12/08/2023 17:08 GMT+7

Hình thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế tại Đà Nẵng, Khánh Hòa

Hình thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế tại Đà Nẵng, Khánh Hòa là một trong những nội dung của quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị công bố quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ - Ảnh: MINH CHIẾN

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị công bố quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 12-8, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (14 tỉnh Thanh Hóa - Bình Thuận) tổ chức hội nghị lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà - chủ tịch hội đồng điều phối. 

Nội dung quy hoạch vùng này có trọng tâm dựa vào ưu thế kinh tế biển, trong đó việc hình thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế tại Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Quy hoạch các trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố quyết định ngày 11-7 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Tiếp đó, ông Nguyễn Chí Dũng - bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phó chủ tịch thường trực Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ - cho hay việc lập quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo sự thống nhất, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, với trọng tâm là phát triển nhanh và bền vững của vùng trên cả ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường.

Trong đó nhiệm vụ trọng tâm sẽ huy động, phối hợp và tập trung nguồn lực hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn vùng.

Vùng phải phát triển trên cả ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường - Ảnh: MINH CHIẾN

Vùng phải phát triển trên cả ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường - Ảnh: MINH CHIẾN

Tập trung vào hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ thông tin, kinh tế số, đào tạo nguồn nhân lực, du lịch và dịch vụ, logistics, môi trường. Sớm xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, dữ liệu, trao đổi thông tin kinh tế - xã hội giữa các địa phương trong vùng.

Hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam, Đông - Tây, các vành đai kinh tế ven biển…

Xây dựng khu vực ven biển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của vùng và cả nước; hình thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế tại Đà Nẵng, Khánh Hòa;

Mở rộng và xây dựng trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất; hình thành và phát triển trung tâm điện tử, công nghệ cao tại Đà Nẵng; hình thành một số trung tâm năng lượng tái tạo lớn, đặc biệt là điện gió và điện gió ngoài khơi; nghiên cứu và định hướng phát triển khai thác năng lượng hydrogen.

Phân chia chức năng các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không trong vùng để tăng cường liên kết.

Xây dựng app để trao đổi thông tin

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển - Ảnh: THỤC NGHI

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển - Ảnh: THỤC NGHI

Sau khi nghe tham luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các thành viên trong hội đồng vùng thực hiện ngay các phần việc được giao và sớm có kết quả báo cáo tại hội nghị quy hoạch vùng vào tháng 9 tới.

Các bên phải đi đến những thỏa thuận thống nhất về các vấn đề trọng tâm, vì lợi ích chung của vùng. Bên cạnh đó phải có cơ chế để trao đổi với nhau về các vấn đề của vùng, gỡ vướng các vấn đề ở mọi lĩnh vực, đặc biệt về dân cư, phát triển nông nghiệp, du lịch, kinh tế...

"Sau hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể cho vùng này một cơ chế khác biệt, đó là có thể lập nên một trang web hoặc app để các cấp lãnh đạo bộ, ngành đề ra các hướng phát triển, trao đổi tương tác với người dân về các vấn đề của vùng", phó thủ tướng đề nghị.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có diện tích tự nhiên 95.860km2 (chiếm 28,9% diện tích cả nước).

Đây là khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển với gần 2.000km bờ biển (chiếm 60% bờ biển cả nước), có 11 trong 18 khu kinh tế ven biển của cả nước (chiếm 61,1%); là cửa ngõ ra biển cho các tỉnh Tây Nguyên, kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây với tuyến đường hàng hải quốc tế.

Liên kết vùng Nam Trung Bộ còn thiếu nhạc trưởngLiên kết vùng Nam Trung Bộ còn thiếu nhạc trưởng

TTO - Đó là ý kiến của ông Trần Tuấn Anh - ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế trung ương - tại tọa đàm "Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới" tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) sáng 24-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên