Xe
09/12/2017 15:37 GMT+7

Giá xe 'dắt nhau' đi xuống, khách mua vẫn thờ ơ

HOÀNG KHÁNH - CÔNG TRUNG
HOÀNG KHÁNH - CÔNG TRUNG

TTO - Sau cơn mưa dầm giảm giá xe của các hãng ô tô với kỳ vọng sẽ đẩy nhanh doanh số dịp cuối năm trước khi thuế nhập khẩu ô tô về 0%.

Giá xe dắt nhau đi xuống, khách mua vẫn thờ ơ - Ảnh 1.

Giá xe "dắt nhau" đi xuống, khách hãng vẫn thờ ơ vì chờ đợi sang năm 2018 với hy vọng giá xe sẽ giảm hơn - Ảnh: Công Trung

Thế nhưng trong tháng 11-2017 thị trường ô tô VN vẫn tiếp tục đi xuống, nhiều hãng xe tụt giảm mạnh doanh số.

Ngày 9-12, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô VN (VAMA) cho biết, thống kê trong tháng 11 này, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 24.752 xe. 

Trong đó, số lượng xe du lịch được bán ra là 12.774 xe; 10.310 xe thương mại và 1.465 xe chuyên dụng.

Doanh số xe du lịch tăng 6%; xe thương mại tăng 15% và xe chuyên dụng tăng 65% so với tháng trước. 

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.697 xe, tăng 14% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.055 xe, tăng 10% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 11-2017 giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe ô tô du lịch giảm 12%; xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng giảm 15% so với cùng kì năm ngoái.

Tuy nhiên, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 19% trong khi xe nhập khẩu tăng 9% so với cùng kì năm ngoái.

Đáng lưu ý, doanh số bán xe của các hang như Nissan, Honda, Thaco giảm mạnh nhất so với các hãng khác trong tháng này.

Cụ thể, Thaco Trường Hải tổng doanh số bán xe tháng 11 đạt 7.324 chiếc (bao gồm các thương hiệu KIA, Mazda, Peugeot, Truck và Bus), giảm 27% so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 2% so với tháng trước. 

Thị phần tháng 11-2017 của Toyota là 24,8%, tương đương 5.374 chiếc được bán ra. Tính từ đầu năm đến hết tháng 11, Toyota đá bán tổng cộng 53.603 chiếc, tương đương 23,6% thị thường ôtô. 

Sedan cỡ nhỏ Vios vẫn chiếm số lượng bán  nhiều nhất ở tháng 11 với 2.553 chiếc, tiếp đến là các như: sản phẩm Innova, Fortuner và Camry.

Hãng xe GM có 866 chiếc xe được bán ra, chiếm 4% thị phần, tháng trước đó thì GM 3,9%. Nhãn hiệu xe bán chạy nhất của GM là Colorado LTZ với 444 chiếc, chiếc bán tải này có số lượng bán ra khá tốt và chỉ đứng sau Ford Ranger.

Ở phân khúc bán tải thì hãng Ford vẫn dẫn đầu với 1.369 chiếc Ranger được tiêu thụ, tháng 11 này hãng Ford chiếm 11,1% thị phần ô  tô Việt Nam. 

Ngoài Chevolet Colorado kể trên, thì xe bán tải tại một số nhãn hiệu xe như Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D – Max… số lượng bán ra không nhiều.

Đối với Honda, xe chủ lực của Honda được tiêu thụ là chiếc Sedan City với 575 chiếc, còn lại là 125 Honda Civic. Tháng 11, Honda chiến 3,3% thị phần.

Hai thương hiệu xe sang là Mercedes – Benz và Lexus chứng kiến sự đi xuống của hãng xe Đức khi giảm 8% so với tháng 10 khi chỉ bán được tổng cộng 623 xe so với 680 xe hồi tháng 10. Lexus tăng tới 75% số xe bán ra tăng từ 57 chiếc trong tháng 10 lên tròn 100 chiếc ở tháng 11. 

Theo nhận định của giới chuyên gia, từ tháng 6-2017 cho tới nay, doanh số bán xe của các doanh nghiệp đang có chiều hướng đi xuống. Điều này cho thấy, thị trường ô tô VN tiếp tục chuỗi ngày ảm đảm. 

Giá xe tháng này giảm so nhiều hơn tháng trước đã khiến nhiều khách hàng tiềm năng phải lưỡng lự khi chi tiền mua xe. 

Nhiều khả năng tâm lý chờ đợi giảm thuế, giảm giá bán để mua xe sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tháng 12-2017. 

HOÀNG KHÁNH - CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên