29/04/2024 16:25 GMT+7

Gặp lại chiếc áo bông sờn cũ Bác Hồ mặc thời Điện Biên Phủ cho tới khi qua đời

Trong trưng bày chuyên đề ‘Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt’ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, người xem bắt gặp nhiều hiện vật thật xúc động về Bác Hồ, thấy vai trò to lớn của Người trong chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy.

Người trẻ tham quan trưng bày - Ảnh: T.ĐIỂU

Người trẻ tham quan trưng bày - Ảnh: T.ĐIỂU

Trưng bày do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức, chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trưng bày giới thiệu tới công chúng những dấu ấn đậm nét về trận quyết chiến chiến lược làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Bên cạnh những tài liệu, hình ảnh, hiện vật của ta, trưng bày còn giới thiệu những hình ảnh chiến trường của phóng viên phương Tây như Daniel Camus, Jean Perraud… giúp người xem nhìn được chiến cuộc từ cả phía quân Pháp, thấy được quân dân ta đã phải đối mặt với đội quân hùng mạnh khí tài ra sao.

Chiếc áo bông sờn rách Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng trong thời gian ở chiến khu Việt Bắc cho tới khi Người qua đời năm 1969 - Ảnh: T.ĐIỂU

Chiếc áo bông sờn rách Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng trong thời gian ở chiến khu Việt Bắc cho tới khi Người qua đời năm 1969 - Ảnh: T.ĐIỂU

Bức thư Bác Hồ gửi "chú Ninh"

Cảm động nhất trong trưng bày là những hiện vật về Bác Hồ gắn với giai đoạn Người ở chiến khu Việt Bắc lãnh đạo đất nước đi qua cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ gian lao để đi đến chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đó là chiếc áo bông cũ mèm sờn bạc. Chiếc áo Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng trong thời gian ở chiến khu Việt Bắc. Và Bác còn tiếp tục gắn bó với chiếc áo ấy cho tới tận khi Người qua đời năm 1969.

Người xem còn tìm thấy thật nhiều điều trong lá thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ông Trần Đăng Ninh - chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần) năm 1952.

Trong thư, Người góp ý về việc tăng gia sản xuất vừa đảm bảo cung cấp thực phẩm cho bộ đội vừa có lợi cho dân.

Cách Bác gọi thân mật "chú Ninh", và câu chuyện Bác đề cập trong thư khiến người đọc cảm động về phong cách lãnh đạo giản dị, quan tâm tới từng chi tiết nhỏ và luôn nghĩ cho lợi ích người dân của Bác ngay cả trong bối cảnh "tất cả cho tiền tuyến".

Thư Bác Hồ gửi ông Trần Đăng Ninh gợi ý Tổng cục Cung cấp phối hợp với dân nuôi lợn, bò để bộ đội có thịt ăn - Ảnh: T.ĐIỂU

Thư Bác Hồ gửi ông Trần Đăng Ninh gợi ý Tổng cục Cung cấp phối hợp với dân nuôi lợn, bò để bộ đội có thịt ăn - Ảnh: T.ĐIỂU

Người gợi ý cách làm tăng gia sản xuất của bộ đội gắn chặt với dân:

"Cục mua lợn con (cũng có thể bò con) gởi cho dân nuôi. Đến khi lợn to thì cục hoặc chia cho dân một nửa thịt, hoặc chiếu giá chợ của con lợn mà trả cho dân một nửa số tiền.

Như thế thì sau 7, 8 tháng, thì có thịt lợn cho bộ đội. Nếu vận động khéo thì ý kiến ấy rất có thể thực hành vì nó cũng có lợi cho dân.

Cố nhiên, cục vẫn tăng gia sản xuất nhất là các loại rau đậu".

Những năm tháng ấy, chính Bác Hồ cũng vác cuốc tăng gia sản xuất ở Việt Bắc, như mọi người có thể thấy trong một bức ảnh tại trưng bày.

Hình ảnh Bác Hồ tăng gia tại chiến khu Việt Bắc

Hình ảnh Bác Hồ tăng gia tại chiến khu Việt Bắc

Súng carbine Bác Hồ tặng người lính Điện Biên

Câu chuyện về khẩu súng cạc bin (carbine) Bác Hồ tặng cho đại đoàn trưởng Phạm Kiệt sau chiến dịch Biên Giới cũng làm người xem cảm động.

Cuối năm 1949, đầu 1950, từ chiến trường Nam Trung Bộ, đại đoàn trưởng Đại đoàn 31 Phạm Kiệt (tên thật là Phạm Quang Khanh) được điều ra Việt Bắc để sang Trung Quốc bồi dưỡng kiến thức quân sự.

Súng carbine Bác Hồ tặng cho ông Phạm Kiệt  - Ảnh: T.ĐIỂU

Súng carbine Bác Hồ tặng cho ông Phạm Kiệt - Ảnh: T.ĐIỂU

Tuy vậy, khi đến Việt Bắc, nhận thấy yêu cầu của chiến trường, ông xin ở lại chiến đấu. Ông tham gia các chiến dịch Biên Giới (1950), Hòa Bình (tháng 12-1951- tháng 2-1952) và có công lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

Sau chiến dịch Biên Giới, có người tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẩu súng cacbine chiến lợi phẩm mang số 585440. Một hôm, Bác gọi ông Kiệt lên làm việc, sau đó trao cho ông khẩu súng và nói: "Chú là người xông pha trận mạc, cần thứ này hơn Bác, Bác tặng chú đấy".

Hiện nay, khẩu Cacbin 585440 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội).

Máy điện thoại Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp dùng trong thời gian chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng năm 1954 - Ảnh: T.ĐIỂU

Máy điện thoại Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp dùng trong thời gian chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng năm 1954 - Ảnh: T.ĐIỂU

Xem chiếc ghế tướng Đờ Cát dùng tại Sở chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên PhủXem chiếc ghế tướng Đờ Cát dùng tại Sở chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Chiếc ghế tướng Đờ Cát từng dùng tại Sở chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ năm 1954 và mảnh nắp hầm của vị tướng này ở Điện Biên Phủ cùng nhiều hiện vật, tài liệu quý đang trưng bày tại Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên