14/04/2019 09:33 GMT+7

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

NAM TRẦN - CHÍ TUỆ
NAM TRẦN - CHÍ TUỆ

TTO - Khi đoàn đại biểu di chuyển sau lễ dâng hương, đường hành hương lên đền Thượng, đền Hùng bắt đầu đông người, nhiều lúc đã xảy ra hỗn loạn, lực lượng an ninh liên tục phải ‘giải cứu” người già, trẻ em.

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các vị đại biểu có mặt từ sớm để làm lễ dâng hương tưởng nhớ các vị vua Hùng - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 14-4 (tức 10-3 âm lịch), lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng được tiến hành trang nghiêm tại khu di tích đền Hùng, Phú Thọ. Tới dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều đại biểu trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, quân đội cùng lực lượng tình nguyện đã được phân bố thành nhiều chốt chặn, hàng rào an ninh để đảm bảo an toàn cho lễ hội.

Sau khi đoàn đại biểu tiến hành di chuyển lên phía đền Thượng để làm lễ, ban tổ chức đã cho người dân di chuyển dần về phía quảng trường trung tâm để chuẩn bị lên dâng hương. 

Trong thời gian các vị đại biểu dâng hương, gần 10 hàng rào mềm gồm các lực lượng an ninh đã được bố trí cách nhau để phân luồng người dân tiếp tục hành hương, ngay sau khi đoàn đại biểu hành hương xong.

Tuy nhiên, đến khoảng hơn 7h, lượng người dân đổ về khu vực đền Hùng mỗi lúc một đông, nhiều thời điểm đã xảy ra hiện tượng chen lấn, xô đẩy, dồn ứ nghiêm trọng.

Sau khi lực lượng mở hàng rào để người dân có thể di chuyển lên phía đền Thượng, đã xảy ra tình trạng xô đẩy. Lực lượng an ninh liên tục phải "giải cứu" người già và trẻ em mắc kẹt trong dòng người và phát loa tuyên truyền, yêu cầu người hành hương nêu cao ý thức cá nhân.

Đến khoảng 8h30, tình trạng ùn ứ và hỗn loạn đã cơ bản không còn, người dân ổn định di chuyển lên đền.

Tình cảnh chen lấn ở đền Hùng sáng 14-4 - Video: CHÍ TUỆ

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 3.

Đúng 6h, đoàn dâng hương bắt đầu dâng hương lên đền Thượng, di chuyển từ lễ sân trung tâm lễ hội lên đền Thượng để làm lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 4.

Nhiều lớp hàng rào thép được bố trí khắp các khu vực lên đền thượng để đảm bảo an ninh trật tự - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 5.

Đến khoảng gần 7h, lượng người đổ về khu vực quảng trường trung tâm mỗi lúc một đông khiến xảy ra tình trạng ùn ứ - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 6.

Ngay sau khi đoàn đại biểu hoàn thành nghi lễ chính trên đền Thượng, lực lượng chức năng bắt đầu mở các hàng rào để người dân có thể lên dâng hương - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 7.

Nhiều lớp hàng rào mềm gồm nhiều lực lượng như cảnh sát, quân đội, nghĩa vụ, tình nguyện được bố trí - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 8.

Tuy nhiên, do lượng người quá đông mà lối đi nhỏ nên đã xảy ra tình trạng chen lấn - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 9.

Người dân di chuyển lên phía đền Thượng từ quảng trường trung tâm - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 10.

Cảnh chen lấn, xô đẩy nhau khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 11.

Lực lượng an ninh gồng mình để tránh tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 12.

Các em nhỏ và người già được lực lượng an ninh "giải cứu" khỏi dòng người - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 13.

Những ánh mắt chờ đợi giữa biển người để được lên lễ sớm - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 14.

Một em nhỏ được đưa ra khỏi biển người đang ào ào tiến về phía trên đền - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 15.

Nhiều người già bị ngã trong đám đông - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 16.

Được lực lượng chức năng giúp đỡ - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 17.

Một em bé được người dân bế cố tách khỏi biển người đang hỗn loạn - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 18.

Một bé gái bị mắc kẹt giữa dòng người - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 19.

Một em bé tỏ ra mệt mỏi khi phải chờ quá lâu và mãi mới được di chuyển lên trên - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 20.

Nhiều người đã bị mất đồ đạc, mất dép sau khi thoát khỏi đám đông - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 21.

Lực lượng chức năng liên tục đề nghị bà con nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của ban tổ chức để đảm bảo trật tự tại lễ hội - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 22.

Dòng người ùn ùn đổ về đền Hùng sáng nay 14-4 - Ảnh: NAM TRẦN

Đông đúc, chen lấn sau lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 23.

Đến khoảng 8h30, dòng người đổ về lễ hội đền Hùng đã cơ bản ổn định tuy nhiên vẫn rất đông - Ảnh: NAM TRẦN

Video chen lấn, xô đẩy ở Lễ hội Đền Hùng Video chen lấn, xô đẩy ở lễ hội đền Hùng

TTO - Sáng nay, hàng vạn người đổ về lễ hội đền Hùng. Lễ hội đền Hùng diễn ra từ ngày 12 đến 14-4. Một trong 6 hoạt động chính là lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại đền Thượng vào sáng 14-4.

NAM TRẦN - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên