01/11/2018 11:53 GMT+7

Đưa vào hoạt động trung tâm tiêm chủng lớn nhất Đông Nam Bộ

MINH HUỲNH
MINH HUỲNH

TTO - Ngày 31-10, Trung tâm tiêm chủng vắc xin dành cho trẻ em và người lớn (VNVC) Công viên Thanh Lễ, Bình Dương, đã khai trương và oạt động, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh và vùng lân cận.

Vị trí đắc địa

Theo ông Ngô Tùng Châu, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, khu vực tỉnh Bình Dương là vị trí giáp ranh thành phố, lại tiếp giáp tỉnh Bình Phước, là con đường đi đến thành phố của hầu hết người dân tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là địa bàn có nhiều nhà trọ, công nhân nên dễ xảy ra dịch bệnh.

Đưa vào hoạt động trung tâm tiêm chủng lớn nhất Đông Nam Bộ - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám và nhân viên tư vấn rất kĩ lưỡng khiến các bà mẹ trẻ rất yên tâm khi đến tiêm vắc xin cho con tại trung tâm - Ảnh: Duyên Phan

Theo các chuyên gia, đây là trung tâm quy mô nhất khu vực Đông Nam Bộ với tổng diện tích khuôn viên lên đến 4.500m², bao gồm 50 phòng khám và tiêm, tại đây có đủ các loại vắc xin dành cho trẻ em và người lớn với chất lượng tốt nhất và giá thành hợp lý, khách hàng được miễn phí khám, tư vấn trước tiêm và tận hưởng dịch vụ cao cấp.

Đại diện VNVC cho biết, trung bình mỗi ngày trung tâm có thể phục vụ đến 3.000 lượt khách. Trung tâm có khu vui chơi tiện ích và khu vực chờ sau tiêm khá tiện nghi, khu phòng chức năng dành cho mẹ và bé sơ sinh (phòng pha sữa, phòng cho bé bú, phòng thay tã, toilet riêng biệt cho bé…) hiện đại và tiện lợi.

Khai trương VNVC Lê Đại Hành

Cùng ngày, VNVC Lê Đại Hành, cơ sở thứ 6 tọa lạc tại Cao ốc Bảo Gia (Quận 11, TP.HCM) với tổng diện tích 2.000m², hơn 40 phòng khám và phòng tiêm, có thể phục vụ đến 2.000 lượt khách mỗi ngày cũng đã được khai trương và đưa vào hoạt động, nâng tổng số trung tâm của hệ thống VNVC lên 7 trung tâm.

Có thể nói, đây là sự kiện tiếp nối thành công của 5 trung tâm tiêm chủng 5 sao tại Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai. Theo đó, mỗi ngày hệ thống VNVC có khả năng đáp ứng cho 10.000-15.000 khách hàng. Trong tương lai gần, VNVC tiếp tục mở rộng hệ thống trung tâm trên nhiều tỉnh, thành của toàn quốc với mục tiêu không để người dân phải đi xa tiêm chủng.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Ngọc An Pha - Giám đốc Y khoa của VNVC TP.HCM, trong những năm qua, bối cảnh dịch bệnh có nhiều biến đổi phức tạp, nhiều bệnh có xu hướng gia tăng đe dọa sức khỏe ở người dân như: sốt xuất huyết, sởi, cúm…

Mỗi năm, cả nước nói chung và khu vực Bình Dương nói riêng có rất nhiều trẻ em ra đời, và không ít trong số đó chưa được tiêm phòng đầy đủ vì nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Do đó, nhiều trẻ em có nguy cơ mắc các dịch bệnh truyền nhiễm, có thể đe dọa sức khỏe và tính mạng.

"Với sự kiện này, VNVC Công viên Thanh Lễ sẽ trở thành trung tâm tiêm chủng lớn nhất và hiện đại nhất khu vực phía Nam hiện nay", bác sĩ An Pha cho biết.

Không còn nỗi lo di chuyển xa

Có con gái mới sinh con đầu lòng tại TP.HCM, nhưng gia đình lại sinh sống ở Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), vợ chồng bà N.T.N.Thúy khá lo lắng khi nghĩ đến cảnh phải đưa con, cháu trở lại TP.HCM để chích ngừa, theo như hướng dẫn của bác sĩ. "May sao, con gái tôi nó quen bạn bè, nghe thông tin có trung tâm tiêm chủng vắc xin mới khai trương ở TP. Thủ Dầu Một, cả nhà mừng quá đưa cháu đi tiêm ngay", bà Thúy chia sẻ.

Cũng theo bà Thúy, dịch vụ ở đây khá tốt khiến một người phụ nữ tỉnh lẻ như bà cảm thấy vui và hãnh diện. Vừa đến trung tâm, cả nhà bà đã được nhân viên bảo vệ lấy dù che nắng và hướng dẫn vào tận khu đăng kí. Sự tận tâm, nhiệt tình, chu đáo của các nhân viên lễ tân, nhân viên hướng dẫn của trung tâm này khiến bà quên đi cảm giác mình là người già và tụt hậu.

Bác sĩ thăm khám và nhân viên tư vấn rất kĩ lưỡng khiến bà cảm thấy rất an tâm, không còn lo lắng nhiều như lúc còn ở nhà. Trước lúc tiêm vắc xin cho cháu bé nhà bà, nhân viên thực hiện chích ngừa còn đưa vắc xin cho bà xem, đọc tên vắc xin, nước nào sản xuất và hạn sử dụng.

Còn bà T.T.Văn (Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết cháu bé nhà bà vừa được 3 tháng tuổi. Từ lúc sinh ra, bà chưa đưa cháu đi chích ngừa lần nào vì bà không biết nên đưa cháu đi tiêm ở đâu, lên TP.HCM thì ngại đường xá xa xôi. Lần lựa mãi bà cũng chưa biết nên quyết định như thế nào cho việc tiêm ngừa cho cháu.

"Tình cờ thấy người ta thông tin có khai trương trung tâm này, trông cũng quy mô, bề thế nên cảm giác cũng an tâm. Vì thế nên sáng nay tôi đưa cháu đến tiêm luôn. Dịch vụ tốt, tiện nghi, giá cả rẻ lại gần nhà nên tôi cảm thấy rất hài lòng", bà Văn cho biết.

“Có một trung tâm tiêm chủng vắc xin như vậy tại Bình Dương sẽ giúp cho người dân được tiếp cận dễ hơn với các loại vắc xin, phòng ngừa các bệnh tốt hơn. Đặc biệt, nếu trung tâm này phục vụ tốt, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, thì sẽ thu hút được hầu hết lượng khách từ Bình Phước và Đắk Lắk vốn có thói quen lên TP.HCM để tiêm ngừa

Ông Ngô Tùng Châu - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương

Mới sinh con đầu lòng, chị N.N.C.My (26 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết, chị khá lúng túng trước việc tiêm ngừa cho con. "Nếu đưa con lên TP.HCM thì xa quá, mà ở ngay khu vực mình thì lại không biết nên cho con đi tiêm ở đâu cho an tâm", chị My chia sẻ.

Đúng ngày trung tâm khai trương, chị đưa con đến chích ngừa và thấy rất hài lòng khi cơ sở vật chất sạch đẹp, rộng rãi, đội ngũ nhân viên y tế hướng dẫn, tư vấn, chăm sóc tận tình, giá vắc xin còn thấp hơn ở bệnh viện tư con chị chích ngừa trước đó.

Việc đưa vào hoạt động trung tâm vắc xin này theo chị My là một giải pháp giúp rất nhiều bà mẹ trẻ như chị giảm bớt nỗi lo về việc đi tiêm ngừa cho con nhỏ.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Thực tế cho thấy, không chỉ trẻ em, bệnh dịch cũng tấn công người trưởng thành gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sinh hoạt và để lại những hậu quả nghiêm trọng; đặc biệt là đối với những người có hệ miễn dịch suy giảm hơn bình thường như phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh mãn tính, người cao tuổi.

Mặc dù vậy, việc tiêm vắc xin phòng bệnh trong người dân, đặc biệt là ở người lớn chưa được quan tâm đúng mức khiến cho công tác phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách chủng ngừa vắc xin chưa phát huy được sức mạnh.

Trong khi đó, vấn đề tiêm chủng vắc xin còn tồn tại nhiều khó khăn bất cập như: sự khan hiếm do thiếu nguồn cung, các điểm tiêm chủng thường xuyên trong tình trạng quá tải, điều kiện cơ sở vật chất, dịch vụ chưa đạt chuẩn…

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), vắc xin đã cứu sống được rất nhiều người, đã thanh toán, loại trừ một số bệnh truyền nhiễm. Để giảm số mắc, chết các bệnh truyền nhiễm gây dịch, Bộ Y tế mong muốn người dân được tiêm chủng nhiều loại vắc xin. Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng 30 loại vắc xin.

Tuy nhiên, với nguồn lực nhất định, chương trình tiêm chủng quốc gia, thực hiện tiêm chủng miễn phí cho người dân hiện mới chỉ thực hiện được 10 loại vắc xin cơ bản nhất, nguy hiểm nhất.

Đưa vào hoạt động trung tâm tiêm chủng lớn nhất Đông Nam Bộ - Ảnh 4.

Đông đảo phụ huynh đưa con em đến VNVC CV Thanh Lễ trong ngày khai trương - Ảnh: Duyên Phan

Có mặt tại lễ khai trương trung tâm VNVC Công viên Thanh Lễ và trực tiếp tham quan các khâu thăm khám, tiêm ngừa của trung tâm, TS Nguyễn Hoàng Tùng - Phó viện trưởng viện kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, đánh giá đây là trung tâm tiêm chủng dịch vụ đầu tiên được trang bị 100% hệ thống các kho lạnh đạt chuẩn GSP tại tất cả các trung tâm tiêm chủng.

Theo PGS. TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y Tế, tại Việt Nam còn nhiều trẻ em và người lớn chưa được tiếp cận với tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch, chưa được tiếp cận với hệ thống tiêm chủng vắc xin cao cấp.

Trước tình hình đó, sự ra đời của Hệ thống Trung tâm tiêm chủng dành cho Trẻ em và người lớn VNVC có thể coi là bước đột phá trong lĩnh vực y tế dự phòng nói chung, công tác tiêm chủng nói riêng, giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn dịch vụ tiêm chủng cao cấp với danh mục vắc xin phong phú, chất lượng vắc xin và quy trình an toàn tiêm chủng được đảm bảo, giá thành hợp lý…

Từ đó, góp phần nâng cao số người được tiêm chủng phòng bệnh và giải quyết các vấn đề bất cập như khan hiếm, tăng giá vắc xin, xếp hàng chờ đợi mỏi mệt…

MINH HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tiêm chủng vắc xin