07/01/2023 15:23 GMT+7

Hải Phòng khởi công xây trung tâm chính trị - hành chính mới tại Bắc sông Cấm

Ngày 7-1, Hải Phòng chính thức khởi công xây dựng trung tâm chính trị - hành chính và hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu đô thị Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên nhằm tiến tới di chuyển trụ sở hành chính hiện nay vào năm 2025.

Hải Phòng khởi công xây trung tâm chính trị - hành chính mới tại Bắc sông Cấm - Ảnh 1.

Phối cảnh trung tâm chính trị - hành chính mới của TP Hải Phòng tại khu đô thị Bắc sông Cấm sau khi hoàn thành - Ảnh: T.THẮNG chụp lại

Chiều 7-1, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công xây dựng trung tâm chính trị - hành chính thành phố và hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu đô thị Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên với sự tham dự của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Dự án trọng điểm của Hải Phòng

Ông Nguyễn Văn Tùng - chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho biết đây là dự án trọng điểm của Hải Phòng, đánh dấu một mốc son trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Đồng thời, tiến tới việc đến năm 2025 sẽ di chuyển trung tâm hành chính hiện nay của thành phố sang phía Bắc sông Cấm theo định hướng đã được phê duyệt.

Theo lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, khu đô thị Bắc sông Cấm nói chung và khu trung tâm hành chính - chính trị thành phố Hải Phòng nói riêng sẽ là một đô thị hiện đại, năng động, thịnh vượng bậc nhất khu vực phía Bắc, là một biểu tượng của sự phát triển, mở rộng quy mô của thành phố trong thời kỳ mới.

Qua đó, góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước.

Hải Phòng khởi công xây trung tâm chính trị - hành chính mới tại Bắc sông Cấm - Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (thứ 4 từ phải qua) cùng lãnh đạo trung ương và TP Hải Phòng nhấn nút khởi công xây dựng dự án - Ảnh: TIẾN THẮNG

Dự án có kết cấu giao thông, cấp thoát nước, năng lượng, chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, môi trường đồng bộ và hiện đại, giúp thành phố mở rộng không gian đô thị, giảm tải cho khu vực đô thị cũ hiện nay.

Khi hoàn thành, trung tâm chính trị - hành chính thành phố sẽ là trụ sở của tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội thành phố (trừ các lực lượng vũ trang).

Dự án do Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô gồm: 14 khối nhà cao từ 3 - 15 tầng được thiết kế đối xứng theo hai trục Bắc - Nam và Đông - Tây. Hệ thống kỹ thuật phụ trợ với sân, bãi để xe, đường nội bộ; sân vườn, cảnh quan; cấp điện ngoài nhà; cấp thoát nước ngoài nhà; hệ thống điều hòa thông gió,…

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.513 tỉ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025 với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố.

Hải Phòng khởi công xây trung tâm chính trị - hành chính mới tại Bắc sông Cấm - Ảnh 3.

Phối cảnh nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - quốc lộ 5 thuộc TP Hải Phòng sau khi hoàn thành - Ảnh: TIẾN THẮNG chụp lại

Chiều cùng ngày, Hải Phòng cũng tổ chức khởi công dự án xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - quốc lộ 5 có tổng mức đầu tư trên 688 tỉ đồng.

Dự án này được đánh giá sẽ góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thành phố đồng bộ, hiện đại theo định hướng tại nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và nghị quyết 16 Đảng bộ thành phố.

Nút giao này sau khi hoàn thành sẽ giải quyết vấn đề ùn tắc khi khu vực này luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao, khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý, TP Hải Phòng đã quyết định sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng nút giao khác mức này. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư, gồm các hạng mục như: cầu vượt theo hướng quốc lộ 5 - Nguyễn Văn Linh với chiều dài 285m, rộng 19,5m. 

Nút giao thông dưới cầu bằng đảo xuyến có đường kính rộng 60m, kết nối về các tuyến đường gồm: đường đi Nam cầu Bính, đường Tôn Đức Thắng, đường nối vành đai 2 (theo quy hoạch) và đường Máng Nước.

Dự kiến đến tháng 7-2024, công trình này sẽ hoàn thành đưa vào khai thác.

Sẽ chuyển trung tâm hành chính  Hải Phòng sang phía bắc sông CấmSẽ chuyển trung tâm hành chính Hải Phòng sang phía bắc sông Cấm

TT - Sáng 24-10, Đại hội Đảng bộ Hải Phòng lần thứ XV đã công bố kết quả bầu cử thường vụ Thành ủy khóa mới và tiến hành phiên bế mạc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên