06/04/2024 10:27 GMT+7

Gia cố đập chia nước giữa Quảng Nam - Đà Nẵng: Không cần lấy ý kiến cư dân

Liên quan việc gia cố đập tạm trên sông Quảng Huế để chia nước giữa Quảng Nam - Đà Nẵng, Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết không cần lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Khu vực đắp đập tạm trên sông Quảng Huế để chia nước giữa Quảng Nam - Đà Nẵng - Ảnh: T.TRUNG

Khu vực đắp đập tạm trên sông Quảng Huế để chia nước giữa Quảng Nam - Đà Nẵng - Ảnh: T.TRUNG

Không có công trình khai thác, sử dụng nước

Liên quan tình trạng xâm nhập mặn ở Đà Nẵng, ông Ngô Mạnh Hà - phó cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước - đã có văn bản hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến gia cố đập tạm trên sông Quảng Huế.

Liên quan đến nội dung lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, Cục Quản lý tài nguyên nước cho rằng mục đích của công trình đập tạm Quảng Huế nhằm điều chỉnh lượng nước về hạ du sông Vu Gia, không có hạng mục công trình khai thác, sử dụng nước.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, điều 2, nghị định số 02 năm 2023 của Chính phủ thì công trình nêu trên không thuộc trường hợp phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Đồng thời việc gia cố đắp đập tạm Quảng Huế trước mắt để điều tiết tạm thời nhằm giảm nguy cơ hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn vùng hạ du sông Vu Gia là cần thiết và sớm được triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, đơn vị này cũng đề nghị các địa phương phải giám sát chặt chẽ quá trình thi công và vận hành, bảo đảm không gây sạt lở, lỏng bờ và khả năng tiêu thoát lũ của sông Quảng Huế.

Về lâu dài, đơn vị này đề xuất hai tỉnh thành sớm kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư xây dựng công trình đập Quảng Huế theo quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của từng địa phương.

Nước từ thượng nguồn các sông Quảng Nam về Đà Nẵng sẽ được giữ lại ở đập dâng An Trạch để sản xuất nước sinh hoạt và tưới tiêu - Ảnh: T.TRUNG

Nước từ thượng nguồn các sông Quảng Nam về Đà Nẵng sẽ được giữ lại ở đập dâng An Trạch để sản xuất nước sinh hoạt và tưới tiêu - Ảnh: T.TRUNG

Đắp đập tạm 3 năm liên tiếp rồi ngưng

Việc đắp đập tạm trên sông Quảng Huế thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam để chia nước về các nhánh sông nằm trong hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn.

Trong các năm từ 2019 đến 2021, được sự thống nhất của các bên, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng tiến hành đắp đập tạm bằng bao cát trên sông Quảng Huế đến cao trình +3.2m.

Qua kiểm tra, đánh giá hiệu quả, việc đắp đập tạm bao cát tại sông Quảng Huế đã tăng lưu lượng nước về hạ lưu sông Vu Gia, góp phần hiệu quả vào việc cấp nước tưới cho các công trình khai thác nước tỉnh Quảng Nam và cấp nước giảm mặn tại cửa thu Nhà máy nước Cầu Đỏ, đảm bảo cấp nước an toàn cho Đà Nẵng.

Trong năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế. Tuy nhiên do mực nước trên sông Vu Gia luôn ở mức cao đảm bảo yêu cầu cấp nước cho hạ du nên không cần thiết đắp đập tạm trên sông Quảng Huế.

Vào năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng lập hồ sơ thiết kế gửi các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Nam để triển khai thực hiện theo quy định tại điều 2 nghị định số 02 năm 2023 của Chính phủ.

Trước dự báo hiện tượng nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều trong mùa hè năm nay, Đà Nẵng tiếp tục đề nghị Quảng Nam thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế để các đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện khi điều kiện thực tế cho phép.

Đoạn sông qua Quảng Huế nơi có đập tạm đã đắp trước đây - Ảnh: T.TRUNG

Đoạn sông qua Quảng Huế nơi có đập tạm đã đắp trước đây - Ảnh: T.TRUNG

Cần nâng cấp vận hành các công trình đập Quảng Nam, Đà Nẵng

Cục Quản lý tài nguyên nước đề xuất về lâu dài cần nâng cấp và sửa đổi quy trình vận hành công trình đập An Trạch, Thanh Quýt, Bầu Nút và Hà Thanh cho phù hợp, tối ưu việc khai thác, sử dụng nước.

Cục này cho biết vấn đề về điều tiết, tối ưu nguồn nước sông Vu Gia, sông Thu Bồn, sông Quảng Huế... để đảm bảo nhu cầu nước của địa bàn 2 địa phương sẽ tiếp tục được xem xét trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Nước hồ chứa bằng 80% so với cùng kỳ, lo chống hạn sớmNước hồ chứa bằng 80% so với cùng kỳ, lo chống hạn sớm

Miền Trung lo chống hạn vì dự báo mưa ít, nắng nóng khốc liệt trong thời gian tới. Tại Đà Nẵng, trung bình mực nước ở 19 hồ chứa bằng 80% so với cùng kỳ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên