04/12/2021 19:54 GMT+7

Hà Nội thêm 628 ca mới, 25 F0 tại Bệnh viện Phụ sản trung ương đang được điều trị

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Từ 18h ngày 3-12 đến 18h ngày 4-12, Hà Nội ghi nhận 628 ca bệnh, trong đó 190 ca cộng đồng, 338 ca tại khu cách ly, 100 ca ở khu phong tỏa. Các sản phụ mắc COVID-19 tại Bệnh viện Phụ sản trung ương sức khỏe ổn định.

Hà Nội thêm 628 ca mới, 25 F0 tại Bệnh viện Phụ sản trung ương đang được điều trị - Ảnh 1.

Hà Nội công bố 628 ca COVID-19 trong ngày 4-12 - Ảnh: NAM TRẦN

Sở Y tế Hà Nội cho biết 628 ca bệnh trên ghi nhận tại 205 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện: Đống Đa (92), Chương Mỹ (84), Ba Đình (52), Hoàng Mai (37), Bắc Từ Liêm (32), Thanh Xuân (32), Nam Từ Liêm (29), Thanh Trì (25), Thạch Thất (24), Mê Linh (23), Hà Đông (20), Hoàn Kiếm (19), Quốc Oai (18), Gia Lâm (16), Mỹ Đức (15), Đông Anh (15), Đan Phượng (14), Ứng Hòa (12), Hai Bà Trưng (11), Cầu Giấy (10), Sóc Sơn (9), Thường Tín (9), Thanh Oai (8), Long Biên (8), Phú Xuyên (5), Ba Vì (3), Tây Hồ (3), Hoài Đức (3).

Từ ngày 27-4 đến nay, Hà Nội có 12.710 ca COVID-19, trong đó 5.023 ca cộng đồng, 7.687 ca đã được cách ly.

Liên quan tới các sản phụ mắc COVID-19 phát hiện tại Bệnh viện Phụ sản trung ương, đại diện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cho biết các bệnh nhân trên đã được chuyển viện và đang điều trị tại khoa ngoại sản của bệnh viện. 

Theo đó, các F0 trên đều có sản bệnh như rau cài răng lược, rau tiền đạo... một số trường hợp sắp tới ngày dự sinh.

Các bệnh nhân đang được theo dõi sát, điều trị COVID-19 song song bệnh lý sản khoa, sức khỏe đang tạm ổn định.

"Bệnh viện vẫn đang theo dõi sát sao từng diễn biến của người bệnh, chuẩn bị cho các tình huống để xử trí kịp thời", đại diện bệnh viện nói.

Trước đó sáng 1-12, Bệnh viện Phụ sản trung ương phát hiện 2 ca F0 tại phòng 502 khoa sản bệnh lý, tòa nhà BCTừ 2 ca bệnh trên, bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan, nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân và bệnh nhân.

Ngày 3-12, bệnh viện phát hiện tổng số 25 ca COVID-19 ở tầng 4, 5 của khoa sản bệnh lý, tòa nhà BC, trong đó có 1 nữ bác sĩ nội trú.

Tất cả F0 được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương và Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (quận Hoàng Mai) theo dõi. Trong đó hơn 15 ca COVID-19 là các bệnh nhân mắc bệnh lý sản khoa có nguy cơ tăng nặng được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Hoàn Kiếm phát đi thông báo khẩn tìm người đã đến tòa nhà BC, Bệnh viện Phụ sản trung ương (số 43 phố Tràng Thi) từ ngày 18-11 đến 2-12.

Theo đó, những người đã đến địa điểm trong thời gian như thông báo chủ động tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội: 0241022 (nhánh 2)/ 0969.082.115/ 0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn.

Hà Nội sửa quy định về điều kiện cho học sinh trở lại trường Hà Nội sửa quy định về điều kiện cho học sinh trở lại trường

TTO - Ngày 3-12, Sở GD-ĐT Hà Nội có văn bản về tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh THPT và điều chỉnh quy định về điều kiện đảm bảo an toàn so với văn bản ban hành 1 ngày trước đó.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên