19/10/2023 16:22 GMT+7

Đà Nẵng đã thiệt hại gì trong đợt mưa lớn vừa qua?

Trong đợt mưa vừa qua, Đà Nẵng đã hứng lượng mưa phổ biến ở mức 1.000 - 1.300mm. Thành phố đã thiệt hại gì trong mưa lớn vừa qua?

Người dân ở Đà Nẵng đi sơ tán tại khu vực xảy ra ngập - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Người dân ở Đà Nẵng đi sơ tán tại khu vực xảy ra ngập - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 19-10, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo gởi Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai liên quan đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 12 đến 18-10 vừa qua.

Hứng mưa lớn hơn 1.300mm

Cụ thể trong thời gian này Đà Nẵng đã xảy ra mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến ở mức 1.000-1.300mm, riêng khu vực Suối Đá (Sơn Trà) 1.344,8mm; khu vực Hồ Hòa Khê (Hòa Sơn) 1.397,2mm; khu vực Khe Can (Thanh Khê) 1.244,0mm; khu vực Nguyễn Đình Tựu 1.243,8mm…

Mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập lụt, ngập cục bộ tại một số tuyến đường, khu vực trũng thấp khoảng từ 30-50cm.

48/56 xã, phường có điểm ngập, trong đó nơi ngập sâu nhất khoảng từ 1,5 đến 2m.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng khẳng định đã thường xuyên thông tin đến nhân dân để biết chủ động phòng chống thiên tai và triển khai khơi thông cống rãnh, ứng trực tại các địa bàn trọng điểm về ngập lụt, hỗ trợ sơ tán dân, giúp dân di chuyển chống ngập lụt từ rất sớm.

Đồng thời đánh giá người dân, doanh nghiệp đã tích cực, chủ động trong công tác phòng mưa lớn, ngập lụt.

Chủ động kê cao, di dời đồ đạc tránh mưa ngập, đảm bảo an toàn tài sản và phương tiện đi lại...

Một hộ dân trở về nhà ở đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng sau 3 ngày đi tránh ngập - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Một hộ dân trở về nhà ở đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng sau 3 ngày đi tránh ngập - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

May mắn thiệt hại đợt này không lớn

Ông Trần Chí Cường - phó trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng - cho biết từ ngày 15 đến 17-10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng thường trực đến kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó với mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn thành phố.

Thời gian này, đoàn đánh giá Đà Nẵng đã triển khai các giải pháp nên đã không xảy ra thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản là rất nhỏ.

Theo ông Cường, nhờ chủ động triển khai ứng phó, trên địa bàn thành phố đã giảm thiểu tối đa được thiệt hại do mưa lớn.

Chỉ có một số thiệt hại nhỏ: 20 con lợn chết, trôi 62 con gà, hư hại 1 trại nấm.

Đồng thời nước cuốn trôi 5,7ha nuôi trồng thủy sản và 28,1ha rau màu...

Đặc biệt Đà Nẵng cũng ứng cứu thành công một tàu cá gặp nạn trên biển, cả đợt mưa lớn thành phố không có thiệt hại về người.

Nhà hộ dân này năm 2022 ngập sâu hơn 2m, năm nay nước ngập vào hơn 1m. Nhờ chủ động ứng phó hầu như thiệt hại ở Đà Nẵng vừa qua là rất nhỏ- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhà hộ dân này năm 2022 ngập sâu hơn 2m, năm nay nước ngập vào hơn 1m. Nhờ chủ động ứng phó, hầu như thiệt hại ở Đà Nẵng vừa qua là rất nhỏ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhận định không phản ánh đầy đủ gây bức xúc cho người dân Đà Nẵng

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, trong ngày 18-10 trên một số phương tiện thông tin đại chúng, báo chí... đã đăng tải thông tin có nội dung nhận định không phản ánh đúng và đầy đủ công tác phòng chống ngập lụt của chính quyền và nhân dân Đà Nẵng, đã gây ra sự phản ứng, bức xúc của người dân thành phố.

Ông Nguyễn Văn Tiến chia sẻ thêm về biện pháp chống ngập tại Đà NẵngÔng Nguyễn Văn Tiến chia sẻ thêm về biện pháp chống ngập tại Đà Nẵng

Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến chia sẻ thêm về biện pháp 'dùng mỡ bò và bô' để chống ngập tại Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên