31/03/2020 05:31 GMT+7

Giá trị đội hình ở châu Âu rớt thê thảm vì dịch COVID-19

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Dịch COVID-19 khiến các giải vô địch quốc gia ở châu Âu bị "đóng băng", kéo theo đó là những hệ lụy liên quan đến giá trị chuyển nhượng và cả chuyện hợp đồng giữa CLB với cầu thủ.

Giá trị đội hình ở châu Âu rớt thê thảm vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Jadon Sancho được cho là mục tiêu săn đuổi số 1 của Man Utd ở thị trường chuyển nhượng mùa hè - Ảnh: GETTY IMAGES

Chuyện ngân sách, nguồn thu và lương bổng đã là những mối lo khổng lồ. Nhưng còn một vấn đề chắc chắn sẽ khiến các đội bóng đau đầu, đó là phải giải quyết ra sao với thị trường chuyển nhượng?

Giá trị rớt thê thảm

Giá trị đội hình ở châu Âu rớt thê thảm vì dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Đội hình của Man City rớt giá thê thảm nhất - Ảnh: GETTY IMAGES

Hôm 30-3, nhóm nghiên cứu uy tín CIES Football Observatory có trụ sở tại Thụy Sĩ đã đưa ra dự đoán về giá trị đội hình của các đội ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha). Và thống kê của CIES không mấy khả quan.

Tổng giá trị cầu thủ ở 5 giải đấu này giảm tới 28%, so sánh giữa thời điểm 11-3 và 30-6 với điều kiện các giải đấu không diễn ra và cầu thủ không gia hạn hợp đồng. Nhìn vào con số cụ thể sẽ càng khiến nhiều người ngỡ ngàng hơn: từ 32,7 tỉ euro xuống còn 23,4 tỉ euro.

Đội bóng "mất giá" thê thảm nhất là Man City, khi tính toán của CIES cho rằng giá trị đội hình của họ sẽ giảm tới 412 triệu euro. Bốn đội xếp sau lần lượt là Barcelona (366 triệu euro), Liverpool (353 triệu euro), Real Madrid (350 triệu euro), PSG (302 triệu euro).

CIES vẫn chưa công bố giá trị cụ thể từng cầu thủ, nhưng tiết lộ một số ngôi sao lớn có giá trị giảm tới một nửa. Giá trị cầu thủ giảm là lý do khiến giá trị toàn bộ đội hình bị kéo theo. Điều này sẽ khiến các đội không thể bán cầu thủ với mức giá cao như mong muốn.

Giá trị đội hình ở châu Âu rớt thê thảm vì dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Giá trị của Pogba đã giảm gần một nửa theo tính toán của CIES - Ảnh: GETTY IMAGES

"Dĩ nhiên đây chỉ là giả thuyết, nhưng mức giảm 28% với tôi là khá đáng kể vì nó sẽ tương ứng với những khoản thu nhập bị giảm mất của các đội", đồng sáng lập CIES, tiến sĩ Raffaele Poli chia sẻ với Forbes.

Ông Poli cho rằng giá trị chuyển nhượng giảm sẽ gây tác động không nhỏ tới doanh thu các đội, nhưng mặt khác nó vẫn mang lại mặt tích cực.

"Giá cả đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua, nên có những cầu thủ có giá trị cao hơn hẳn so với trước đây. Điều đó thật điên rồ. Nhưng tôi kỳ vọng sự lạm phát này sẽ được chấm dứt nhờ cuộc khủng hoảng kinh tế sắp tới", ông Poli nói.

Xử lý cầu thủ hết hợp đồng

Giá trị đội hình ở châu Âu rớt thê thảm vì dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Cavani sẽ hết hợp đồng với PSG vào ngày 30-6 tới đây - Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoài chuyện đối mặt với giá trị chuyển nhượng cầu thủ giảm, thì còn một vấn đề nữa sẽ khiến các đội bóng đau đầu không kém. Đó là câu chuyện hợp đồng với các cầu thủ.

Hiện tại, các giải đấu ở châu Âu dù đã rất nỗ lực, nhưng phải thừa nhận họ đang trong thế bị động vì chưa biết dịch COVID-19 khi nào mới chấm dứt và ngày trở lại của các giải đấu vẫn bỏ ngõ.

Theo ESPN, khả năng phải đến tận tháng 6, tháng 7 các giải đấu mới trở lại là hoàn toàn có thể. Nếu vậy, sẽ kéo theo trường hợp oái ăm là hợp đồng của một số cầu thủ với các đội bóng hết thời hạn trước khi mùa giải chấm dứt.

Những cầu thủ như David Silva (Man City), Willian, Pedro (Chelsea), Thiago Silva, Edinson Cavani (PSG),… sẽ hết hợp đồng vào ngày 30-6. Vì vậy nếu mùa giải kéo dài sang tháng 7, các đội bóng chủ quản sẽ không có sự phục vụ của những cái tên này.

Và cũng không phải vô cớ mà mới đây, UEFA (Liên đoàn bóng đá châu Âu) đề xuất hạn chót các giải đấu hạ màn là vào ngày 30-6. Khi đội hình không đảm bảo, các CLB có thể rơi vào cảnh "mua sắm điên cuồng" để bổ sung đội hình.

Có thể thấy một điều rằng trong năm nay, giải quyết vấn đề chuyển nhượng cầu thủ chắc chắn không phải là bài toán đơn giản với các đội.

Chờ động thái từ FIFA

Thông thường ở châu Âu, thị trường chuyển nhượng mùa hè bắt đầu từ ngày 1-7 và kết thúc vào ngày 31-8. Năm nay, khoảng thời gian này có thể trùng với các giải vô địch quốc gia chưa thể kết thúc do thời gian tạm hoãn kéo dài.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã có những cuộc họp để thảo luận về vấn đề này. Có thể trong thời gian tới, một giải pháp chính thức sẽ được đưa ra.

Bất ngờ với tốp 5 cầu thủ nội đắt giá nhất V-League 2020 Bất ngờ với tốp 5 cầu thủ nội đắt giá nhất V-League 2020

TTO – Người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi bất ngờ với tốp 5 cầu thủ nội đắt giá nhất V-League 2020 do trang chuyển nhượng uy tín transfermarkt định giá.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên