14/01/2024 14:18 GMT+7

Dự án công gặp khó, 'dân liệu' cũng xong

Cách làm hay, sáng tạo trong công tác dân vận của từng quận huyện đã giúp TP.HCM triển khai thuận lợi nhiều dự án, đặc biệt là dự án vành đai 3.

Bắt tay thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng sớm, dự án vành đai 3 dự kiến vẫn sẽ thi công xuyên Tết để đáp ứng tiến độ và kỳ vọng của nhân dân - Ảnh: C.NƯƠNG

Bắt tay thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng sớm, dự án vành đai 3 dự kiến vẫn sẽ thi công xuyên Tết để đáp ứng tiến độ và kỳ vọng của nhân dân - Ảnh: C.NƯƠNG

Hay các công trình mở rộng hẻm, xây trường ở quận Bình Tân được nhân rộng từ sự chung sức đồng lòng của người dân địa phương.

Hội nghị tổng kết công tác dân vận quy chế dân chủ cơ sở năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 tại TP.HCM ngày 10-1 mới đây đã nêu bật nhiều giải pháp cách làm hay về việc vận động nhân dân đồng thuận trong việc triển khai từng dự án...

Cán bộ dân vận mà không có suy nghĩ sáng tạo thì làm gì cũng khó. Làm sao để "ý Đảng, lòng dân" hòa quyện với nhau, đó sẽ là sức mạnh tổng hợp và làm nên thành công của công tác dân vận.

Ông Lê Văn Nghĩa (trưởng Ban dân vận Huyện ủy huyện Hóc Môn)

Bàn giao mặt bằng vành đai 3 "về đích sớm"

Tại công trường xây dựng đường vành đai 3 (thuộc huyện Hóc Môn), những ngày đầu năm mới công nhân lao động vẫn say mê làm việc, dự án vẫn sẽ thi công xuyên Tết để đáp ứng tiến độ và kỳ vọng của nhân dân.

Đây là địa phương bàn giao sớm nhất mặt bằng để khởi công. Đến nay gói thầu thứ nhất đã triển khai trơn tru, gói thầu thứ hai cũng bắt đầu đợt thi đua xây dựng...

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, việc Hóc Môn bàn giao sớm 100% mặt bằng giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện "siêu" dự án này trên địa bàn huyện cũng như tiền đề cho các quận huyện nơi dự án đi qua.

Dự án xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM đoạn đi qua Hóc Môn có 323 trường hợp bị ảnh hưởng; tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ khoảng 1.444 tỉ đồng; trong đó có 311 hộ dân, 4 tổ chức, 8 khu đất công.

Để có thể "về đích sớm" trong công tác này, theo ông Lê Văn Nghĩa, trưởng Ban dân vận Huyện ủy, huyện Hóc Môn đã thành lập bốn tổ công tác do thường vụ huyện ủy làm tổ trưởng - trực tiếp cùng cơ sở tuyên truyền đến từng hộ dân.

"Cán bộ công tác dân vận nói làm sao để cho nhân dân người ta thấy ý nghĩa, vai trò động lực to lớn của dự án đối với sự phát triển của huyện, kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam", ông Nghĩa cho biết.

Ngoài ra cần phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của người dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc của người dân đảm bảo hợp tình, hợp lý và đúng quy định của pháp luật và phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Mỗi cán bộ vận động nhân dân bám sát cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe, phát hiện những trường hợp đặc biệt khó khăn, bị giải tỏa trắng, không đủ điều kiện tái định cư, huyện đã đề xuất chủ trương vận động nguồn kinh phí xã hội hóa, các quỹ hỗ trợ trao tặng tiền tạm cư.

Với dự án này, huyện đã chăm lo với 19 trường hợp trao tặng 1 căn nhà tình thương, đề xuất bố trí tái định cư cho 20 hộ đủ điều kiện và có nhu cầu để người dân an tâm, ổn định cuộc sống.

Điều này đã tạo sự lan tỏa rất lớn trong nhân dân, kết quả đã tạo được sự đồng thuận, bàn giao mặt bằng của các hộ dân bị ảnh hưởng đạt 100%, vượt tiến độ TP giao.

Bắt tay thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng sớm, công nhân của dự án vành đai 3 dự kiến vẫn sẽ thi công xuyên Tết để đáp ứng tiến độ và kỳ vọng của nhân dân - Ảnh: C.NƯƠNG

Bắt tay thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng sớm, công nhân của dự án vành đai 3 dự kiến vẫn sẽ thi công xuyên Tết để đáp ứng tiến độ và kỳ vọng của nhân dân - Ảnh: C.NƯƠNG

11 trường học có mặt bằng nhờ "gương" dân vận khéo

Công trình Trường tiểu học Đinh Công Tráng với diện tích hơn 9.000m2 bắt đầu giải phóng mặt bằng từ năm 2019. Để có mặt bằng trống khởi công vào tháng 5-2023 là cả nỗ lực giữa chính quyền và các "gương" dân vận khéo tại cơ sở. Họ là cánh tay nối dài của chính quyền Bình Tân trong công tác dân vận.

Sự nêu gương của một số gia đình cán bộ, đảng viên, hội viên đã cổ vũ, nhân rộng các gương điển hình, qua đó đã xuất hiện nhiều gương tập thể và cá nhân điển hình "dân vận khéo" trong phối hợp tuyên truyền, vận động hộ dân bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án.
Bà Nguyễn Thị Kim Hương (trưởng Ban dân vận Quận ủy Bình Tân)

Đó là ông Tô Văn Thanh - bí thư chi bộ, trưởng khu phố 1 - đã tích cực phối hợp vận động 34/34 trường hợp bàn giao toàn bộ mặt bằng với tổng kinh phí bồi thường khoảng 77 tỉ đồng. Có tuần ông xuống nhà gặp người dân 3-4 lần. 

Với hộ mới chuyển về, không phải ai cũng đồng ý di dời ngay. Rồi những trường hợp mua bán giấy tay phức tạp. 

"Để người dân đồng thuận, trước hết mình phải hiểu rõ điều kiện kinh tế, những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng và trao đổi lại với chính quyền hỗ trợ", ông Thanh tâm tình. 

Nói về việc vận động người thân bàn giao mặt bằng hơn 2.000m2, ông Thanh cho biết để thuyết phục người dân trước tiên mình cũng phải nêu gương, thuyết phục trong gia đình trước, sau đó đến những hộ dân "khó", từ đó sức lan tỏa cũng cao hơn.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hường - bí thư chi bộ, trưởng Ban công tác mặt trận khu phố 1, phường Bình Trị Đông B - có nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác phối hợp vận động 96/99 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng thực hiện hai dự án xây dựng Trường THCS Bình Trị Đông B và dự án mở rộng, nâng cấp đường Tên Lửa. Bản thân bà Hường cũng đã vận động gia đình bàn giao 30m2 đất trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Hay gương điển hình của ông Nguyễn Văn Dứt - hội viên Hội Cựu chiến binh phường Bình Hưng Hòa A, gia đình có công cách mạng, đã đi đầu khi đồng ý bàn giao 1.496m2 đất và vật kiến trúc ước khoảng 22 tỉ đồng và đồng hành với hệ thống chính trị phường trong công tác vận động các hộ dân còn lại đồng ý bàn giao mặt bằng và dự án xây dựng Trường mầm non Bình Hưng Hòa A.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương, trưởng Ban dân vận Quận ủy Bình Tân, cho biết năm 2023 đã vận động 1.611/1.860 hộ dân đồng thuận nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng, sớm triển khai thực hiện 26 dự án đầu tư công trên địa bàn với tổng diện tích 230.795m2. 

Đặc biệt trong đó có 11 dự án xây dựng trường học, diện tích 133.158m2 (gồm 1 trường THCS, 9 trường tiểu học, 1 trường mầm non với tổng kinh phí bồi thường khoảng 825 tỉ đồng).

Theo bà Hương, một trong những bài học kinh nghiệm sâu sắc là sự chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy, sự quản lý điều hành hiệu quả của chính quyền phối hợp Ban dân vận rà soát, đánh giá tiến độ, những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các dự án, nhất là các dự án gặp vướng mắc. 

Và không thể thiếu sự vào cuộc của cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc... kịp thời nắm tình hình, phân loại, tranh thủ mối quan hệ, người có uy tín trong kiên trì tiếp xúc, vận động thuyết phục phù hợp từng trường hợp nhằm tăng tỉ lệ hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. 

Thành công của từng dự án, công trình không chỉ đến từ sự quyết liệt của cấp chính quyền mà còn sự chung sức từ "lòng dân" như Bác Hồ từng nói: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong".

Dân vận giúp khơi dậy nguồn lực từ nhân dân

Tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023 của TP.HCM ngày 10-1 có 15 tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 42 tập thể và 15 cá nhân cũng nhận được giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị này, Phó trưởng Ban Dân vận trung ương Đỗ Văn Phới nhấn mạnh Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định "nhân dân là trung tâm là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh của sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc", làm sao công tác dân vận của chính quyền không chỉ là cải thiện việc phục vụ nhân dân mà phải phát huy dân chủ để khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực trong nhân dân.

Tiếp thu ý kiến, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Mạnh Cường đề nghị hệ thống dân vận toàn thành phố cũng như Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội khác cụ thể hóa các nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2024 cũng như những năm tiếp theo, góp phần triển khai có hiệu quả hơn nữa công tác dân vận của Đảng bộ thành phố thời gian sắp tới.

Đại công trường vành đai 3 qua Thủ Đức vẫn nhộn nhịp dù Tết đến gầnĐại công trường vành đai 3 qua Thủ Đức vẫn nhộn nhịp dù Tết đến gần

Sau 7 tháng xây dựng, 3km công trường xây cầu và đường song hành của dự án vành đai 3 đã đạt 11% khối lượng. Hiện các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, dự kiến tháng 10-2025, phần cầu cạn sẽ hoàn thành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên