31/10/2023 12:00 GMT+7

Du lịch chờ mùa cao điểm cuối năm

Trong 10 tháng đầu năm nay, ngành du lịch Việt Nam đã dễ dàng cán đích mục tiêu đề ra. Tuy vậy, các công ty du lịch, lữ hành vẫn ngóng về thị trường những tháng cuối năm.

Du khách tham quan Eo Gió, tỉnh Bình Định. Du lịch nội địa vẫn là đóng góp chính cho du lịch trong nước - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Du khách tham quan Eo Gió, tỉnh Bình Định. Du lịch nội địa vẫn là đóng góp chính cho du lịch trong nước - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, chỉ riêng trong tháng 10-2023, du lịch nội địa đã phục vụ hơn 5,2 triệu lượt khách, đưa con số khách nội địa 10 tháng đầu năm lên 98,7 triệu lượt.

Dù đón gần 10 triệu lượt khách quốc tế, du lịch Việt Nam những tháng cuối năm vẫn kỳ vọng vào thị trường khách nội, nhưng chi tiêu cho du lịch của người dân khó bùng nổ trong dịp Tết năm nay.

Khách nội giữ vai trò chủ lực

Vừa trở về từ tour Hàn Quốc cùng gia đình, anh Quốc Hưng (TP.HCM) cho biết giá tour rất tốt, cả gia đình đi tám người mà chưa đến 170 triệu, đi được nhiều điểm tham quan, ngắm được cảnh đẹp mùa thu lá vàng. Tuy nhiên, từ trải nghiệm này, anh Hưng mới vỡ lẽ vì sao các nước có giá tour tốt như vậy.

"Tour chúng tôi lồng vào các chương trình mua sắm khá nhiều. Tour đi 5 ngày nhưng có ngày đến 8 điểm mua sắm, có ngày tour dành hẳn thời gian cho 3 điểm mua sắm. Do không bắt buộc nên du khách ưa thích mua sắm dễ chấp nhận. Gia đình tôi chỉ mong muốn đưa bố mẹ đi khám phá nên có chút thất vọng", anh Hưng chia sẻ.

Ngoài Hàn Quốc, các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... được du khách tìm kiếm khá nhiều nhờ giá tốt. Đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết những tour có điểm đến mới hay hứa hẹn trải nghiệm mới đều hút du khách, trong đó nhiều khách sẵn sàng bỏ số tiền lớn để tận hưởng trải nghiệm mới.

Trong khi đó, theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, đại diện Vietravel, với một số tour được nhiều du khách Việt quan tâm, chẳng hạn như Trung Quốc, hãng luôn chủ động liên kết và hợp tác với cơ quan xúc tiến du lịch, địa phương... nhằm đẩy mạnh quảng bá và cho ra mắt những sản phẩm tour giá tốt, đem đến nhiều trải nghiệm mới cho khách hàng.

Tuy nhiên, ông Thi Quốc Duy, giám đốc Trung tâm du lịch khách lẻ BenThanh Tourist, cho biết thị trường nội địa vẫn đóng vai trò chủ lực của các doanh nghiệp lữ hành. Các tour mùa thu đang được du khách Việt lựa chọn, tour dịp Noel hay Tết dương lịch cũng đã có khách đặt, chủ yếu rơi vào tour đường dài như châu Âu, Mỹ.

Riêng thị trường gần hay đường ngắn chưa có chuyển động nhiều vì khách vẫn còn có khá nhiều thời gian để lựa chọn. "Khó khăn kinh tế nên tour không bán chạy bằng mọi năm. Tuy nhiên, các công ty lữ hành đều cố gắng tung ra những sản phẩm mới, đặt mua vé máy bay từ sớm để giữ giá tour ổn định", ông Duy cho biết.

Theo các doanh nghiệp, dù dự đoán mùa du lịch cuối năm khó bùng nổ, nhưng đây vẫn là mùa kinh doanh khó bỏ qua vì nhu cầu đi lại của khách khá cao. Đặc biệt, du khách Việt đang có nhiều thay đổi trong hành vi đi du lịch khi việc "xê dịch" diễn ra đều trong năm chứ không chỉ tập trung vào dịp hè hay Tết Nguyên đán.

Nhiều điểm đến mới được tìm kiếm nhiều

Tam Đảo nổi lên thành điểm du lịch nghỉ dưỡng được quan tâm mùa cuối năm - Ảnh: LINH AN

Tam Đảo nổi lên thành điểm du lịch nghỉ dưỡng được quan tâm mùa cuối năm - Ảnh: LINH AN

Ông Vũ Ngọc Lâm, giám đốc Agoda tại Việt Nam, cho biết thay vì tìm đến những địa điểm nổi tiếng như trước, số lượt tìm kiếm những nơi từng ít được quan tâm đã có sự gia tăng rõ rệt.

"Chúng tôi muốn tận dụng cơ hội này để giới thiệu một số địa điểm mới ngoài những điểm đến quen thuộc tại Việt Nam cũng như tìm hiểu lý do gì đã hấp dẫn những người yêu thích du lịch khám phá đến những vùng đất ít người đến", ông Lâm nói.

Dẫn đầu các điểm đến chưa từng nhận được nhiều sự quan tâm nhưng đang thu hút du khách là khu nghỉ dưỡng tại Tam Đảo thuộc khu vực miền núi phía Bắc. Lưu lượng tìm kiếm dành cho điểm đến này tăng đến 279% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hay Bắc Ninh, thành phố du lịch tâm linh miền Bắc, ghi nhận lượng tìm kiếm tăng 234%. Nằm cách Hà Nội chỉ 40km, Bắc Ninh mang đến vô vàn sự lựa chọn cho các du khách yêu thích văn hóa và nghệ thuật.

Ở phía Nam, Phú Quý, hòn đảo nhỏ ngoài khơi Bình Thuận, đang trở thành điểm đến hấp dẫn để khoe trên Instagram, với lượng tìm kiếm thông tin về đảo Phú Quý đã tăng vọt 180% so với năm ngoái.

"Việt Nam có rất nhiều điều thú vị để khám phá. Chúng tôi nhận thấy các điểm đến hạng hai và hạng ba ngày càng được săn đón nhiều hơn và cơ hội để phát triển du lịch Việt Nam còn rất nhiều", ông Lâm nhận định.

Ông Võ Anh Tài, phó tổng giám đốc Saigontourist Group, cho biết ghi nhận tại một hội chợ du lịch ở châu Âu mới đây cho thấy sức mua du lịch vẫn còn rất chậm. Do vậy, ngành du lịch được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, khó trông chờ bùng nổ thị trường inbound trong năm tới.

"Trong khi đó, thị trường trong nước sẽ tiếp tục là chỗ dựa chính, nhưng nếu không có chương trình kích cầu thì sẽ rất khó. Người dân cũng bị ảnh hưởng, dù tâm lý đi du lịch vẫn có. Chi tiêu cho du lịch chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhưng nếu chúng ta có chính sách kích cầu phù hợp, mùa du lịch cuối năm vẫn khả thi", ông Tài nhận định.

Theo các doanh nghiệp, trong năm 2022, nhóm tour gia đình chiếm tỉ lệ hơn 60%, còn lại là khách hàng cá nhân. Xu hướng này sẽ được tiếp tục trong năm nay và thách thức cho các điểm đến du lịch chính là câu chuyện quản lý điểm đến và kiểm soát giá, tránh tình trạng "chặt chém", giá cao bất thường.

Du lịch Việt Nam cán mốc 10 triệu khách quốc tế

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng của năm 2023, ngành du lịch đã đón gần 10 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó, riêng tháng 10 Việt Nam đón khoảng 1,11 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy, đây là tháng thứ tư liên tiếp ngành du lịch đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 10 tháng với 2,9 triệu lượt và Trung Quốc xếp vị trí thứ hai với 1,3 triệu lượt. Cả hai thị trường này chiếm 42% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Đứng thứ ba là thị trường Mỹ với 667.000 lượt, tiếp theo là thị trường Đài Loan 606.000 lượt, thị trường Nhật Bản 469.000 lượt...

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan dẫn đầu số lượng khách đến Việt Nam với 392.000 lượt khách, kế đến là Malaysia với 372.000 lượt, Campuchia xấp xỉ 326.000 lượt. Thị trường Úc và Ấn Độ cùng đạt 314.000 lượt.

Gần 7.000 lượt khách tham quan trụ sở UBND TP.HCM

Ngày 30-10, Sở Du lịch TP.HCM cho biết tính đến hết quý 3-2023, chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND - UBND TP.HCM năm 2023 đã đón 6.900 lượt khách tham quan, trở thành tour được ưa thích của các du khách khi đến thành phố.

Học sinh tham quan bên trong trụ sở UBND TP.HCM - Ảnh: H.K.

Học sinh tham quan bên trong trụ sở UBND TP.HCM - Ảnh: H.K.

Chương trình sẽ tiếp tục mở cửa đón người dân và khách du lịch trong hai đợt tiếp theo vào thứ bảy và chủ nhật cuối mỗi tháng 11 và 12. Với hai đợt đón khách này, ngành du lịch thành phố kỳ vọng chương trình tiếp tục là điểm nhấn trong gói kích cầu du lịch dịp cuối năm 2023.

Đây là chương trình tham quan không thu phí, người dân và du khách có thể đăng ký tham quan qua kênh online.

Hấp dẫn với Tuần lễ du lịch Bà Rịa - Vũng TàuHấp dẫn với Tuần lễ du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Vào những ngày giữa tháng 11-2023 sẽ diễn ra Tuần lễ du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2023 với nhiều sự kiện du lịch hấp dẫn, phong phú, đặc sắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên