02/07/2023 20:30 GMT+7

HLV Lê Huỳnh Đức: Không biết lý do cầu thủ B.Bình Dương liên tục chấn thương

Kể từ lúc nhận chức tại B.Bình Dương từ vòng 8 V-League 2023, HLV Lê Huỳnh Đức chưa bao giờ có được đội hình khỏe mạnh hoàn toàn.

HLV Lê Huỳnh Đức: Không biết lý do cầu thủ B.Bình Dương liên tục chấn thương - Ảnh 1.

CLB Nam Định (áo trắng) thắng 3-2 trước B.Bình Dương ở lượt đấu kết thúc giai đoạn 1 V-League 2023 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tối 2-7, B.Bình Dương rất cố gắng nhưng vẫn để thua 2-3 trước CLB Nam Định trên sân nhà Gò Đậu, khuôn khổ vòng 13 V-League 2023.

Ở trận đấu này, đội khách Nam Định thi đấu lấn lướt suốt 90 phút. Họ sớm dẫn trước 3 bàn do công của Trần Ngọc Sơn (6'), Andre Luiz (10') và Tô Văn Vũ (29').

B.Bình Dương chơi đầy nỗ lực trong những phút còn lại và có 2 bàn gỡ do công của Rimario (32' pen, 90'+5).

Với kết quả này, sau khi giai đoạn 1 V-League 2023 kết thúc, CLB Nam Định xếp thứ 7 với 19 điểm, lọt tốp 8 đội tranh vô địch. Trong khi B.Bình Dương vẫn chưa thể thoát vị trí cuối bảng với chỉ 7 điểm bên cạnh thành tích đáng buồn 0 trận thắng.

Cầu thủ B.Bình Dương liên tục chấn thương

Họp báo sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ ra nguyên nhân khiến B.Bình Dương mãi vẫn không thể cải thiện phong độ.

"Thời điểm này tôi và cả đội cần rất nhiều thứ. Đầu tiên là mong các cầu thủ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. Đội hình chưa bao giờ có đủ lực lượng tốt nhất. Như trước trận này, thủ môn và trung vệ chính gặp chấn thương khiến toàn đội gặp khó", ông Đức nói.

Khi được hỏi vấn đề chấn thương xuất phát từ công tác y tế chưa tốt hay vì lý do gì, vị HLV trưởng đội bóng đất Thủ chia sẻ:

"Tôi không biết lý do. Khi tôi đến đây, danh sách đăng ký 28 người thì đã có 12, 14 cầu thủ chấn thương rồi. Ở vị trí tiền vệ trung tâm tôi có khoảng 6 cầu thủ nhưng tất cả đều có vấn đề chấn thương".

Ở giai đoạn 2 V-League 2023, B.Bình Dương sẽ cạnh tranh suất trụ hạng với CLB TP.HCM (đang có 8 điểm), SHB Đà Nẵng (10 điểm), Khánh Hòa (13 điểm), Hoàng Anh Gia Lai (14 điểm) và Sông Lam Nghệ An (16 điểm).

HLV Lê Huỳnh Đức: Không biết lý do cầu thủ B.Bình Dương liên tục chấn thương - Ảnh 3.

Tiền đạo Rimario hiện đang là chân sút tốt nhất của B.Bình Dương với 6 bàn thắng sau 12 trận ra sân - Ảnh: HOÀNG TÙNG

HLV Lê Huỳnh Đức động viên toàn đội thi đấu nỗ lực hơn vì mục tiêu trận nào cũng phải thắng. Đặc biệt, ông cũng đang hy vọng cặp tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Rimario sẽ sớm có sự ăn ý.

"Tiến Linh mới thi đấu lại nên chưa có phong độ cao. Rimario đang cố gắng thay đổi theo lối chơi của tôi. Cậu ấy quen tì đè, đột phá, giờ tôi muốn cậu ấy chuyền bóng, phối hợp nhiều hơn. Tôi tin tưởng cả hai sẽ sớm chơi ăn ý", ông Đức cho biết.

CLB Nam Định phải cải thiện khâu ghi bàn

Cũng trong buổi họp báo, HLV Vũ Hồng Việt mong muốn hàng công CLB Nam Định tận dụng tốt hơn những cơ hội ghi bàn để có thể đạt thứ hạng cao vào cuối mùa giải.

"Những cầu thủ mới như Andre Luiz, Tô Văn Vũ làm tôi hài lòng vì mang lại sự cân bằng cho đội hình cũng như những nét tươi mới trong lối chơi.

Khâu ghi bàn cả đội phải cải thiện hơn nữa. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng cứ phung phí hoài. Nếu tận dụng tốt, chúng tôi phải có 5 bàn thắng vào lưới Bình Dương.

CLB Nam Định đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là vào tốp 8 đội tranh vô địch. Ở giai đoạn 2, chúng tôi sẽ cố gắng từng trận để kết thúc mùa giải ở thứ hạng cao nhất có thể", vị HLV trưởng CLB Nam Định khẳng định.

Ở giai đoạn 2 V-League 2023, 8 đội cạnh tranh ngôi vô địch gồm: Công An Hà Nội (đang có 24 điểm), Thanh Hóa (23 điểm), Hà Nội (22 điểm), Viettel (21 điểm), Hải Phòng, Bình Định, Nam Định (cùng có 19 điểm) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (18 điểm).

Thua Bình Định, HAGL vào nhóm tranh suất trụ hạng V-League 2023Thua Bình Định, HAGL vào nhóm tranh suất trụ hạng V-League 2023

Ngày 2-7, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã thua 1-2 trên sân Bình Định ở vòng cuối lượt đi V-League 2023 và không thể chen chân vào nhóm 8 đội tranh chức vô địch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên