17/01/2024 19:22 GMT+7

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói gì việc bị dùng hình ảnh quảng cáo thực phẩm trị bệnh mắt?

Ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - nói rất bức xúc trước việc hình ảnh của mình bị sử dụng cho quảng cáo thực phẩm trị bệnh mắt.

Hình ảnh giám đốc Sở Y tế TP.HCM bị các đối tượng sử dụng quảng cáo thực phẩm trị bệnh mắt - Ảnh: T.N.T

Hình ảnh giám đốc Sở Y tế TP.HCM bị các đối tượng sử dụng quảng cáo thực phẩm trị bệnh mắt - Ảnh: T.N.T

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về việc cá nhân bị kẻ xấu dùng hình ảnh quảng cáo thực phẩm trị các bệnh về mắt, ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - nói: "Đây là hành vi coi thường pháp luật, đáng lên án. Sở Y tế đã có văn bản gửi Công an TP.HCM vào cuộc xử lý vụ việc này".

* Trước đây các đối tượng thường sử dụng thương hiệu của bệnh viện, hoặc một số bác sĩ nổi tiếng. Lần này các đối tượng sử dụng luôn hình ảnh của ông - người đứng đầu ngành y tế TP.HCM. Cảm giác của ông ra sao?

- Tôi khá bất ngờ và bức xúc. Họ dùng hình ảnh và tên tôi khi đang phát biểu tại Hội đồng nhân dân TP.HCM nhưng lại gán nơi công tác là giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Không chỉ sử dụng hình ảnh của tôi, họ còn dám sử dụng hình ảnh của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Đây là hành vi coi thường pháp luật, cần phải được xác minh xử lý nghiêm.

* Cụ thể việc xác minh đến nay ra sao, thưa ông?

- Việc này cũng xảy ra được một thời gian rồi. Hiện vụ việc đã được chuyển Công an TP.HCM, tôi đang chờ kết quả xác minh.

* Trước đó ông từng có nhiều chỉ đạo lên án các hành vi quảng cáo giả mạo trong lĩnh vực y tế. Theo ông, ngoài lên án cần phải có sự vào cuộc thế nào, từ đơn vị nào?

- Hành vi mượn danh, mạo danh bệnh viện và giả danh các bác sĩ, chuyên gia không còn là cá biệt. Thực tế cho thấy việc xác minh, điều tra các đối tượng này không phải đơn giản, đặc biệt là trên không gian mạng.

Thời gian qua, để hạn chế tình trạng này, Sở Y tế thường xuyên có các chỉ đạo đề nghị tất cả bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn chủ động kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện các trang mạng giả mạo, quảng cáo trái phép.

Từ đó chủ động báo cáo về Thanh tra Sở Y tế để phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân khi tiếp cận các thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, không nên vội vàng tin ngay mà cần có sự kiểm chứng thông tin cẩn thận thông qua nhiều kênh khác nhau, đặc biệt là cổng tra cứu thông tin của Sở Y tế.

Các vụ việc này, theo tôi, cần được các cơ quan chức năng quyết liệt xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người bệnh, đảm bảo quyền được khám chữa bệnh an toàn, hiệu quả, không bị lừa đảo, trục lợi.

Một bài viết khác

Một bài viết khác "đẩy" ông Thượng ra làm giám đốc Sở Y tế Hà Nội - Ảnh: T.N.T

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM bị "đẩy" ra Hà Nội

Trước đó, trên mạng xuất hiện trang Facebook quảng cáo bán thuốc trị bệnh mắt, thực chất bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Trang này dẫn rất nhiều bài viết ghép nhiều hình các đại biểu, trong đó có ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Trên một dòng trạng thái, trang này viết: "Một phương thuốc tự nhiên sẽ phục hồi thị lực của bạn lên 100% sau 7 ngày", kèm theo là ảnh chân dung ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Hài hước hơn, ông Thượng còn bị "đẩy" ra làm giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Hình ảnh của ông cũng một lần nữa được sử dụng với chú thích đang trả lời chính thức tập thể bác sĩ nhãn khoa.

"Mọi chuyện bắt đầu từ khi lãnh đạo bệnh viện biết được sự xuất hiện của một loại thuốc có thể thay thế khả năng điều trị thị lực bằng laser. Sản phẩm được kiểm định phê duyệt, có đủ giấy chứng nhận" - trang mượn danh này quảng cáo.

Mạo danh Sở Y tế TP.HCM tung gói khám ưu đãi để Mạo danh Sở Y tế TP.HCM tung gói khám ưu đãi để 'câu' người bệnh

Để có được lòng tin của bệnh nhân, một phòng khám tại TP.HCM đã tung gói khám ưu đãi gán mác Sở Y tế TP.HCM để 'câu' người bệnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên