10/04/2024 12:56 GMT+7

Đề nghị mức án 6 bị cáo, cựu giám đốc CDC Khánh Hòa xin lỗi về việc ‘đổ thừa’

Tại phiên sơ thẩm sáng 10-4, sau khi nghe đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa luận tội, bị cáo Huỳnh Văn Dõng - cựu giám đốc CDC Khánh Hòa - đã xin lỗi về việc “đổ thừa” cấp dưới.

Bị cáo Huỳnh Văn Dõng (cựu giám đốc CDC Khánh Hòa) tại tòa - Ảnh: LÊ XUÂN

Bị cáo Huỳnh Văn Dõng (cựu giám đốc CDC Khánh Hòa) tại tòa - Ảnh: LÊ XUÂN

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo trong vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa) sáng 10-4, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã công bố luận tội và đề nghị mức án với 6 bị cáo.

Các mức án đề nghị với 6 bị cáo

Theo đó, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Dõng (cựu giám đốc CDC Khánh Hòa) từ 5-6 năm tù. 

Các bị cáo Trần Quốc Huy (cựu trưởng phòng tổ chức - hành chính CDC Khánh Hòa), Nguyễn Trường Giang (tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ứng dụng VN, viết tắt VNDAT) và Nguyễn Thị Thúy (giám đốc phòng dự án VNDAT) đều bị đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Còn 2 bị cáo Cao Văn Cường (chủ hộ kinh doanh cơ sở Phong Phú, tại Nghĩa Đông, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) và Phan Phương Ngọc (nữ nhân viên khoa dược - vật tư y tế) đều bị đề nghị từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Phải thu hồi toàn bộ số tiền doanh nghiệp thu lợi bất chính

Có 3 doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh đã được hưởng lợi bất hợp pháp bởi các hành vi vi phạm của các bị cáo trong vụ án trên với tổng số tiền gần 16 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Trường Giang cùng người liên quan đã tự nguyện nộp 200 triệu đồng và 6 sổ tiết kiệm của vợ chồng bị cáo (tổng trị giá 9,9 tỉ đồng) để bồi thường, khắc phục toàn bộ hậu quả gây thiệt hại mà Công ty VNDAT đã hưởng lợi bất hợp pháp (hơn 9,85 tỉ đồng) qua 5 gói thầu, hợp đồng tại CDC Khánh Hòa.

Tương tự, bị cáo Cao Văn Cường cùng người liên quan nộp tổng số tiền hơn 7,5 tỉ đồng để bồi thường, khắc phục hậu quả gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 4,178 tỉ đồng mà hộ kinh doanh cơ sở Phong Phú hưởng lợi bất hợp pháp qua 37 gói thầu, hợp đồng với CDC Khánh Hòa.

Riêng Công ty cổ phần Dược phẩm Tường Khuê (tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã được CDC Khánh Hòa phê duyệt trúng 21 gói thầu cung cấp hàng hóa, vật tư chống dịch COVID-19, tổng giá trị hơn 19,51 tỉ đồng.

Trong đó, có 4 gói thầu do nữ bị cáo Phan Phương Ngọc vi phạm, can thiệp "tạo điều kiện" trái pháp luật và Công ty Tường Khuê đã trúng thầu, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1,94 tỉ đồng.

Thế nhưng, cho đến nay, theo tòa sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa, chủ doanh nghiệp Công ty cổ phần Dược phẩm Tường Khuê vẫn không tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại tài sản nhà nước (gần 1,94 tỉ đồng).

Tại phiên tòa xét xử sáng 10-4, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị phải thu hồi toàn bộ số tiền mà Công ty cổ phần Dược phẩm Tường Khuê đã hưởng lợi bất hợp pháp (gần 1,94 tỉ đồng).

Đối với các khoản tiền mà các bị cáo Giang, Cường và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp để bồi thường, khắc phục hậu quả, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị sau khi khắc phục hậu quả, thiệt hại mà còn thừa thì trả lại cho 2 bị cáo đã nêu và những người liên quan.

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị tòa giải tỏa kê biên, trả lại cho các bị cáo giấy tờ tài sản nhà, đất đã bị thu giữ, kê biên trong quá trình điều tra vụ án.

Cựu giám đốc CDC Khánh Hòa xin lỗi

Sau khi nghe đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa luận tội, đề nghị mức án, khi được phát biểu tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Văn Dõng (cựu giám đốc CDC Khánh Hòa) trình bày tại phiên tòa hôm qua (9-4), do mất bình tĩnh nên bị cáo đã có những phát biểu chưa chính xác, bị cáo xin được xin lỗi trước tòa.

Bị cáo Dõng đã "khai lại", với tư cách là người đứng đầu, lãnh đạo đơn vị, bị cáo xin nhận mọi trách nhiệm về các sai sót, vi phạm đã xảy ra tại CDC Khánh Hòa chứ không có ý đổ lỗi cho ai.

Đồng thời, bị cáo Dõng cũng thừa nhận các sai phạm như cáo trạng truy tố và mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Cấu kết thông thầu, cựu giám đốc CDC Khánh Hòa ‘không nhớ’ và đổ thừa cấp dướiCấu kết thông thầu, cựu giám đốc CDC Khánh Hòa ‘không nhớ’ và đổ thừa cấp dưới

Tại tòa sơ thẩm xét xử vụ án cấu kết thông thầu nhiều hợp đồng mua kit xét nghiệm, vật tư y tế gây thiệt hại gần 16 tỉ đồng, cựu giám đốc CDC Khánh Hòa Huỳnh Văn Dõng nhiều lần khai "không nhớ" và do cấp dưới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên