02/12/2021 13:34 GMT+7

Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Lần đầu tiên những em nhỏ U9 sẽ được tham gia tranh tài tại Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021. Giải đấu có sự tham dự của 16 đội bóng sẽ thi đấu tại thành phố Đà Nẵng.

Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam - Ảnh 1.

Họp báo công bố nhà tài trợ giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021 - Ảnh: HẢO NGUYỄN

Ngày 2-12, ban tổ chức giải bóng đá U9 toàn quốc đã tổ chức họp báo, công bố nhà tài trợ cho giải đấu.

Giải bóng đá U9 toàn quốc là giải đấu dành cho thế hệ cầu thủ nhỏ nhất tại Việt Nam, lần đầu tiên được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia. Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng đứng ra tổ chức.

Với mong muốn cùng ban tổ chức góp phần "Ươm mầm tài năng", phát triển cầu thủ chất lượng cao cho bóng đá Việt Nam, Công ty Ôtô Toyota Việt Nam đã quyết định đồng hành với vai trò là nhà tài trợ chính của Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021.

Do giải lần đầu tiên được tổ chức, ban tổ chức đã quyết định mời 16 đội bóng nhí đến từ các sở văn hóa - thể thao và du lịch, các CLB bóng đá chuyên nghiệp tham gia. Các đội bóng tham dự giải đấu gồm có: Tuyên Quang, Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Hải Dương, Ngọc Hùng TP.HCM, Bình Dương, Hải An Tây Ninh…

Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch COVID-19 của Chính phủ, ban tổ chức giải dự kiến sẽ tổ chức giải đấu tại Đà Nẵng. Ba phương án thời gian tổ chức được xây dựng là vào tháng 12-2021 hoặc tháng 1, 2-2022.

Ông Nguyễn Phan Khuê - tổng biên tập báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, cho biết làm sao để đưa các em nhỏ U9 về tập trung ở một nơi, tổ chức giải đấu an toàn trước COVID-19 là điều mà ban tổ chức giải sẽ nỗ lực thực hiện. Trong trường hợp không may có một VĐV trở thành F0, ban tổ chức sẽ tìm giải pháp để giải đấu vẫn có thể diễn ra.

Bà Nguyễn Thanh Hà - phó tổng thư ký VFF, cho biết theo quy định của AFC, các CLB bóng đá chuyên nghiệp theo lộ trình bắt buộc phải có một đội bóng lứa U10. Việc VFF và báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng tổ chức giải U9 toàn quốc và đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia của bóng đá Việt Nam là cơ sở để phát triển bóng đá trẻ, bóng đá chuyên nghiệp.

Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam - Ảnh 2.

Tuyển thủ Nguyễn Hai Long (thứ hai từ phải sang), Lê Xuân Tú (thứ hai từ trái sang) tham dự họp báo

Nguyễn Hai Long: "Nỗ lực hết mình, thành quả sẽ đến"

Tham dự cuộc họp báo giải bóng đá dành cho các em nhỏ U9, tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Hai Long cho biết những giải đấu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với việc phát triển bóng đá. Những cầu thủ như Hai Long, Quang Hải, Duy Mạnh, Xuân Trường, Văn Hậu… đều được phát hiện tài năng từ hệ thống giải trẻ này của bóng đá Việt Nam.

"Với các em nhỏ có niềm đam mê với bóng đá, tôi muốn nói với các em rằng nếu có đam mê, hãy nỗ lực hết mình thì thành quả sẽ đến", Hai Long chia sẻ.

Xuân Trường lập cú đúp, Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Xuân Trường lập cú đúp, Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc

TTO - Ngày 2-8, tiền đạo Xuân Trường đã lập cú đúp góp phần vào chiến thắng thuyết phục 4-0 của U11 Sông Lam Nghệ An trước U11 Hà Nội, đưa đội bóng xứ Nghệ lên ngôi vô địch Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2019.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên