28/06/2022 21:36 GMT+7

Công an huyện Nhà Bè: Tuyệt đối không đưa lệ phí cho 'cò' để làm CCCD 'cấp tốc'

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Người dân tuyệt đối không đưa hồ sơ, lệ phí cho người khác nộp hộ mà không phải là thân nhân hoặc các đối tượng "cò mồi" để làm CCCD "cấp tốc", kể cả cán bộ, chiến sĩ trong công an huyện.

Công an huyện Nhà Bè: Tuyệt đối không đưa lệ phí cho cò để làm CCCD cấp tốc - Ảnh 1.

Người dân trên địa bàn TP.HCM đi làm CCCD - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 28-6, thông tin từ Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM), trong thời gian qua trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều dịch vụ làm căn cước công dân (CCCD) "cấp tốc", hỗ trợ chỉnh sửa thông tin trên CCCD hoặc có hiện tượng một số đối tượng "cò mồi" xung quanh các địa điểm giải quyết thủ tục hành chính.

Những người này lợi dụng tình trạng quá tải khi có đông người dân đến liên hệ nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan để tiếp cận, chèo kéo, gạ gẫm. Do đó, có một số người dân có tâm lý ngại chờ đợi, muốn làm nhanh dễ bị các đối tượng này nhắm đến (hoặc có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ làm công tác tiếp dân giải quyết các thủ tục hành chính).

Từ đó, gây dư luận xấu và ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an nhân dân. Việc tiếp nhận hồ sơ và thu lệ phí làm CCCD được công an huyện (tổ CCCD) trực tiếp thực hiện, cấp giấy hẹn và biên lai thu lệ phí đúng theo quy định.

Người dân tuyệt đối không đưa hồ sơ, lệ phí cho người khác nộp hộ mà không phải là thân nhân hoặc các đối tượng "cò mồi" để làm CCCD "cấp tốc", kể cả cán bộ, chiến sĩ trong công an huyện, các đơn vị khác không thuộc bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD của lực lượng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Nhà Bè.

Cũng theo thông tin từ Công an huyện Nhà Bè về thu lệ phí:

Từ ngày 1-1-2022 đến hết ngày 30-6-2022: Thực hiện thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24-12-2021, cấp mới: 15.000 đồng; cấp đổi: 25.000 đồng; cấp lại: 35.000 đồng.

Sau ngày 30-6-2022: Thực hiện thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30-8-2019, cấp mới: 30.000 đồng; cấp đổi: 50.000 đồng; cấp lại: 70.000 đồng.

'Chờ lấy căn cước công dân cả năm trời, hỏi thì công an nói làm lại'

TTO - Nhiều người dân phản ảnh làm căn cước công dân gắn chip hơn 1 năm vẫn chưa có, đến hạn trả gọi hỏi nhiều lần không được. Đến công an hỏi thì nhận được câu trả lời phải làm lại khiến người dân bức xúc.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên