23/03/2024 12:31 GMT+7

Dự kiến giao gạo hỗ trợ cho học sinh vùng cao Yên Bái từ ngày 28-3

LÊ THANH
và 1 tác giả khác

Cục dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn cho biết dự kiến sẽ giao gạo hỗ trợ học sinh từ ngày 28-3 và xong trước 10-4.

Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) vay mượn từ phụ huynh học sinh, cơ sở kinh doanh bên ngoài hơn 10 tấn gạo để nấu ăn cho học sinh - Ảnh: C. TUỆ

Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) vay mượn từ phụ huynh học sinh, cơ sở kinh doanh bên ngoài hơn 10 tấn gạo để nấu ăn cho học sinh - Ảnh: C. TUỆ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 23-3, ông Đào Anh Tuấn - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái, cho biết Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn (Tổng cục Dự trữ nhà nước) vừa có văn bản gửi Sở về việc phối hợp trong công tác giao nhận gạo hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó ngày 27-2, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn được Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ xuất cấp 1.875 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái học kỳ 2 năm học 2023-2024.

Ngay trong ngày 27-2, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã có quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Cục xuất gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái và ngày 7-3 đã làm việc, thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về thời gian, phương án giao, nhận gạo.

Đồng thời Cục đã khẩn trương triển khai các trình tự thủ tục để thực hiện việc xuất gạo theo quy định của Nghị định số 116-2016 của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

"Tuy nhiên, do sự thay đổi của pháp luật về đấu thầu, việc thực hiện một số khâu trong quy trình xuất gạo phải tuân thủ quy định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu nên dự kiến thời gian giao gạo sẽ chậm hơn so với các năm trước khoảng 10 - 12 ngày.

Cục đã rất nỗ lực để triển khai các công việc bảo đảm xuất gạo trong thời gian sớm nhất. Dự kiến đến ngày 28-3, Cục sẽ bắt đầu giao gạo và bảo đảm hoàn thành việc giao, nhận gạo với Phòng Giáo dục - Đào tạo của các huyện xong trước ngày 10-4", Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn khẳng định.

Nhân viên trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lao Chải (huyện Mù Cang Chải) chuẩn bị bữa cơm trưa cho học sinh bán trú - Ảnh: C. TUỆ

Nhân viên trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lao Chải (huyện Mù Cang Chải) chuẩn bị bữa cơm trưa cho học sinh bán trú - Ảnh: C. TUỆ

Như Tuổi Trẻ Online phản ánh, hai tuần nay, nhiều trường bán trú tại huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) phải "cầu cứu" chính quyền địa phương, huy động phụ huynh học sinh và các cơ sở kinh doanh cho mượn, vay gạo để nấu ăn cho học sinh bán trú do chậm nhận được gạo hỗ trợ.

Thông thường đầu tháng 3 hằng năm, các trường học bán trú trên địa bàn huyện Mù Cang Chải được cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh ăn trong học kỳ 2. Tuy nhiên năm nay (đến ngày 22-3) tất cả các trường đều chưa nhận được gạo hỗ trợ.

Thống kê của ngành giáo dục huyện Mù Cang Chải đến ngày 19-3, có 8 trường tiểu học và THCS phải vay khoảng 40 tấn gạo từ phụ huynh học sinh và các hộ kinh doanh trên địa bàn. Các trường còn lại chỉ còn gạo đủ dùng trong tháng 3.

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn và khu vực Vĩnh Phú là hai đơn vị chịu trách nhiệm giao cho các trường của tỉnh Yên Bái hơn 1.900 tấn gạo.

Tổng cục Dự trữ nhà nước: Đã xuất cấp hơn 37.207 tấn gạo cho học sinh

Xe chở gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh khó khăn - Ảnh: CTV

Xe chở gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh khó khăn - Ảnh: CTV

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Xuân Bách - tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước, cho biết để tránh xảy ra hiện tượng các trường gặp khó khăn do chậm được tiếp nhận gạo trong việc nuôi dưỡng học sinh, ngày 21-3, Tổng cục Dự trữ có công văn yêu cầu cục trưởng các Cục Dự trữ khu vực được giao nhiệm vụ xuất gạo rà soát tình hình thực hiện, đảm bảo gạo giao đúng theo tiến độ, thời gian quy định.

Cụ thể, đối với các địa phương đã ban hành quyết định phân bổ, tiếp nhận gạo của UBND cấp tỉnh, các Cục Dự trữ khu vực khẩn trương lựa chọn đơn vị vận chuyển, tổ chức xuất kho, vận chuyển; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, trường học được giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo để giao gạo cho địa phương theo đúng kế hoạch tiếp nhận của địa phương.

Đối với các địa phương chưa ban hành quyết định phân bổ, tiếp nhận gạo hỗ trợ, các Cục Dự trữ khu vực chủ động có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh khẩn trương ban hành quyết định phân bổ, tiếp nhận gạo làm căn cứ để giao gạo, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, thời gian quy định (xong trước ngày 25-4).

Về lượng gạo hỗ trợ cho học sinh trong năm nay, theo Tổng cục Dự trữ, kết thúc học kỳ 1 năm học 2023 - 2024, 19 Cục Dự trữ khu vực đã xuất cấp (không thu tiền), vận chuyển, giao hơn 37.207 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 41 tỉnh trên cả nước để hỗ trợ trên 533.755 học sinh.

Còn lượng gạo hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm nay, Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Dự trữ xuất cấp hơn 34.164 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để giao cho các tỉnh.

Trong đó Cục Dự trữ nhà nước khu vực Tây Bắc xuất cấp lượng gạo nhiều nhất, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 3 tỉnh (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu) với hơn 8.381 tấn gạo.

Cục Dự trữ khu vực Vĩnh Phú xuất cấp hơn 5.784 tấn gạo hỗ trợ học sinh bốn tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai và Phú Thọ.

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn xuất cấp hơn 4.746 tấn gạo hỗ trợ học sinh ở ba tỉnh là Yên Bái, Tuyên Quang và Hà Giang.

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bắc Thái xuất cấp hơn 3.166 tấn gạo hỗ trợ học sinh ba tỉnh gồm Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên.

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình xuất cấp hơn 2.802 tấn gạo hỗ trợ học sinh của năm tỉnh gồm Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum.

Đề xuất cung cấp gạo không chất bảo quản, rẻ hơn 10% cho TP.HCM Đề xuất cung cấp gạo không chất bảo quản, rẻ hơn 10% cho TP.HCM

Tại diễn đàn tổ chức ở TP Cần Thơ, Phó chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Huỳnh Văn Thòn đã có những đề xuất về cung ứng gạo, đảm bảo người dân TP.HCM được ăn gạo ngon, gạo không chất bảo quản mà giá thấp hơn thị trường 10%.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên