08/08/2023 16:51 GMT+7

Cứu người vừa bị nhồi máu cơ tim vừa bị đột quỵ não

Một nam bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu vì nặng ngực, khó thở do nhồi máu cơ tim. Trong lúc các bác sĩ chuẩn bị can thiệp mạch vành, bệnh nhân lại đột ngột có biểu hiện liệt nửa người, nghi ngờ nhồi máu não.

Sau can thiệp của 2 ê kíp tim mạch và mạch máu não, hiện bệnh nhân đang hồi phục tốt - Ảnh: BV cung cấp

Sau can thiệp của 2 ê kíp tim mạch và mạch máu não, hiện bệnh nhân đang hồi phục tốt - Ảnh: BV cung cấp

Ngày 8-8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho hay sau khi được phối hợp can thiệp kịp thời của 2 ê kíp can thiệp mạch vành và đột quỵ, nam bệnh nhân đã được cứu sống và dần hồi phục.

Trước đó, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ tiếp nhận bệnh nhân nam L.V.L. (69 tuổi, ở Vĩnh Long) được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến trong tình trạng nặng ngực, khó thở do cơn đau ngực tái phát nhiều lần… Chẩn đoán nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp, trên nền bệnh nhân bị đái tháo đường và tăng huyết áp.

Ê kíp trực cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ đã lập tức hội chẩn với ê kíp trực cấp cứu tim mạch can thiệp. Ngay sau đó bệnh nhân được chỉ định can thiệp mạch vành cấp cứu. Tuy nhiên ngay ở thời điểm chuẩn bị bắt đầu đặt ống thông để can thiệp mạch vành, ê kíp can thiệp phát hiện bệnh nhân có biểu hiện liệt hoàn toàn nửa người bên trái…

Nhận định nghi ngờ là một trường hợp hiếm gặp phối hợp giữa nhồi máu cơ tim cấp (do tắc động mạch vành) và nhồi máu não cấp (do tắc một mạch máu ở não), ê kíp can thiệp mạch máu não lập tức được báo động để cùng phối hợp điều trị cho bệnh nhân. Kết quả chụp CT - scan não ngay tại phòng can thiệp cho thấy bệnh nhân có nhồi máu não cấp.

Ngay sau đó các bác sĩ đã can thiệp tim mạch và hoàn tất nong động mạch vành bị tắc trong khoảng 40 phút, đặt giá đỡ (stent) để tái lập dòng máu nuôi tim. Ê kíp can thiệp mạch máu não cũng đồng thời chụp kiểm tra phát hiện người bệnh tắc động mạch não giữa bên phải, lấy huyết khối tái thông mạch máu bị tắc trong khoảng 20 phút.

Sau hai ngày can thiệp cấp cứu, hiện tại mạch máu người bệnh đã tái thông tốt, không còn đau ngực, không rối loạn ngôn ngữ, còn yếu nhẹ nửa người bên trái.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Hà Tấn Đức - trưởng khoa đột quỵ Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, đây là một trường hợp phối hợp cả hai bệnh lý nhồi máu cơ tim và nhồi máu não (đột quỵ) khá hiếm gặp, tỉ lệ xảy ra đột quỵ sau nhồi máu cơ tim khoảng 1,4 - 1,5%. Nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.

Cấp cứu thành công bệnh nhân bị đột quỵ lớn tuổi có nhiều bệnh nềnCấp cứu thành công bệnh nhân bị đột quỵ lớn tuổi có nhiều bệnh nền

Ngày 2-8, các bác sĩ thuộc hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí tại Đồng Tháp đã cấp cứu và điều trị thành công bệnh nhân nữ, 71 tuổi, bị đột quỵ giờ thứ 4 bằng thuốc tiêu sợi huyết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên