28/09/2018 14:35 GMT+7

Công an điều tra vụ vé xe buýt phát hành ít, thu về nhiều

QUANG KHẢI - ĐỨC PHÚ
QUANG KHẢI - ĐỨC PHÚ

TTO - Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP, Sở GTVT TP phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và hồ sơ vụ việc cũng đã được chuyển qua cơ quan công an điều tra làm rõ.

Công an điều tra vụ vé xe buýt phát hành ít, thu về nhiều - Ảnh 1.

Hành khách dùng vé tập khi đi xe buýt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Về chuyện tiền vé tập chưa được thanh toán kéo dài nhiều năm qua, gây khó khăn cho các xã viên, hợp tác xã (HTX) xe buýt, ông Cao Thanh Bình - phó trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND TP.HCM - nhận định sự việc có thể phát sinh từ việc nghiệm thu vé xe buýt: số lượng vé thu về nhiều hơn số lượng vé phát hành. 

Như vậy, không loại trừ có khả năng xuất hiện vé giả trong số lượng vé đã nghiệm thu...

Sau khi nghe phản ánh, Ban kinh tế ngân sách đã đề nghị Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP, Sở GTVT TP phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc; đồng thời hồ sơ vụ việc cũng đã được chuyển qua cơ quan công an điều tra làm rõ. 

Ban kinh tế ngân sách sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết vấn đề này.

"Nếu quá trình điều tra phát hiện vi phạm pháp luật có thể khởi tố vụ án. Trường hợp do sơ suất trong khâu in ấn, phát hành cũng phải quy trách nhiệm cụ thể cá nhân, tổ chức, từ đó tính đến chuyện phải bồi thường cho các xã viên. 

Việc nợ tồn đọng kéo dài như thời gian qua hiện gây rất nhiều khó khăn cho các xã viên, HTX" - ông Bình giải thích về hướng xử lý.

Tuy nhiên, nhiều xã viên HTX cho rằng ngoài phần trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, cần làm rõ việc khoản tiền chưa chi hết cho xã viên, HTX (thông qua số lượng vé tập đã được nghiệm thu) đang ở đâu, được dùng vào việc gì. 

"Sự việc này cứ kéo dài hết năm này qua năm khác mà không được thông tin rõ ràng, giải quyết dứt điểm trong khi chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn" - một xã viên HTX Đông Nam đặt vấn đề.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, trong giai đoạn 2011-2012, Sở GTVT TP chịu trách nhiệm phát hành vé tập xe buýt (hành khách trả tiền mua trước, lên xe xé vé đưa tiếp viên hoặc tài xế). 

Đơn vị trực thuộc sở này là Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP (nay đổi tên thành Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP) chịu trách nhiệm nghiệm thu làm cơ sở thanh toán lại cho xã viên các HTX.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiệm thu vé được các xã viên HTX nộp về, trung tâm này phát hiện số lượng vé tập thu về nhiều hơn số lượng phát hành nên chưa thanh toán mà chỉ ký xác nhận nợ với các HTX. 

Có khoảng 15 HTX và công ty xe buýt như HTX Quyết Thắng, HTX Đông Nam, HTX Quyết Tiến, HTX

19-5, HTX 15, Liên hiệp HTX TP, Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn... bị nợ tổng cộng hơn chục tỉ đồng.

Theo nguyên một cán bộ Sở GTVT TP, nguyên tắc đã ký xác nhận nợ thì phải trả nợ cho HTX. "Việc này lãnh đạo sở phải có trách nhiệm chỉ đạo xử lý, không thể để dùng dằng mãi được" - vị này bình luận.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Trần Chí Trung - giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP - cho hay đã báo cáo sự việc "vé thu về nhiều hơn vé phát hành" cho Sở GTVT và phải chờ hướng giải quyết.

Vé xe buýt: phát hành ít, thu về nhiều Vé xe buýt: phát hành ít, thu về nhiều

TTO - Vé xe buýt thu về nhiều hơn vé phát hành nhưng vẫn được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP (Sở Giao thông vận tải TP.HCM) nghiệm thu, làm phát sinh nợ các hợp tác xã hơn chục tỉ đồng.

QUANG KHẢI - ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên