15/03/2024 14:13 GMT+7

Đến gian trưng bày báo Tuổi Trẻ ở Hội báo, được vẽ chân dung, hí họa miễn phí

Chỉ cần mất thời gian khoảng 5 phút hoặc 15 phút, độc giả báo Tuổi Trẻ sẽ sở hữu một bức hí họa hoặc tranh chân dung miễn phí từ họa sĩ Nop và họa sĩ Lê Sa Long.

Họa sĩ Nop vẽ tranh hí họa tại gian trưng bày báo Tuổi Trẻ ở Hội báo toàn quốc 2024 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Họa sĩ Nop vẽ tranh hí họa tại gian trưng bày báo Tuổi Trẻ ở Hội báo toàn quốc 2024 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hội báo toàn quốc 2024 khai mạc sáng 15-3, tại tuyến đường Lê Lợi, quận 1, TP.HCM.

Hội báo năm nay có sự tham gia của hơn 600 cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương, với 120 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí đặc sắc, tiêu biểu.

Trong đó, gian trưng bày báo Tuổi Trẻ có nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút độc giả tham quan và trải nghiệm.

Dấu ấn báo Tuổi Trẻ trong lòng bạn đọc

Năm nay, ngoài gian trưng bày chung với Hội Nhà báo TP.HCM, báo Tuổi Trẻ tổ chức một gian trưng bày riêng, giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của báo từ ngày thành lập đến nay. Đặc biệt là chuẩn bị hướng đến 50 năm thành lập báo Tuổi Trẻ vào năm 2025.

Nội dung hình ảnh triển lãm theo các chủ đề: Tuổi Trẻ 49 năm phát triển; các chương trình ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc (chương trình Vì ngày mai phát triển, chương trình Ước mơ của Thúy…); 

Hội nhập thời kỳ công nghệ số; truyền thông chính sách tiêu biểu…

Tại gian trưng bày còn giới thiệu các ấn phẩm của báo Tuổi Trẻ như: Tuổi Trẻ nhật báo, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, Tuổi Trẻ Cười, Mực Tím, Khăn Quàng Đỏ

Nhà báo Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết: "Lâu nay bạn đọc biết đến Tuổi Trẻ chỉ có báo in, bây giờ Tuổi Trẻ phát triển mạnh các sản phẩm khác như: báo điện tử, kênh thông tin mạng xã hội... mong tìm kiếm thêm những bạn đọc mới, bạn đọc trẻ. Họ là người đọc báo điện tử nhiều hơn báo in".

Nhà báo Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (thứ hai, từ trái qua) tiếp khách đến tham quan gian trưng bày - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhà báo Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (thứ hai, từ trái qua) tiếp khách đến tham quan gian trưng bày - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên phó chủ tịch nước (áo dài) - đọc các ấn phẩm của Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên phó chủ tịch nước (áo dài) - đọc các ấn phẩm của Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dịp này, báo Tuổi Trẻ giới thiệu đến bạn đọc chính sách của Tuổi Trẻ Sao, mời gọi bạn đọc đăng ký tham gia gói này.

Ngoài ra, bạn đọc đặt mua báo dài hạn tại gian trưng bày Tuổi Trẻ tại hội báo sẽ được khuyến mãi đặc biệt.

Đặt mua 9 tháng nhật báo được giảm 10% và quà tặng (nón bảo hiểm, áo mưa, ấn phẩm đặc biệt dịp 30-4 và 2-9).

Đặt mua 6 tháng nhật báo được giảm 10% và quà tặng (nón bảo hiểm hoặc áo mưa, ấn phẩm đặc biệt dịp 30-4 và 2-9).

Đặt mua 3 tháng nhật báo được giảm 5% và quà tặng (nón bảo hiểm, ấn phẩm đặc biệt dịp 30-4).

Tặng báo Tuổi Trẻ miễn phí cho du khách tham quan gian trưng bày báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tặng báo Tuổi Trẻ miễn phí cho du khách tham quan gian trưng bày báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều bạn đọc là sinh viên báo chí tìm hiểu về gian trưng bày báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều bạn đọc là sinh viên báo chí tìm hiểu về gian trưng bày báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Vẽ tranh chân dung, hí họa miễn phí

Gian trưng bày báo Tuổi Trẻ nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc tại hội báo chính là được vẽ tranh chân dung miễn phí tại chỗ bởi họa sĩ Nop hoặc họa sĩ Lê Sa Long khi đến đây.

Họa sĩ Nop là một trong những họa sĩ quen thuộc với bạn đọc Tuổi Trẻ Cười với những bức tranh hí họa. Dịp này, anh cũng có mặt ở gian hàng để vẽ chân dung tại chỗ.

"Thời gian tôi vẽ chân dung từ 5 đến 7 phút. Mỗi người tôi vẽ phong cách hoàn toàn khác nhau. Tôi chuyên về hí họa, vẽ nét hài hước" - họa sĩ Nop nói.

Họa sĩ Lê Sa Long vẽ chân dung bằng chì trên giấy cho độc giả Thanh Hà - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Họa sĩ Lê Sa Long vẽ chân dung bằng chì trên giấy cho độc giả Thanh Hà - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Họa sĩ Lê Sa Long trao tặng tranh chân dung cho bạn đọc Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Họa sĩ Lê Sa Long trao tặng tranh chân dung cho bạn đọc Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Còn họa sĩ Lê Sa Long vẽ ký họa chân dung cho bạn đọc Tuổi Trẻ bằng chì trên giấy trong khoảng 15 đến 20 phút cho một bức.

"Được tham gia các hoạt động của báo Tuổi Trẻ là niềm hạnh phúc, giống như quay lại ngôi nhà cũ của mình. Trước đó, khi còn là sinh viên tôi từng cộng tác với Tuổi Trẻ Cười. Sau này, tôi thường đi vẽ trong chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Mỗi lần đi vẽ, tôi cảm thấy hạnh phúc và vui sướng vì được gặp gỡ mọi người" - họa sĩ Lê Sa Long chia sẻ.

Vẽ hí họa, tranh chân dung được xem là đặc sản của gian trưng bày báo Tuổi Trẻ nên nhiều độc giả xếp hàng dài chờ được hai họa sĩ vẽ.

Độc giả Thanh Hà (Hà Nội) cho biết gian trưng bày Tuổi Trẻ khá đặc biệt, thu hút khiến cô dừng lại lâu nhất có hai họa sĩ vẽ ấn tượng. Cảm ơn Tuổi Trẻ mang đến những điều đặc biệt cho khách tham quan.

Nhiều độc giả Tuổi Trẻ xếp hàng chờ đến lượt được vẽ tranh chân dung - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều độc giả Tuổi Trẻ xếp hàng chờ đến lượt được vẽ tranh chân dung - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Độc giả chăm chú đọc thông tin trên báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Độc giả chăm chú đọc thông tin trên báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hội báo 2024 khai mạc: Báo chí phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dânHội báo 2024 khai mạc: Báo chí phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Hơn 600 cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương tham gia Hội báo toàn quốc 2024 lần đầu được tổ chức tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên