Đáng chú ý, gần đây lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 5 tấn thảo mộc khô "lá khát" (có thành phần cathinone, độc hại hơn ma túy thông thường gấp hàng trăm lần) được đóng thành kiện hàng, vận chuyển qua đường bưu điện từ Ethiopia về VN, sau đó đưa đi các nước như Mỹ, Anh, Úc... tiêu thụ. 

Mới đây nhất, trong tháng 7, Bộ Công an cũng thông tin phát hiện hai chất ma túy mới có tên là N-Ethylpentylone trong các mẫu viên nén màu hồng và 5FR-MDMB-PICA trong mẫu thảo mộc khô cắt nhỏ. Trong đó N-Ethylpentylone là chất có tác dụng kích thích thần kinh trung ương mạnh, một chất ma túy cực độc, nằm trong danh mục I - các chất tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và trong đời sống xã hội. 

Hai chất ma túy này đã được nhiều nước trên thế giới cảnh báo và đưa vào danh mục quản lý. Tuy nhiên tại VN thì cả hai chưa được đưa vào danh mục các chất ma túy và tiền chất.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu điều tra, làm rõ

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc nêu trên. Đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-9-2018.

Người nghiện ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng mạnh

Theo ông Hoàng Đình Cảnh - phó cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, số người nghiện ma túy tổng hợp ở VN có xu hướng gia tăng mạnh trong những năm gần đây, hiện lên tới 20.000 người (chiếm 10% số người nghiện ma túy ở VN).

Còn theo thông tin từ cơ quan công an, ngày càng nhiều loại ma túy tổng hợp mới được phát hiện, dưới các dạng viên, tem, siro, thậm chí dưới dạng nấm tươi và khô thoạt nhìn không khác cây nấm thông thường hay thực vật khô dạng sợi rất khó phân biệt.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc - chuyên khoa sức khỏe tâm thần Bệnh viện Tâm Đức - cho hay do hình thức của ma túy tổng hợp khá lạ nên nhiều bạn trẻ đi bar, đi sinh nhật bạn hoặc du lịch được đưa cho dùng không biết đó là ma túy, trong khi loại ma túy lạ này cũng gây nghiện và rất khó cai do chưa có thuốc cai nghiện đặc hiệu.

Một lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, nơi tiếp nhận 2 nạn nhân trong vụ việc đêm 16-9, cho biết các nạn nhân đều nhập viện trong tình trạng nặng, việc cứu chữa hết sức khó khăn.

Các loại ma túy mới đang hoành hành giới trẻ

K.B. (31 tuổi) cho biết các loại ma túy mới xuất hiện như: bắp, nước biển, nước vui, nấm, kẹo... đang được dân chơi có tiếng trong giới "đi bay" ở TP.HCM sử dụng nhiều.

Nửa muỗng nhỏ "bắp" có giá khoảng 3 triệu đồng. "Bắp" màu nâu, bằng hạt cơm, khi đốt lên thì tan chảy thành nước, sau khi chơi khoảng 4-5 tiếng sau sẽ trở lại bình thường, nhưng lâu không chơi thì "ngứa ngáy".

Còn "nước biển", "nước vui" là loại ma túy được người chơi ưa dùng trong vũ trường, quán bar lớn, nó khiến người dùng cười nói suốt 2-3 tiếng đồng hồ.

"Hàng đá" là dạng chơi thông thường, khoảng 1 triệu đồng chơi được vài lần, thường được bỏ vào bình để hít. Mặc dù chơi sẽ bị "ngáo", nhưng do giá rẻ nên vẫn có nhiều người mê.

Ngoài ra, một loại khá phổ biến tưởng như vô hại và bán gần như công khai là "bóng cười", càng chơi sẽ càng tăng đô.

Hôm nay hút một quả thì vui, nhưng thời gian sau phải hút cả 5-7 quả và có người phải chuyển sang ma túy đá mới đủ liều.

NGỌC KHẢI - SƠN BÌNH - THÂN HOÀNG - BẢO NGỌC - L.ANH - QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên