28/09/2011 04:37 GMT+7

Giám định tư pháp làm ách tắc nhiều vụ án

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TT - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường khi trình dự án Luật giám định tư pháp lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 27-9.

Theo ông Cường, công tác giám định tư pháp tồn tại nhiều bất cập, thiếu cả về nhân lực lẫn phương tiện, kết luận giám định trong một số trường hợp thiếu chính xác, mâu thuẫn, gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng.

Nhiều vụ việc không lựa chọn được tổ chức, chuyên gia phù hợp để trưng cầu giám định hoặc tổ chức, cá nhân được trưng cầu từ chối thực hiện giám định, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng, ngân hàng, tài chính, kế toán..., làm việc giải quyết một số vụ án trọng điểm, đặc biệt là một số vụ án tham nhũng lớn, bị kéo dài. Hoạt động giám định tư pháp đang là điểm nghẽn, làm ách tắc nhiều hoạt động tố tụng.

Theo quy định của dự luật, hệ thống tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y không còn giám định viên pháp y thuộc phòng kỹ thuật hình sự công an cấp tỉnh. Tuy nhiên, trung tướng Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng Bộ Công an, quyết liệt phản đối.

Theo ông Ngọ, ngành công an thụ lý mỗi năm hàng trăm ngàn vụ án, phải giám định từ 13.000-14.000 tử thi, chủ yếu là ở cấp huyện, nếu xóa bỏ lực lượng pháp y CAND cấp tỉnh để chuyển hết sang pháp y ngành y tế thì rất nguy hiểm. Pháp y CAND là lực lượng chiến đấu, đáp ứng nhu cầu kịp thời phải xuất hiện ngay trong mỗi vụ án, trong nhiều tình huống khác nhau. Chứ chờ “ông” pháp y dân sự thì trong những tình huống cần kíp không biết đến bao giờ. Hơn nữa, giám định pháp y CAND còn xác định dấu vết, định hướng điều tra, nghĩa là phải có nghiệp vụ.

“Với trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, tôi tha thiết đề nghị giữ lực lượng pháp y thuộc CAND cấp tỉnh. Đề nghị này không phải do chúng tôi lo mất việc” - ông Ngọ nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt câu hỏi: “Bộ Công an có bao nhiêu tổng cục, cục, vụ thì đều do Chính phủ quyết, Quốc hội có thảo luận đâu, vậy tại sao chỉ một cái phòng mà tranh cãi nhau như vậy? Có nhất thiết phải quy định rõ trong luật không?”.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đáp rằng đây là cơ quan bổ trợ tư pháp tham gia tố tụng nên cần phải quy định tổ chức rất chặt chẽ. “Thủ tướng đã có ý kiến kết luận rõ ràng là bỏ lực lượng pháp y CAND cấp tỉnh, chuyển nhiệm vụ này cho trung tâm giám định pháp y thuộc ngành y tế” - ông Cường cho hay.

* Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Dự luật lấy ngày 9-11, tức là ngày ban hành Hiến pháp đầu tiên của nước ta, làm Ngày pháp luật VN.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên