26/12/2023 09:50 GMT+7

Doanh nghiệp nhà 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa nợ thuế gần nghìn tỉ đồng

Gần đây, thông tin từ các cơ quan thuế cho thấy nhiều doanh nghiệp xăng dầu thuộc diện nợ thuế lớn. Như Tập đoàn Thiên Minh Đức, doanh nghiệp nhà 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa, tính đến hết tháng 11-2023 nợ đến 950 tỉ đồng.

Nhiều "đại gia" xăng dầu nợ thuế khủng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều "đại gia" xăng dầu nợ thuế khủng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cục Thuế tỉnh Nghệ An mới đây có thông báo việc tạm hoãn xuất cảnh với bà Chu Thị Thành (63 tuổi) - chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức trụ sở tại TP Vinh.

Lý do cơ quan thuế đưa ra, bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Thiên Minh Đức - doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cụ thể, tại danh sách công khai doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh Nghệ An tính đến 30-11-2023, Tập đoàn Thiên Minh Đức đứng ở "đầu bảng" với 950 tỉ đồng.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bắt đầu từ ngày 20-12-2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, Tập đoàn Thiên Minh Đức thành lập từ năm 2001. Sau nhiều lần thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh, tại thời điểm cuối tháng 9-2023, doanh nghiệp này có tổng vốn điều lệ là 2.022 tỉ đồng.

Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 1.560 tỉ đồng, tương ứng 77,15% vốn. Ông Chu Đăng Khoa - con trai bà Thành, thường được gọi là "đại gia kim cương", góp 22,77% vốn, tương đương 460,5 tỉ đồng.

Còn lại là ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỉ đồng, tương ứng tỉ lệ sở hữu 0,08% cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Trong bản thông tin ngành nghề đăng ký kinh doanh, Thiên Minh Đức hoạt động chính trong lĩnh vực xăng dầu và sở hữu hệ thống gần 10 cửa hàng xăng dầu có địa chỉ tại Nghệ An.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực xăng dầu, sau nhiều năm gây dựng và phát triển, nữ doanh nhân Chu Thị Thành còn sở hữu một hệ sinh thái đa dạng với các ngành nghề khác như bất động sản, khách sạn, năng lượng tái tạo...

Đáng chú ý gần đây, thông tin từ cơ quan thuế cho thấy nhiều doanh nghiệp đầu mối xăng dầu thuộc diện nợ thuế lớn. Như Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ thuế tại Cục Thuế TP.HCM, với số nợ hơn 1.528 tỉ đồng.

Một doanh nghiệp xăng dầu khác là Công ty TNHH Vận tải thủy đường bộ Hải Hà (Hải Hà Petro), cũng ghi nợ thuế khủng. Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai - người đại diện theo pháp luật của Hải Hà Petro. Đến tháng 8-2023, tiền nợ thuế lên tới hơn 1.700 tỉ đồng.

Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ thuế với hơn 1.528 tỉ đồngXuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ thuế với hơn 1.528 tỉ đồng

Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ thuế tại Cục Thuế TP.HCM, với số nợ hơn 1.528 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên