12/08/2023 12:22 GMT+7

Điện Biên mưa to, cảnh báo lũ quét, sạt lở ở bốn huyện

Sáng nay 12-8, ở Điện Biên có mưa vừa, mưa to, dự báo trong chiều nay còn mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở Mường Lay, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo.

Lũ quét hôm 5-8 tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái - Ảnh: C.TUỆ

Lũ quét hôm 5-8 tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái - Ảnh: C.TUỆ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 5h đến 11h sáng 12-8, tại tỉnh Điện Biên đã có mưa vừa, mưa to như Lay Nưa 59mm, Pa Ham 56,4mm, Mường Tùng 54mm…

Dự báo trong 6 giờ tới, tại tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Điện Biên, đặc biệt các huyện Mường Lay, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và đêm 12-8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Từ mai, khả năng Bắc Bộ giảm mưa. Từ khoảng đêm 16 đến 21-8, ở Bắc Bộ khả năng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong vòng 1 tháng tới, tổng lượng mưa tại hầu khắp các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn 5-15%, đặc biệt khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn 15-25%. Riêng khu vực Tây Bắc và khu vực Nam Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Bản đồ cảnh báo khu vực có nguy cơ rất cao sạt lở, lũ quét ở Điện Biên và Lai Châu lúc 11h trưa nay - Ảnh: Tổng cục Khí tượng thủy văn

Bản đồ cảnh báo khu vực có nguy cơ rất cao sạt lở, lũ quét ở Điện Biên và Lai Châu lúc 11h trưa nay - Ảnh: Tổng cục Khí tượng thủy văn

Biển Đông gió giật cấp 7-8

Ngày 12-8, ở trạm đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm 12 và 13-8, ở vùng biển Ninh Thuận - Bình Thuận và vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 1,5-3,5m.

Toàn bộ tàu thuyền và hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thủ tướng đi trực thăng khảo sát tình hình sạt lởThủ tướng đi trực thăng khảo sát tình hình sạt lở

Tối 11-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại tỉnh Cà Mau về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển của các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên