08/09/2023 19:32 GMT+7

Doanh nghiệp Việt 'đủ khả năng đầu tư vào các nền kinh tế lớn'

Ngày 8-9, Phó cục trưởng Vũ Văn Chung của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết doanh nghiệp Việt đã đủ khả năng đầu tư vào các nền kinh tế lớn, không còn chỉ tập trung vào các nước có trình độ kinh tế tương đồng.

Ông Vũ Văn Chung, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ảnh: NGHI VŨ

Ông Vũ Văn Chung, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ảnh: NGHI VŨ

“Trước đây, chúng ta thường đầu tư hợp tác với những nước có trình độ phát triển, năng lực quản lý và tiềm năng phù hợp với Việt Nam. Nhưng trong khoảng năm năm trở lại đây thì hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam đã có sự tăng trưởng vượt bậc cả về chất và lượng”, Phó cục trưởng Vũ Văn Chung phát biểu tại Diễn đàn đầu tư Úc 2023 tại TP.HCM.

Theo ông Chung, doanh nghiệp Việt Nam hiện đã đầu tư vào các trung tâm kinh tế lớn như Mỹ, hay Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore. “Điều này thể hiện rằng trình độ của doanh nghiệp Việt Nam đã được nâng cao, nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp Việt Nam cũng tốt hơn”, ông nói.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam hiện có 1.665 dự án đầu tư tại 80 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký 22,1 tỉ USD.

Việt Nam đang có 93 dự án đầu tư tại Úc, với tổng vốn đăng ký là 586,4 triệu USD. Úc cũng đứng thứ 11/80 quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Các lĩnh vực đầu tư chủ chốt là công nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; công nghiệp chế biến, chế tạo; và hoạt động kinh doanh bất động sản.

Đại diện chính phủ Việt Nam và Úc cùng các diễn giả tại Diễn đàn Đầu tư Úc 2023, ngày 8-9 - Ảnh: AUSCHAM

Đại diện chính phủ Việt Nam và Úc cùng các diễn giả tại Diễn đàn Đầu tư Úc 2023, ngày 8-9 - Ảnh: AUSCHAM

Tuy nhiên, Bộ Công thương ghi nhận lũy kế đến tháng 8-2023, Úc đang là đối tác đầu tư lớn thứ 16 của Việt Nam với 610 dự án, tương đương 2,02 tỉ USD. Một số chuyên gia cho rằng điều này chứng tỏ vẫn còn rất nhiều dư địa để Việt Nam chào đón đầu tư từ Úc, giúp thúc đẩy thêm hoạt động thương mại giữa hai nước.

Trả lời Tuổi Trẻ về vấn đề trên, ông Chung chia sẻ: “Hiện nay quy mô dân số của Việt Nam là trên một trăm triệu, trong khi Úc có diện tích lớn nhưng gặp khó khăn về nguồn lao động. Sự kết hợp giữa nguồn lực tự có của hai bên có thể tạo ra tiềm năng lớn… 

Trong tương lai, nếu vấn đề giáo dục đào tạo, đặc biệt là việc là nghề cho nguồn nhân lực được thuận lợi, hai nước có thể bổ trợ cho nhau để khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển hợp tác đôi bên cùng có lợi”.

Cũng tại diễn đàn, Bà Sarah Hooper - Tổng Lãnh sự Úc tại TP.HCM phát biểu: "Với nền kinh tế mở, nhiều hiệp định thương mại tự do và mối liên kết văn hóa mạnh mẽ với các quốc gia châu Á, chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn để mở rộng mối quan hệ thương mại và đầu tư với Việt Nam. Có nhiều cơ hội thực sự tiềm năng dành cho các nhà đầu tư Việt Nam dành thời gian tìm hiểu thị trường và đầu tư kinh doanh tại Úc".

Philippines và Úc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lượcPhilippines và Úc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược

Ngày 8-9, Philippines và Úc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược và nhất trí tổ chức các cuộc họp thường niên giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên