04/01/2024 18:01 GMT+7

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ: HFIC nói ủy thác vốn khả thi, sở ngành nói chưa phù hợp

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đề nghị Quỹ đầu tư phát triển TP làm rõ pháp lý và quy trình giải ngân đối với phương án gỡ vướng cho dự án ngăn triều 10.000 tỉ vì còn nhiều điểm chưa rõ.

Cống ngăn triều Phú Định thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Cống ngăn triều Phú Định thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Liên quan việc gỡ vướng cho dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1 - dự án ngăn triều 10.000 tỉ), Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa đề nghị Quỹ đầu tư phát triển TP (HFIC) làm rõ hơn một số điểm.

Đồng thời kiến nghị UBND TP giao HFIC khẩn trương hoàn thiện quy trình theo ý kiến góp ý của các đơn vị tại buổi họp ngày 19-12-2023 để có tổng hợp, báo cáo.

Trước đó, đầu tháng 12-2023, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu cho TP nguồn vốn gỡ vướng cho dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng.

Ngày 15-12-2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư có công văn đề nghị HFIC thông tin kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND TP và đính kèm tài liệu để sở có cơ sở tham mưu cho UBND TP. Cùng ngày HFIC có văn bản đề cập hai phương án huy động vốn để gỡ vướng cho dự án ngăn triều 10.000 tỉ.

Trong đó, với phương án nhận ủy thác từ ngân sách trung ương, HFIC không có cơ sở để mô tả về trình tự, thủ tục và đề xuất TP xin ý kiến Bộ Tài chính.

Còn phương án nhận ủy thác từ ngân sách TP, HFIC chưa báo cáo trình tự các bước để có cơ sở giải ngân từ nguồn vốn ngân sách...

Ngày 19-12-2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước TP, HFIC, Ngân hàng BIDV và nhà đầu tư để rà soát phương án vốn khả thi gỡ vướng cho dự án.

Tại cuộc họp, ý kiến của các đơn vị còn có sự khác biệt khi đại diện HFIC trình bày hai phương án vốn và đánh giá phương án ủy thác cho vay là khả thi hơn. 

Tuy nhiên, đại diện Sở Tài chính cho rằng nội dung đề xuất của UBND về phương án ủy thác không phù hợp theo quy định như ý kiến của Bộ Tài chính. Vì vậy, sở không có cơ sở tham mưu đối với phương án ủy thác. Sở Tài chính cũng đề nghị HFIC làm rõ đơn vị nào sẽ tham mưu UBND TP ban hành quyết định ủy thác.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau khi rà soát văn bản của HFIC và ghi nhận các ý kiến trao đổi tại buổi họp cho thấy HFIC chưa báo cáo rõ căn cứ pháp lý hoặc các công việc cần thực hiện, thẩm quyền để thực hiện được quy trình giải ngân. Do đó, sở đề nghị HFIC hoàn thiện lại quy trình theo góp ý của các đơn vị dự họp và gửi lại sở. 

Tuy nhiên đến nay sở chưa nhận được văn bản hoàn thiện.

Ba phương án gỡ vướng về vốn cho dự án ngăn triều 10.000 tỉ

Theo báo cáo kết quả triển khai nghị quyết số 40 của Chính phủ liên quan đến dự án chống ngập 10.000 tỉ trước đó, TP.HCM đã đề xuất ba phương án gỡ vướng dự án:

- Phương án 1: Thành phố thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư khối lượng đã hoàn thành song song cả trả bằng đất và tiền, phù hợp với lịch thanh toán đã thỏa thuận.

- Phương án 2: Quỹ đầu tư phát triển TP (HFIC) cho vay từ nguồn vốn hoạt động. Phương án này có thuận lợi khi HFIC có thể chủ động cho vay để nhà đầu tư thi công hoàn thành công trình.

- Phương án 3: HFIC sẽ nhận ủy thác cho vay công trình dự án từ ngân sách TP theo quy định của nghị định số 147 Chính phủ ban hành năm 2020. Cụ thể là TP sẽ ủy thác ngân sách (khoảng 1.800 tỉ đồng) cho HFIC để HFIC cho nhà đầu tư vay hoàn thành công trình.

Sau khi công trình được nghiệm thu, TP sẽ thanh toán cho nhà đầu tư theo đúng hợp đồng BT, các phụ lục hợp đồng BT đã ký. Từ đó nhà đầu tư sẽ thanh toán nợ với HFIC. HFIC sẽ hoàn trả ngân sách TP đối với khoản vốn đã nhận ủy thác.

Qua phân tích ba phương án, TP.HCM nhận thấy phương án 3 là phương án khả thi nhất, có cơ sở thực hiện. UBND TP đã đề nghị các đơn vị liên quan báo cáo rõ để thực hiện.

Cận cảnh dự án ngăn triều 10.000 tỉ chậm trễ, công trình đã sừng sững nhưng dân vẫn khổCận cảnh dự án ngăn triều 10.000 tỉ chậm trễ, công trình đã sừng sững nhưng dân vẫn khổ

Trong lúc các bên loay hoay gỡ vướng cho dự án ngăn triều 10.000 tỉ, người dân tiếp tục khốn khổ vì ngập và không biết còn khổ đến bao giờ...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên