12/04/2020 05:14 GMT+7

Dịch COVID-19 có thể khiến bóng đá Malaysia đối diện với nạn bán độ

ĐỨC KHUÊ (lược dịch từ New Straits Times)
ĐỨC KHUÊ (lược dịch từ New Straits Times)

TTO - Trong một bài viết mới đây, tờ New Straits Times (Malaysia) đã không ngại chỉ ra vấn đề sắp tới của bóng đá nước này sau khi dịch COVID-19 chấm dứt, đó là nạn bán độ.

Dịch COVID-19 có thể khiến bóng đá Malaysia đối diện với nạn bán độ - Ảnh 1.

Bóng đá Malaysia đối diện với nạn bán độ sau dịch COVID-19 - Ảnh: NSTP

Lo ngại của News Straits Times là hoàn toàn có cơ sở, bởi Malaysia vốn không xa lạ vì với vấn nạn này...

Thiếu tiền sẽ bán độ

Chuyện cầu thủ Malaysia phải chấp nhận dàn xếp tỉ số trong quá khứ đến từ việc họ không được trả tiền hoặc "treo" lương. 

Còn bây giờ khi Giải vô địch quốc gia Malaysia (M-League) đang tạm hoãn vì COVID-19, các đội bóng tính chuyện cắt giảm lương, một số CLB thậm chí còn nợ lương cầu thủ. Điều này khiến nạn bán độ có cơ hội để len lỏi vào đời sống bóng đá Malaysia.

Khi cầu thủ không được trả thù lao tương xứng, họ rất dễ sa ngã trước đề nghị bán độ. Điều này từng xảy ra vào năm 1994, khi 21 cầu thủ và HLV bị đuổi việc, 58 cầu thủ khác bị cấm thi đấu và 126 người bị cảnh sát thẩm vấn. Bán độ tồn tại ở Malaysia rõ như ban ngày, và vẫn sẽ ở đó chừng nào cá cược bất hợp pháp còn tồn tại.

Từng dẫn dắt ba đội bóng Malaysia là Johor, Perak và Kelantan, HLV Steve Darby (Anh) rất hiểu về bóng đá nước này. Mới đây, ông đã có những chia sẻ về trải nghiệm liên quan đến nạn bán độ khi còn làm việc ở Malaysia.

Ông kể lại lần đầu chứng kiến một trận đấu được dàn xếp là khi dẫn dắt Johor FA. Một thành viên người nước ngoài của đội bạn tiếp cận ông để nói rằng: "Đội của anh sẽ thắng 2-0". Khi Darby hỏi làm sao người này biết thì nhận được câu trả lời: "Tôi hiểu tiếng Malaysia".

Quả thực, Johor FA ghi hai bàn vào phút 84 và 89. Thời gian ít ỏi còn lại đảm bảo rằng sẽ không thể có bàn thắng thứ ba, cũng như đối phương không thể ghi bàn.

"Nắm thóp" cầu thủ

Dịch COVID-19 có thể khiến bóng đá Malaysia đối diện với nạn bán độ - Ảnh 2.

Ông Steve Darby khi còn làm việc ở Malaysia - Ảnh: NEW STRAITS TIMES

Chiến lược gia người Anh còn chia sẻ một cầu thủ Malaysia tiết lộ với ông rằng cánh nhà cái nắm được mọi thông tin, kể cả những thông tin mật như tiền lương, hay đội bóng đang nợ bao nhiêu tháng lương.

"Từ chối bán độ, họ sẽ chỉ ra rằng con bạn đang học ở trường nào, hay mẹ bạn thường đi chợ ở đâu. Các cầu thủ gần như không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. Một lần sẽ dẫn tới những lần sau, nhưng càng về sau số tiền nhận được sẽ càng giảm", ông Darby tiết lộ cách nhà cái "nắm thóp" cầu thủ.

Các cầu thủ cũng chẳng đi báo cảnh sát hay ban lãnh đạo CLB, bởi họ hiểu rằng có những thế lực ngầm. Ngay cả khi có báo lên thì cũng chẳng giải quyết được gì, đó là theo những gì ông Steve Darby kể lại. 

"Lúc tôi dẫn dắt Perak FA, một cầu thủ của tôi bị một kẻ đề nghị "mua độ". Tôi báo cáo lên đội bóng, kèm theo bằng chứng là tấm ảnh hai người họ chụp chung. Thế là CLB báo lên FAM (Hiệp hội Bóng đá Malaysia), không có gì xảy ra. Họ lại tiếp tục báo cảnh sát và vẫn không có gì xảy ra dù có bằng chứng".

Việc mua trọng tài thậm chí càng dễ hơn và giá cũng rẻ hơn. Có rất nhiều tin đồn chắc nịch về những kẻ mua độ trọng tài ở Malaysia, chỉ có điều không có bằng chứng.

Và một viễn cảnh khác về dàn xếp trận đấu, đó là không phải lúc nào cũng là chuyện thắng-thua. Đôi khi nó là những thứ nhỏ hơn, chẳng hạn lãnh thẻ đỏ trong hiệp 2. Bằng cách đó, cầu thủ bán độ vẫn có thể thắng trận đấu và lãnh được tiền.

Theo Steve Darby, chuyện dàn xếp tỉ số sẽ không bao giờ có hồi kết, nhưng vẫn có giải pháp để hạn chế. Những giải pháp đó gồm: trả lương đúng hạn; giáo dục, đào tạo cầu thủ khi còn ở học viện; cầu thủ bán độ cần bị cấm vĩnh viễn hoạt động trong bóng đá, kể cả tham gia huấn luyện; hợp thức hóa cá cược ở Malaysia và lợi nhuận được dùng để giúp các cầu thủ nghèo khó hoặc đào tạo trẻ; bắt giữ những kẻ cầm đầu, kẻ nắm tiền trong tay.

Bóng đá Malaysia xứng đáng có "huy chương vàng về bán độ"

Nhà báo Declan Hill - tác giả cuốn The Fix: Soccer and Organized Crime (tạm dịch: Bán độ: bóng đá và tội phạm có tổ chức), từng nhận xét vào năm 2014 rằng: "Nếu có một huy chương vàng về bán độ trong bóng đá, Malaysia xứng đáng có được nó".

Dĩ nhiên FAM không làm ngơ trước tệ nạn này. Cơ quan đứng đầu về bóng đá ở Malaysia đã không ít lần đưa ra những án phạt nặng với cầu thủ bán độ. Vào năm 2016, FAM đã hợp tác với Interpol để trao đổi về tình trạng bán độ trên khắp toàn cầu.

Dù rất quyết tâm nhưng hiệu quả thì chưa thật sự cao khi hằng năm Malaysia vẫn phanh phui nhiều vụ bán độ từ lớn tới bé.

HLV Tan Cheng Hoe HLV Tan Cheng Hoe 'không vui' vì FIFA muốn hoãn trận Malaysia với Việt Nam

TTO - HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe tỏ vẻ không hài lòng vì FIFA đề nghị hoãn các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra tháng 3 này, trong đó có trận đấu quan trọng giữa Malaysia với Việt Nam trên sân Bukit Jalil ngày 31-3.

ĐỨC KHUÊ (lược dịch từ New Straits Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên