15/12/2023 13:32 GMT+7

Công an TP.HCM ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024

Ngày 15-12, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - phó giám đốc Công an TP.HCM - phát biểu tại lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm - Ảnh: NGỌC KHẢI

Thiếu tướng Trần Đức Tài - phó giám đốc Công an TP.HCM - phát biểu tại lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm - Ảnh: NGỌC KHẢI

Lễ ra quân do Thiếu tướng Trần Đức Tài - phó giám đốc Công an TP.HCM - chủ trì. Tham dự buổi lễ có ông Ngô Minh Châu - phó chủ tịch UBND TP.HCM, đại diện các sở, ban, ngành; đại diện các phòng nghiệp vụ cùng công an các quận, huyện, TP Thủ Đức...

Bước vào thời điểm cuối năm, dự báo các yếu tố tác động tiêu cực đến an ninh trật tự sẽ gia tăng.

Các đối tượng, băng nhóm tội phạm ma túy, xâm phạm sở hữu, tín dụng đen... tăng cường hoạt động; các mâu thuẫn phát sinh trong đời sống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tội phạm.

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, với khẩu hiệu "triệt xóa các băng nhóm ngay từ khi mới manh nha hình thành, không nuôi băng nhóm; đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa; đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường phải nhận diện tội phạm, lựa chọn điểm đột phá, "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"...

Công an TP.HCM đã nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, làm việc không quản ngày đêm; lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố, tội phạm ma túy, tội phạm tín dụng đen, xâm phạm sở hữu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Châu cho biết ông tin tưởng với khí thế của buổi lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ tạo được động lực, thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Lực lượng cảnh sát cơ động tại lễ ra quân - Ảnh: NGỌC KHẢI

Lực lượng cảnh sát cơ động tại lễ ra quân - Ảnh: NGỌC KHẢI

Cùng ngày 15-12, công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đồng loạt triển khai lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Trong ảnh là đại tá Thái Thanh Xuân - trưởng Công an quận Gò Vấp - phát biểu tại lễ ra quân tại Công an quận Gò Vấp

Cùng ngày 15-12, công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đồng loạt triển khai lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Trong ảnh là đại tá Thái Thanh Xuân - trưởng Công an quận Gò Vấp - phát biểu tại lễ ra quân tại Công an quận Gò Vấp

Giám đốc Công an Đà Nẵng phát lệnh ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng 15-12, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - giám đốc Công an Đà Nẵng - phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024.

Giám đốc Công an Đà Nẵng phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Giám đốc Công an Đà Nẵng phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tại buổi ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị lãnh đạo công an thành phố thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện đợt cao điểm để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; đề xuất động viên, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ với phương châm "thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi".

Các đơn vị của Công an Đà Nẵng tại buổi ra quân - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Các đơn vị của Công an Đà Nẵng tại buổi ra quân - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo Công an Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã triển khai mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán từ ngày 1-12-2023 đến 29-2-2024,sớm hơn 15 ngày so với yêu cầu của bộ.

Trong đó sẽ quyết tâm hoàn thành 18 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu công tác, nhất là kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5% so với cùng kỳ.

100% đối tượng hình sự, ma túy, tái hòa nhập cộng đồng, thi hành án hình sự tại cộng đồng, đối tượng loạn thần, ngáo đá, số thanh thiếu niên có dấu hiệu tàng trữ hung khí tụ tập đánh nhau, điểu khiển xe "độ, chế" gây rối trật tự... được kiểm diện, giáo dục, quản lý, theo dõi, đấu tranh, xử lý theo quy định.

100% hộ gia đình được vận động trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay…

Công an Đà Nẵng đề ra mục tiêu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5% so với cùng kỳ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Công an Đà Nẵng đề ra mục tiêu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5% so với cùng kỳ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm tội phạm vi phạm pháp luật; điều tra khám phá các chuyên án, vụ án với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tạo khí thế mạnh mẽ tấn công tội phạm.

Thành lập các đoàn liên ngành để tổ chức kiểm tra hành chính có trọng tâm, không đại trà, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, doanh nghiệp...

Đợt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn: 232 trường hợp là cán bộ, tai nạn giảm mạnh Đợt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn: 232 trường hợp là cán bộ, tai nạn giảm mạnh

Các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn này ngoài xử lý theo quy định, Cục Cảnh sát giao thông còn gửi thông báo về cơ quan, đơn vị công tác để xử lý nghiêm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên