08/01/2024 21:44 GMT+7

Đương kim vô địch họ Phạm không dự giải bóng đá các dòng họ Việt Nam 2024

Vào ngày 14-1, Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần 3 sẽ được tổ chức với sự tham dự của 6 đội đại diện cho các dòng họ khác nhau.

Đại diện của 6 dòng họ tham dự Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần 3 năm 2024 - Ảnh: M.H

Đại diện của 6 dòng họ tham dự Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần 3 năm 2024 - Ảnh: M.H

Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần 3 năm 2024 được tổ chức nhằm tăng cường mối quan hệ, giao lưu, đoàn kết giữa thanh niên các dòng họ Việt Nam, hướng tới mục tiêu "Đoàn kết - Giao lưu - Cống hiến". 

Thông qua giải, ban tổ chức mong muốn tạo điều kiện cho cô bác, anh chị em các dòng họ gặp gỡ, giao lưu và gắn bó với nhau, nâng cao tinh thần đại đoàn kết các dòng họ, cùng nhau gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp trong văn hóa dòng họ.

Tối 8-1, buổi họp báo bốc thăm chia bảng Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần 3 đã diễn ra. Giải năm nay có sự góp mặt của 6 đội là: họ Ngô, họ Dương, họ Nguyễn, họ Bùi, họ Đào và họ Đinh.

Theo ban tổ chức, ban đầu có 8 đội đăng ký tham dự. Tuy nhiên vào phút chót, hai đội là họ Hồ và họ Phạm rút lui vì những lý do khác nhau. Đây là điều khá đáng tiếc bởi đội họ Phạm là đội bóng có chất lượng cao và đang là đương kim vô địch của giải.

6 đội dự giải năm nay được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. Vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất để tiến vào bán kết. Hai đội đứng thứ 3 mỗi bảng sẽ vào tranh chung kết Serie B.

Anh Đinh Văn Hùng - trưởng ban tổ chức Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần thứ 3 - chia sẻ: "Tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, đồng thời giúp phát huy tinh thần đoàn kết trong các dòng họ nói riêng và giữa các dòng họ với nhau, tiếp nối tinh thần đại đoàn kết của dân tộc, luôn hướng về Tổ quốc. Thông qua giải đấu lần này, ban tổ chức mong rằng những giải năm sau sẽ có nhiều đội tham gia hơn nữa, tổ chức không chỉ ở TP.HCM mà trên cả nước".

Năm nay, điều lệ giải có vài sự thay đổi so với lần thứ 2 diễn ra vào năm ngoái. Trong đó, ban tổ chức quyết định giới hạn mỗi đội chỉ được sử dụng tối đa 3 cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia như V-League, hạng nhất, hạng nhì, Giải futsal vô địch quốc gia, SPL hay những giải đấu tương đương.

Điều này khác với năm ngoái, khi các đội được tự do mời những cầu thủ ngôi sao chuyên nghiệp về đầu quân mà không bị giới hạn số lượng.

Hấp dẫn giải bóng đá phong trào chuyên nghiệp đầu tiên của TP.HCMHấp dẫn giải bóng đá phong trào chuyên nghiệp đầu tiên của TP.HCM

Chiều 12-11, Giải bóng đá phong trào Saigon Super League 2023 - Tranh cúp Ta Pha đã khai mạc sôi động và chuyên nghiệp trên sân vận động Quân khu 7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên