27/01/2020 10:26 GMT+7

Giám sát khách du lịch đến Việt Nam có nguy cơ cao nhiễm virus corona

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Tổng cục Du lịch vừa có yêu cầu các sở quản lý du lịch, các doanh nghiệp du lịch tăng cường giám sát việc đón du khách quốc tế vào Việt Nam, có biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe của du khách và vì lợi ích cộng đồng.

Giám sát khách du lịch đến Việt Nam có nguy cơ cao nhiễm virus corona - Ảnh 1.

Du khách Trung Quốc tại một điểm tham quan ở Huế - Ảnh: N.BÌNH

Công văn này được đưa ra sau cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi, do Bộ Y tế chủ trì chiều mùng 2 tết, tức ngày 26-1-2020.

Tổng cục Du lịch yêu cầu sở quản lý du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành khi đón khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam, cần kịp thời phối hợp với ngành y tế, các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát khách du lịch có nguy cơ cao theo quy định của Bộ Y tế. 

Du khách đến từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người ở vùng dịch, trong vòng 14 ngày phải quản lý theo dõi chặt chẽ, khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ phải cách ly, điều trị, xét nghiệm ngay. 

Công văn cũng yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng và Tổng cục Du lịch khi có tình huống phát sinh đối với khách du lịch. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch phối hợp kiểm soát tình hình dịch bệnh với mục tiêu đảm bảo an toàn, sức khỏe của du khách và vì lợi ích chung của cộng đồng.

Hiện nay, du lịch đang trong mùa cao điểm do người dân nhiều nơi ở châu Á nghỉ Tết Nguyên đán. Việt Nam đang đón một lượng khách du lịch lớn từ các nước khác, trong đó chủ yếu đến từ Trung Quốc. 

Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 15 đến 25-1 đã có khoảng 400.000 người từ Trung Quốc đến hoặc rời Việt Nam về Trung Quốc qua đường hàng không. Từ khi dịch bùng nổ, các sân bay của Việt Nam cũng đã phát hiện một số trường hợp hành khách từ Trung Quốc có biểu hiện sốt và bị cách ly. 

Đáng chú ý, vào ngày 22-1 có một chuyến bay từ TP Vũ Hán đến TP Đà Nẵng chở theo 218 hành khách và ngay lập tức Sở Y tế TP Đà Nẵng đã thông báo đường dây nóng để người dân kịp thời thông tin khi phát hiện các trường hợp bệnh bất thường.

Trước đó, Tổng cục Du lịch cũng đã có khuyến cáo đến các công ty du lịch, lữ hành Việt Nam hạn chế tối đa đưa khách du lịch đến các vùng có dịch, nhất là những khu vực đã có khuyến cáo của chính quyền địa phương khi dịch đang diễn biến khó lường tại Trung Quốc. 

Sau khuyến cáo này, đồng loạt các công ty du lịch Việt Nam đã hủy bỏ tour tết đến Trung Quốc có ngày khởi hành trong dịp Tết Nguyên đán và chờ diễn biến mới.

Cho đến nay, Việt Nam ghi nhận 2 ca nhiễm bệnh đều là người Trung Quốc dấy lên các lo ngại từ du khách nước này. 

Tại Trung Quốc, từ ngày 27-1 (mùng 3 tết), chính quyền cấm các chuyến đi du lịch nước ngoài theo nhóm, sau khi quốc gia này đã có lệnh cấm tổ chức tour du lịch nội địa.

Năm 2019, cả nước đón hơn 5,8 triệu lượt khách Trung Quốc, đây là nhóm khách chiếm hơn 30% cơ cấu thị trường du lịch Việt Nam, luôn giữ tốc độ tăng trưởng hai con số trong vài năm gần đây.

Trung Quốc cấm dân đi du lịch nước ngoài từ ngày 27-1 Trung Quốc cấm dân đi du lịch nước ngoài từ ngày 27-1

TTO - Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), từ ngày 27-1 (mùng 3 Tết), Bắc Kinh cấm các chuyến đi du lịch nước ngoài theo nhóm. Trước đó đã có lệnh cấm tổ chức tour du lịch nội địa.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên