18/05/2021 20:29 GMT+7

Hải Phòng hỏa tốc: Không tập trung quá 10 người, quán ăn ngưng bán tại chỗ

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Cuối ngày 18-5, UBND TP Hải Phòng ban hành văn bản hỏa tốc triển khai thêm một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19, sau khi TP phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Hải Phòng hỏa tốc: Không tập trung quá 10 người, quán ăn ngưng bán tại chỗ - Ảnh 1.

Hải Phòng tiếp tục siết chặt các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 sau khi phát hiện ca mắc trong cộng đồng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu bắt đầu từ 22h ngày 18-5, người dân không ra khỏi nhà trong khoảng thời gian từ 22h đến 5h khi không có việc cần thiết; không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc.

Những người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp không tự mua thuốc điều trị, liên hệ ngay với trạm y tế nơi đang lưu trú để được hướng dẫn khám, điều trị và làm xét nghiệm. Các cơ sở kinh doanh dược khi phát hiện người dân đến mua thuốc ho, sốt, khó thở… phải lập danh sách (họ và tên, địa chỉ, số điện thoại...) và thông báo ngay với trạm y tế trên địa bàn.

Các cửa hàng kinh doanh ăn uống giải khát dừng phục vụ khách tại chỗ, chỉ bán hàng mang về nhà. Dừng hoạt động các quầy hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tại các chợ và các trung tâm mua sắm. Dừng hoạt động các phòng khám tư nhân chuyên khoa răng hàm mặt, tai mũi họng. Dừng tổ chức các đám cưới, đám hỏi.

Đề nghị các đám hiếu hạn chế tối đa số lượng người tham gia và phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tạm dừng hoạt động xe buýt, xe chở khách công cộng ở thành phố, các hãng taxi chỉ hoạt động 30% số đầu xe, không chở quá 50% số ghế trên xe. Đối với các xe vận tải hàng hóa, chỉ được bố trí tối đa một lái xe và một phụ xe. 

Các cơ sở lưu trú ở thành phố dừng tiếp nhận khách mới. Tạm dừng hoạt động công tác đào tạo tại các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe.

UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Y tế kiểm tra và xử lý nghiêm các phòng khám tư nhân, cơ sở kinh doanh dược không thực hiện theo quy định. Tiếp tục khẩn trương phối hợp với các địa phương và các ngành thực hiện truy vết, xét nghiệm nhanh các trường hợp nghi ngờ để xác định nguồn lây.

Khẩn trương rà soát lại năng lực xét nghiệm của ngành y tế để đảm bảo triển khai nhanh, hiệu quả xét nghiệm diện rộng trước tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay...

Hải Dương ghi nhận 3 người trong cùng gia đình mắc COVID-19

Chiều tối 18-5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết vừa ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 trong cùng một gia đình tại phường Trần Phú, và đều được cách ly trước đó do liên quan đến bệnh nhân P.T.T..

Các bệnh nhân mới ghi nhận gồm: Đ.Đ.N. (49 tuổi, là lái xe dịch vụ), T.T.M. (47 tuổi, vợ anh N.) và Đ.N.B. (19 tuổi, con anh N., cùng trú tại phường Trần Phú, TP Hải Dương).

Trước đó vào tối 3-5, bệnh nhân P.T.T. tới nhà anh N. ăn cơm (T. là bạn của con trai anh N.). Từ ngày 4 đến 7-5, do được nghỉ và học trực tuyến nên B. ở nhà, không đi đâu. Ngày 8-5, cả 3 trường hợp trên đều được đưa đi cách ly tại Trường đại học Hải Dương do là F1 của bệnh nhân P.T.T..

Sau khi xác định 3 ca bệnh trên, lực lượng y tế phường Trần Phú đã phối hợp lấy gần 200 mẫu xét nghiệm của người dân sinh sống xung quanh nhà bệnh nhân tại ngõ 2A2 Chương Dương.

Trẻ mầm non 3 tuổi ở Hà Nam được cách ly tại nhà

Liên quan đến việc 24 trẻ mầm non và 6 cô giáo ở xã Công Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) phải cách ly tập trung do là F1 của một ca bệnh COVID-19, chiều 18-5, chủ tịch UBND tỉnh cho biết đã chỉ đạo ngay và trẻ mầm non đã được cách ly tại nhà.

"Các cháu đã được đưa về nhà, chỉ có một số cháu mẹ thuộc F1, mẹ phải đưa đi cách ly tập trung nhưng do ông bà ở nhà già yếu nên cho cách ly tại nhà thờ. Các cháu nguy cơ không cao, chúng tôi đã tăng tần suất lấy mẫu đảm bảo phát hiện kịp thời, khoanh vùng nhanh chóng" - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy cho biết.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến diễn ra ngày 5-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết có thể thay đổi hình thức cách ly với F1 (người tiếp xúc gần với người bệnh COVID-19) là trẻ em.

Theo đó, trẻ dưới 6 tuổi có thể cách ly tại nhà với 1 người chăm sóc và được giám sát y tế tại nhà. Với trẻ trên 6 tuổi, Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tập trung 7 ngày liên tiếp và làm 3 xét nghiệm, nếu kết quả đều âm tính thì trẻ có thể về nhà cách ly tiếp tại nhà.

Q.T.

Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 tất cả giáo viên, học sinh liên quan ca bệnh mới Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 tất cả giáo viên, học sinh liên quan ca bệnh mới

TTO - Ngành y tế Hải Phòng đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đối với tất cả giáo viên, học sinh (khoảng 350 người) có liên quan ca mắc COVID-19 là giáo viên Trường THPT Ngô Quyền vừa được phát hiện.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên