26/01/2024 20:40 GMT+7

Điện Kremlin bác tin ông Putin sẵn sàng bỏ 'yêu cầu trung lập' với Ukraine

Điện Kremlin ngày 26-1 bác tin của trang Bloomberg rằng Tổng thống Vladimir Putin "thăm dò" Mỹ về các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, và sẵn sàng giảm các yêu cầu về tình trạng an ninh của Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: TASS

Trước đó, Hãng tin Bloomberg đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang thăm dò Mỹ thông qua các kênh gián tiếp, để báo hiệu ông đã sẵn sàng thỏa thuận về vấn đề Ukraine.

Bloomberg cũng trích dẫn hai nguồn tin thân cận với Điện Kremlin, nói rằng ông Putin "có thể sẵn sàng xem xét việc bỏ yêu cầu trung lập cho Ukraine, và thậm chí từ bỏ việc phản đối Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

Theo Hãng tin Reuters, ngày 26-1, khi được hỏi liệu Matxcơva có thực sự sẵn sàng bỏ yêu cầu về tính trung lập và việc gia nhập NATO của Kiev hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: "Không. Đây là một báo cáo sai. Thông tin hoàn toàn không phù hợp với thực tế".

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson nói rằng họ không nhận được thông tin gì về sự thay đổi trong quan điểm của Nga trước vấn đề Ukraine.

Vào tháng 12-2023, ông Peskov cũng tuyên bố không có điều kiện tiên quyết nào để đàm phán với Ukraine.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng trong những ngày gần đây, sau vụ máy bay vận tải quân sự Nga Ilyushin Il-76 chở tù binh Ukraine rơi ở khu vực Belgorod gần biên giới với Ukraine, xảy ra vào hôm 24-1.

Nga và Ukraine liên tục đưa những cáo buộc trái ngược trong vụ việc này.

Matxcơva cáo buộc Kiev đã bắn hạ chiếc máy bay này, nghi Kiev đã sử dụng tên lửa đất đối không do Mỹ hoặc Đức cung cấp để tấn công chiếc Il-76. 

Nga cũng cho rằng nếu xác minh được việc Ukraine dùng tên lửa Mỹ hoặc Đức, các nước phương Tây "sẽ trở thành đồng lõa trong tội ác của chính quyền Kiev".

Ukraine hiện chưa xác nhận hay phủ nhận việc bắn rơi máy bay này, nhưng cáo buộc chiếc Il-76 chở tên lửa Nga dùng để tấn công nước này.

Ukraine nói máy bay Nga rơi chở tên lửa chứ không phải tù nhânUkraine nói máy bay Nga rơi chở tên lửa chứ không phải tù nhân

Kiev tung thông tin chứng minh máy bay vận tải Nga nghi chở 65 tù nhân chiến tranh Ukraine rơi hôm 24-1 thực chất chở tên lửa Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên