04/03/2024 11:57 GMT+7

Hàn Quốc đình chỉ giấy phép hành nghề 7.000 bác sĩ thực tập

Sau nhiều ngày xảy ra đồng loạt đình công làm ảnh hưởng đến tình hình chung của toàn ngành y tế, Chính phủ Hàn Quốc quyết định đình chỉ giấy phép hành nghề của khoảng 7.000 bác sĩ thực tập.

Khoảng 7.000 bác sĩ thực tập bị đình chỉ giấy phép hành nghề sau nhiều ngày đình công - Ảnh: YONHAP

Khoảng 7.000 bác sĩ thực tập bị đình chỉ giấy phép hành nghề sau nhiều ngày đình công - Ảnh: YONHAP

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Cho Kyo Hong cho biết chính quyền nước này có kế hoạch bắt đầu các bước trừng phạt đối với hành động “bất hợp pháp” của các bác sĩ thực tập - những người đã thách thức các thông điệp kêu gọi họ quay trở lại làm việc của Chính phủ Hàn Quốc.

Khoảng 9.000 bác sĩ thực tập tại nhiều bệnh viện đa khoa đã nghỉ việc 14 ngày liên tục, nhằm phản đối kế hoạch bổ sung thêm 2.000 chỉ tiêu vào các trường y khoa trong năm học 2025 tới đây.

“Chính phủ vẫn giữ vững nguyên tắc chống lại các hành động tập thể của các bác sĩ thực tập”, ông Cho nói trong cuộc họp báo về các phản ứng của chính phủ.

“Bắt đầu từ ngày 4-3, các cơ quan y tế sẽ bắt đầu điều tra để xác định xem các bác sĩ thực tập đã quay trở lại làm việc hay chưa, đồng thời thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật mà không có ngoại lệ”, ông Cho nói thêm.

Các quan chức của Bộ Y tế Hàn Quốc cũng cho biết họ bắt đầu thủ tục đình chỉ giấy phép hành nghề của khoảng 7.000 bác sĩ thực tập, khẳng định hình phạt này là không thể thay đổi.

Chính phủ Hàn Quốc đã đặt thời hạn chót cho các bác sĩ tham gia đình công phải quay trở lại làm việc là ngày 29-2, và cảnh báo nếu các bác sĩ này không tuân thủ sẽ lãnh các mức phạt tương ứng, bao gồm án phạt hình sự hoặc đình chỉ giấy phép hành nghề.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Park Min Soo, các bác sĩ thực tập có thể bị đình chỉ giấy phép hành nghề trong vòng ít nhất ba tháng, nếu họ không tuân thủ yêu cầu quay trở lại làm việc của chính phủ.

Các bác sĩ tham gia đình công có thể bị đình chỉ giấy phép hành nghề trong vòng một năm, hoặc phải đối mặt với bản án 3 năm tù giam, hay nộp phạt hành chính 30 triệu won (hơn 22.000 USD) nếu không tuân theo các yêu cầu của chính phủ.

Ông Park tiết lộ tính đến ngày 29-2, có 8.945 bác sĩ thực tập đình công và 565 người đã quay trở lại làm việc.

Thế nhưng cho đến nay, các cảnh báo của chính quyền Hàn Quốc vẫn chưa có tác dụng trong việc kêu gọi các y bác sĩ quay trở lại làm việc.

Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tăng số lượng bác sĩ nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ ở khu vực nông thôn, cũng như tình trạng thiếu bác sĩ ở các lĩnh vực y tế thiết yếu như nhi khoa và phẫu thuật thần kinh, đồng thời giải quyết tình trạng dân số già.

Trái lại, các bác sĩ Hàn Quốc cho rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào tại các trường y sẽ làm suy yếu chất lượng giáo dục y tế, cũng như khiến chi phí y tế của bệnh nhân cao hơn.

Thay vì tăng chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào, các bác sĩ đề xuất tăng lương của các thầy thuốc để cải thiện mức lương đối với các bác sĩ chuyên khoa, đồng thời cải thiện quyền bảo vệ pháp lý trong các vụ kiện tụng về sơ suất y tế.

Hàng ngàn bác sĩ Hàn Quốc biểu tình phản đối chính sách y tếHàng ngàn bác sĩ Hàn Quốc biểu tình phản đối chính sách y tế

Hàng ngàn bác sĩ Hàn Quốc đã tổ chức biểu tình rầm rộ ngày 3-3 để phản đối kế hoạch tăng tuyển sinh vào trường y của chính phủ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên