17/01/2024 08:32 GMT+7

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế công bố số điện thoại đường dây nóng của cá nhân

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - vừa công bố số điện thoại đường dây nóng của cá nhân ông nhằm tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của người dân.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Tuấn công bố số điện thoại đường dây nóng của cá nhân để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ người dân - Ảnh: TRẦN HỒNG

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Tuấn công bố số điện thoại đường dây nóng của cá nhân để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ người dân - Ảnh: TRẦN HỒNG

Ngày 16-1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác công an năm 2024.

Theo đó trong năm 2023, lực lượng Công an Thừa Thiên Huế đã điều tra, kết luận 561 vụ án phạm tội về trật tự xã hội. Các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, phá án nhanh chóng.

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm 130 vụ so với năm trước (giảm 15%) và không để hình thành các tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen".

Cũng trong năm 2023, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn cũng giảm so với năm 2022, đặc biệt là số người chết giảm 40% (giảm 66 người). Đáng chú ý là số vụ cháy đã giảm 19 vụ so với năm 2022 và không có thiệt hại về người.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết trong năm 2024 lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tội phạm về ma túy và tội phạm gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại hội nghị, ông Tuấn cũng đã công bố số điện thoại đường dây nóng của cá nhân là 091.969.7575 nhằm tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ người dân.

Phát động phong trào thi đua noi gương trung tá Trần Duy Hùng

Trung ướng Lê Quốc Hùng - thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, động viên gia đình trung tá Trần Duy Hùng hy sinh khi làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm - Ảnh: TRẦN HỒNG

Trung tướng Lê Quốc Hùng - thứ trưởng Bộ Công an - thăm hỏi, động viên gia đình trung tá Trần Duy Hùng hy sinh khi làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm - Ảnh: TRẦN HỒNG

Cũng trong ngày 16-1, đoàn công tác của Bộ Công an do trung tướng Lê Quốc Hùng - thứ trưởng Bộ Công an - dẫn đầu đã đến viếng linh cữu của trung tá Trần Duy Hùng, phó trưởng Công an phường Thủy Vân (TP Huế) - hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm

Tại đây, thứ trưởng Bộ Công an đã trao số tiền 100 triệu đồng trích từ quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân nhằm động viên, hỗ trợ gia đình trung tá Hùng sớm vượt qua nỗi đau.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng nhân dịp này đã phát động phong trào thi đua noi gương dũng cảm của trung tá Trần Duy Hùng trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm. Đồng thời cũng tổ chức kêu gọi, quyên góp trong toàn lực lượng nhằm hỗ trợ gia đình trung tá Hùng vượt qua khó khăn.

Thăng hai bậc quân hàm với phó trưởng công an phường hy sinh ở HuếThăng hai bậc quân hàm với phó trưởng công an phường hy sinh ở Huế

Bộ Công an vừa có quyết định thăng hai bậc quân hàm, từ đại úy lên trung tá cho đại úy Trần Duy Hùng - phó trưởng Công an phường Thủy Vân - hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên