27/04/2023 21:13 GMT+7

Dân và bảo vệ xô xát ở cảng An Thới, lãnh đạo Công ty Namas An Thới 'rất lấy làm tiếc'

Liên quan đến vụ việc xô xát giữa người dân và bảo vệ cảng An Thới (TP Phú Quốc, Kiên Giang), lãnh đạo công ty này nói rất lấy làm tiếc và cho hay sẽ mời người dân, doanh nghiệp đến trao đổi về giá cho thuê.

Dân và bảo vệ xô xát ở cảng An Thới, lãnh đạo Công ty Namas An Thới rất lấy làm tiếc - Ảnh 1.

Người dân tập trung đông đúc rồi xảy ra xô xát với bảo vệ cảng An Thới vào chiều 26-4 - Ảnh: M.TÂM

Chiều 27-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Quang Duy - tổng giám đốc Công ty TNHH cảng quốc tế Namas An Thới - cho hay ông rất lấy làm tiếc về vụ xô xát giữa bảo vệ cảng với những người dân tới phản đối về giá cho thuê hạ tầng tại đây.

Ông Duy cho rằng khoảng ba năm qua, cảng An Thới không có đơn vị khai thác nên một số người dân neo đậu ghe, buôn bán không phải trả tiền thuê mặt bằng.

Liên doanh Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Namaste đã trúng giá quyền khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới với tổng số tiền khoảng 950 tỉ đồng, thời hạn 41 năm và được bàn giao cảng để quản lý, khai thác từ ngày 19-4-2023.

Đơn vị trúng đấu giá đã ủy quyền cho Công ty TNHH cảng quốc tế Namas An Thới quản lý mặt bằng.

Theo ông Duy, trước khi đưa vào khai thác và cho thuê mặt bằng cảng, ngày 21-4 công ty có thông báo UBND phường An Thới tổ chức họp và lấy ý kiến của dân và doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch ở địa phương. Có người đồng thuận nhưng cũng có người chưa nên đã xảy ra vụ xô xát giữa người dân và lực lượng bảo vệ của công ty khiến nhiều người bị thương.

"Chúng tôi công bố giá cả một khu vực được phép mua bán với giá 60 triệu đồng/tháng (gồm nhà kho và 70m đất mặt tiền biển). Nhà thầu sau đó thuê rồi phân chia lại người kinh doanh. 

Chúng tôi rất tiếc khi sự việc xảy ra vụ xô xát trên làm nhiều người bị thương. Công ty cũng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi bà con bị thương. 

Chúng tôi hiện chưa đưa vào áp dụng giá thuê mặt bằng này. Để mọi chuyện ổn định trở lại chúng tôi sẽ có kế hoạch mời dân và doanh nghiệp đến trao đổi thêm", ông Duy nói.

Theo ông Duy, khi công bố giá thuê mặt bằng cảng An Thới, công ty cũng có thông báo đến đối tác và khách hàng về việc liên kết lập quỹ tài trợ cho các đối tác hợp tác chiến lược cùng phát triển kinh tế với tổng trị giá 10 tỉ đồng. Cụ thể, công ty tài trợ chi phí neo đậu cho các phương tiện thủy, ca nô (có 20 - 30 khách) với số tiền 700.000 - 2 triệu đồng.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào lúc 16h15 chiều 26-4, người dân tập trung đông phản đối chính sách cho thuê mặt bằng ở cảng An Thới và xảy ra xô xát với bảo vệ công ty trên, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

Mức phí dịch vụ phương tiện thủy, bè neo đậu tại cảng An Thới theo quy định của công ty gồm xuồng máy, vỏ composite chở dưới 15 khách là 2,5 triệu đồng/tháng (trước đây đò dọc không cần trả tiền thuê), ca nô dưới 20 đến 45 khách là 3,5 - 7 triệu đồng/tháng, tàu du lịch chở khách ven biển từ 15 đến dưới 100 khách là 8 - 10 triệu đồng/tháng, khách du lịch 35.000 đồng/lượt và hộ kinh doanh thuê mặt bằng tại cảng 60 triệu đồng/tháng (đóng trước 3 tháng liền).

Công an TP Phú Quốc đã mời 17 người là bảo vệ công ty trên để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và cố tình gây thương tích.


Hỗn chiến bằng kiếm, dao phóng lợn trong đêm Bảo LộcHỗn chiến bằng kiếm, dao phóng lợn trong đêm Bảo Lộc

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến bằng kiếm và dao phóng lợn, đã truy đuổi gây náo loạn trong đêm ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên