19/05/2022 18:34 GMT+7

Đài Loan ghi nhận ca mắc COVID-19 cao kỷ lục: 85.000 ca 1 ngày

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Ca mắc mới COVID-19 ở Đài Loan tăng từ 15.000 ca/ngày vào cuối tháng 4 lên 85.000 ca/ngày vào ngày 18-5.

Đài Loan ghi nhận ca mắc COVID-19 cao kỷ lục: 85.000 ca 1 ngày - Ảnh 1.

Xét nghiệm COVID-19 ở Đài Loan, ngày 18-5 - Ảnh: EPA-EFE

Các chuyên gia y tế nhận định số ca mắc COVID-19 tại Đài Loan sẽ tiếp tục tăng và đạt đỉnh vào cuối tháng 5, trước khi bắt đầu giảm bớt vào tháng 9.

Theo cơ quan y tế của hòn đảo, trong tuần từ ngày 12 đến 18-5, số ca COVID-19 tăng lên 475.497 ca, so với 302.597 ca vào tuần trước đó. Điều này cho thấy virus SARS-CoV-2 đã lan truyền nhanh chóng trong các cộng đồng khác nhau ở Đài Loan.

Tính đến ngày 18-5, Đài Loan ghi nhận 981.141 ca mắc COVID-19 và gần 1.200 ca tử vong. Trong tuần vừa qua, Đài Loan ghi nhận 225 ca tử vong do COVID-19.

Theo báo SCMP, đầu tháng này, chính quyền hòn đảo quyết định sống chung với đại dịch thay vì duy trì chính sách "zero-Covid".

Sau khi đã kiểm soát được đợt bùng phát vào giữa năm ngoái thông qua các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ và cách ly khắt khe, hòn đảo này bắt đầu ghi nhận đợt bùng phát mới vào ngày 1-4, với hơn 100 ca cộng đồng.

Kể từ đó, số ca COVID-19 tăng mạnh, khiến các cơ quan y tế cảnh báo số ca mắc mới hằng ngày đang trên đà đạt mốc 100.000 ca.

Tháng trước, lãnh đạo Cơ quan hành pháp Đài Loan Tô Trinh Xương cho biết hòn đảo đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đại dịch và sẽ không phong tỏa như thành phố Thượng Hải của Trung Quốc.

Mỹ xóa cam kết về Đài Loan trên web, Trung Quốc nổi giận Mỹ xóa cam kết về Đài Loan trên web, Trung Quốc nổi giận

TTO - Trung Quốc cáo buộc Mỹ "thao túng chính trị" và cố gắng thay đổi hiện trạng, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ lặng lẽ xóa bỏ một đoạn với nội dung Mỹ "không ủng hộ Đài Loan độc lập" trên trang web của bộ này.


MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên