14/05/2021 21:10 GMT+7

Đình chỉ sinh hoạt đảng 1 đảng viên, 1 phó bí thư chi bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Ngày 14-5, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hoàn Kiếm đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng với 2 trường hợp làm việc tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Hai người này đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam từ ngày 13-5.

Đình chỉ sinh hoạt đảng 1 đảng viên, 1 phó bí thư chi bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Dung Hạnh (bên trái) và bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng (phải) bị đình chỉ sinh hoạt đảng, trước đó đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam - Ảnh do công an cung cấp

Tối 14-5, một lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Quận ủy Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xác nhận cùng  ngày, Ủy ban kiểm tra Quận ủy Hoàn Kiếm đã ban hành hai quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bà Nguyễn Thị Dung Hạnh và bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, công tác tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Theo quyết định, bà Nguyễn Thị Dung Hạnh là phó bí thư chi bộ 1, Đảng bộ Bệnh viện Tim Hà Nội, còn bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng là đảng viên chi bộ 1, Đảng bộ Bệnh viện Tim Hà Nội. Cả hai trường hợp nêu trên bị đình chỉ sinh hoạt đảng. 

Trước đó, ngày 13-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan các gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với 7 người, trong đó có bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; bà Nguyễn Thị Dung Hạnh, nguyên kế toán trưởng, thành viên tổ thẩm định đấu thầu Bệnh viện Tim Hà Nội, để điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Kết quả điều tra, xác minh đến nay xác định một số lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội là ủy viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên tổ thẩm định đấu thầu và một số cán bộ Công ty cổ phần Đầu tư và định giá AIC - Việt Nam đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của công tác khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Xem xét xóa tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội Xem xét xóa tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

TTO - Sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến các gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Hội đồng bầu cử quốc gia đang xem xét tư cách ứng cử đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên giám đốc bệnh viện này.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên