30/12/2023 17:47 GMT+7

Đà Nẵng kẻ vạch phân tách vỉa hè quận trung tâm, du khách ghé chợ Hàn yên tâm hơn

Đà Nẵng đã kẻ vạch phân tách vỉa hè để đảm bảo an toàn giao thông và hài hòa bài toán "kinh tế vỉa hè" cho người dân. Khách quốc tế tham quan chợ Hàn cũng an tâm hơn.

Vỉa hè gần chợ Hàn nơi có đông khách du lịch được kẻ vạch chia ba để hài hòa lợi ích “kinh tế vỉa hè” và phục vụ người đi bộ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vỉa hè gần chợ Hàn nơi có đông khách du lịch được kẻ vạch chia ba để hài hòa lợi ích “kinh tế vỉa hè” và phục vụ người đi bộ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vừa qua thành phố Đà Nẵng đã quy định rõ 42 tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và cá nhân hoạt động thương mại nhằm đảm bảo không gian cho người đi bộ, nhất là du khách.

Cùng với đó tại một số tuyến đường, thành phố cũng đã thực hiện kẻ lại vỉa hè thành ba vệt khác nhau. 

Trong đó lối đi thuận lợi nhất dành cho du khách.

Hai lối còn lại có những điểm cấn cây xanh, bồn hoa hoặc cấn vật cản như cây xanh, trụ đèn, biển quảng cáo sẽ là nơi để xe.

Theo ghi nhận, việc phân chia vỉa hè này chủ yếu ở các tuyến đường trung tâm quận Hải Châu, nơi có đông du khách quốc tế đi lại. 

Tại các tuyến đường có vỉa hè rộng quanh chợ Hàn và các địa điểm tập trung đông du khách như nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (nhà thờ Con Gà), Bảo tàng Điêu khắc Chăm, việc phân chia vỉa hè đã giúp các đoàn khách có lối đi an toàn.

Vỉa hè trên đường Yên Bái được phân tách lối đi, trong đó có lối dành cảnh báo cho người mù (gạch đỏ) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vỉa hè trên đường Yên Bái được phân tách lối đi, trong đó có lối dành cảnh báo cho người mù (gạch đỏ) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Anh Chung-hee, một hướng dẫn viên Hàn Quốc, cho biết đã bớt áp lực hơn khi đưa các đoàn khách tham quan khu vực này từ khi có vạch phân chia vỉa hè. 

Theo anh, trước đây các hộ dân khu vực này thường bày bán nhiều vật dụng kinh doanh lấn chiếm lối của người đi bộ. Việc này khiến nhiều du khách, đặc biệt là người mới ghé thăm Việt Nam lần đầu, cảm thấy trở ngại khi phải đi xuống lòng đường.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND quận Hải Châu cho biết tùy theo tuyến mà việc kẻ vạch khác nhau.

Trong đó lối dành cho người đi bộ phải thẳng tắp, tránh tình trạng phải đi bộ xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông.

"Các lối còn lại là nơi để phương tiện xe máy để giải quyết hài hòa bài toán kinh tế vỉa hè cho các hộ dân. Sau thời gian khuyến khích, chúng tôi thấy trật tự vỉa hè được quản lý tốt hơn", đại diện UBND quận Hải Châu nói.

Vỉa hè đường Trần Phú đoạn trước nhà thờ Con Gà được chia làm ba phần, du khách đi lại thuận lợi hơn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vỉa hè đường Trần Phú đoạn trước nhà thờ Con Gà được chia làm ba phần, du khách đi lại thuận lợi hơn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng thu phí sử dụng vỉa hè thế nào?

Năm 2018, HĐND TP Đà Nẵng thông qua mức thu phí từ việc sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Theo đó, công thức tính như sau: mức thu áp dụng cho việc sử dụng để sản xuất kinh doanh, để tập kết vật liệu, thi công công trình được tính hằng tháng = diện tích đất được sử dụng (m2) x 0,15% x giá 1m2 đất vị trí 01 theo bảng giá đất ở tại đô thị (do UBND TP Đà Nẵng công bố).

Trong trường hợp sử dụng không liên tục (1 buổi) trong cả ngày thì tính thu bằng 50% mức trên, trường hợp sử dụng để trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tính thu bằng 40% mức trên.

Vỉa hè vẫn tràn lan bàn ghế dù cấm buôn bán ở Đà NẵngVỉa hè vẫn tràn lan bàn ghế dù cấm buôn bán ở Đà Nẵng

Nhiều tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán ở Đà Nẵng vẫn tràn lan bàn ghế, do vậy người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên