10/10/2023 23:01 GMT+7

HLV Troussier: 'Tuyển Việt Nam chỉ thua về thể lực, sẽ theo đuổi việc kiểm soát bóng'

Bất ngờ với trận thua 0-2 trước Trung Quốc, nhưng HLV trưởng tuyển Việt Nam nói toàn đội sẽ kiên định trong việc xây dựng lối chơi đặc trưng.

Tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt trong 60 phút đầu khi triển khai được lối chơi kiểm soát bóng trước tuyển Trung Quốc - Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt trong 60 phút đầu khi triển khai được lối chơi kiểm soát bóng trước tuyển Trung Quốc - Ảnh: VFF

Họp báo sau trận tuyển Việt Nam thua 0-2 trước tuyển Trung Quốc, HLV Philippe Troussier bày tỏ thất vọng về kết quả sau khi đã có thế trận tốt và số cơ hội ghi bàn ngang bằng với đội bạn.

Ông nói: "Tuyển Việt Nam đã có thế trận tốt trước đội chủ nhà. Thậm chí chúng tôi có số cơ hội ghi bàn ngang bằng. Tôi có một chút bất ngờ và khá thất vọng về kết quả.

Tuy vậy, tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho Asian Cup và vòng loại World Cup 2026, chúng tôi nhất định không từ bỏ việc theo đuổi triết lý kiểm soát bóng. Tôi đã yêu cầu toàn đội kiểm soát bóng càng nhiều càng tốt.

Nếu cứ tiếp tục giữ sự chăm chỉ trong tập luyện, tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn. 

Thực tế tuyển Việt Nam đã chơi kiểm soát bóng được trước các đối thủ. Và vì thế không có lý do gì để không tiếp tục theo đuổi lối chơi đặc trưng mới.

Khái niệm chơi kiểm soát bóng còn khá mới mẻ với tuyển Việt Nam. Nhưng chúng tôi cần thêm thời gian hoàn thiện với mục tiêu thoát ra được Đông Nam Á, tiến ra châu Á và thế giới".

Về tấm thẻ đỏ trực tiếp của tiền đạo Tiến Linh, vị HLV người Pháp chia sẻ: "Hôm nay cậu ấy có thể mắc sai lầm. Nhưng tôi hy vọng Tiến Linh sẽ đứng dậy, sửa chữa sai lầm. Bởi vì không ai có thể hoàn hảo trong mọi trận đấu được".

Tiền đạo Tiến Linh nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài kiểm tra VAR và xác định rõ tình huống đánh cùi chỏ vào đối phương - Ảnh: VFF

Tiền đạo Tiến Linh nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài kiểm tra VAR và xác định rõ tình huống đánh cùi chỏ vào đối phương - Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam thua vì yếu tố thể lực

Phân tích kỹ hơn về lý do thất bại, HLV Troussier giữ sự thẳng thắn nhưng cũng không quên động viên các cầu thủ tuyển Việt Nam.

"Các cầu thủ đều đã nỗ lực thể hiện. Nhưng có lẽ thể lực đã ảnh hưởng nhiều đến họ. Nhiều cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt nhất vì không thi đấu trong khoảng 2 tháng qua. Các giải bóng đá Việt Nam dừng từ tháng 8 và tới cuối tháng 10 mới khởi tranh.

Điều này tôi đã dự báo trước vì nó sẽ khiến các vị trí trên sân có sự chênh lệch khi thi đấu.

Tôi tôn trọng tuyển Trung Quốc. Theo đánh giá của tôi, tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong 60 phút đầu, nhưng 30 phút cuối thì thực sự khó khăn. Tuy nhiên tôi nghĩ rõ ràng đã có nhiều điều tích cực được các cầu thủ thể hiện. Tôi hài lòng với thái độ thi đấu của toàn đội.

Toàn đội cần nhanh chóng quên đi thất bại này. Ngày mai chúng tôi sẽ phân tích các tình huống để rút kinh nghiệm và làm tốt hơn ở trận kế tiếp".

Vào ngày 13-10, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có trận giao hữu với tuyển Uzbekistan. Theo thống nhất từ hai đội, trận đấu sẽ không có khán giả, không mở cửa với truyền thông, cũng như không tính vào kết quả thi đấu dịp FIFA Days tháng 10 - đồng nghĩa với không tính điểm xếp hạng FIFA.

Sau trận đấu trên, dự kiến vào ngày 14-10 đội sẽ di chuyển sang Hàn Quốc tập huấn, thi đấu giao hữu với đội tuyển chủ nhà vào ngày 17-10.

Phòng ngự nhiều sai sót, Việt Nam thua 0-2 trên sân Trung QuốcPhòng ngự nhiều sai sót, Việt Nam thua 0-2 trên sân Trung Quốc

Ngày 10-10, hàng phòng ngự nhiều sai sót và thẻ đỏ của Tiến Linh đã khiến tuyển Việt Nam thua 0-2 trong trận giao hữu quốc tế với chủ nhà Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên