21/09/2021 21:58 GMT+7

Đồng Nai yêu cầu xét nghiệm thần tốc thêm 8 ngày ở ấp, khu phố

HÀ MI
HÀ MI

TTO - UBND tỉnh Đồng Nai cho hay dịch COVID-19 trên địa bàn còn diễn biến phức tạp nên vừa có văn bản yêu cầu ngành y tế tiếp tục thần tốc xét nghiệm trong vòng 8 ngày để kiểm soát vùng nguy cơ cao.

Đồng Nai yêu cầu xét nghiệm thần tốc thêm 8 ngày ở ấp, khu phố - Ảnh 1.

Hơn 1 tháng xét nghiệm diện rộng, Đồng Nai cho hay dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên tiếp tục xét nghiệm thần tốc thêm 8 ngày - Ảnh: A LỘC

Cụ thể, từ ngày 22-9 đến 29-9, ngành y tế có trách nhiệm tổ chức, phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 thần tốc trên quy mô khu phố/ấp có nguy cơ. 

Theo đó, tổ chức xét nghiệm tất cả người dân ở khu phố/ấp có nguy cơ rất cao (vùng đỏ) và nguy cơ cao (vùng cam) nhằm phát hiện sớm các ca F0, người tiếp xúc gần F0 ra khỏi cộng đồng để cách ly, điều trị, hạn chế lây nhiễm.

UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý khi test nhanh phát hiện dương tính phải xử lý ngay như ca bệnh và cách ly theo dõi người nghi nhiễm, đồng thời truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và tổ chức cách ly. 

Sau khi xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR, các trường hợp trên nếu tiếp tục dương tính chuyển vào cơ sở điều trị F0 theo quy định. Riêng các trường hợp cho kết quả âm tính được trở về tự theo dõi sức khỏe tại nhà nhưng đảm bảo tuân thủ 5K.

Trước đó, từ ngày 14-8 đến 31-8, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các ngành, địa phương huy động tổng lực để thực hiện chiến dịch xét nghiệm diện rộng trên toàn tỉnh, phát hiện hàng ngàn người dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, tỉnh Đồng Nai cho hay cơ bản đã kiểm soát được số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng nhưng dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở TP Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom...

Hiện số ca nhiễm ghi nhận còn nhiều ở các khu nhà trọ, các hộ dân và trong khu phong tỏa vẫn còn cao, nhất là "vùng đỏ", "vùng cam". Do đó, tỉnh yêu cầu tổ chức xét nghiệm thần tốc thêm 8 ngày để kiểm soát dịch bệnh, chuẩn bị cho lộ trình trở lại bình thường mới, từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội...

Bản tin COVID-19 chiều 21-9: Cả nước thêm 11.692 ca, tăng 3.019 ca so với hôm qua Bản tin COVID-19 chiều 21-9: Cả nước thêm 11.692 ca, tăng 3.019 ca so với hôm qua

TTO - Bộ Y tế vừa thông báo chiều 21-9, trong 24 giờ qua số ca COVID-19 ghi nhận trên cả nước là 11.692 ca, trong đó có 5 ca nhập cảnh. Bình Dương tăng 2.199 ca, TP.HCM tăng 1.350 ca, trong khi Đồng Nai giảm 279 ca.

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên