09/07/2023 05:30 GMT+7

Hồ điều hòa thành nơi gây 'ngập mùa mưa, hôi mùa nắng'

TP Quảng Ngãi có hai hồ điều hòa lớn với chức năng lưu trữ tạm thời, thoát nước mưa, điều hòa không khí... Nhưng nay nước hồ gây ngập cục bộ vào mùa mưa, mùa nắng thì bốc mùi hôi thối.

Hồ điều hòa Nghĩa Chánh tại trung tâm TP Quảng Ngãi thành nơi chứa nước thải, gây ô nhiễm - Ảnh: T.MAI

Hồ điều hòa Nghĩa Chánh tại trung tâm TP Quảng Ngãi thành nơi chứa nước thải, gây ô nhiễm - Ảnh: T.MAI

Nước thải sinh hoạt đang chảy thẳng ra hồ điều hòa, hồ bồi lắng cây cỏ mọc um tùm...

Hồ điều hòa làm môi trường xấu hơn

Hồ điều hòa Nghĩa Chánh và hồ điều hòa Bàu Cả được xây dựng, tôn tạo gần 20 năm trước. Cả hai hồ đều thuộc hạng mục của dự án cải thiện môi trường miền Trung - Tiểu dự án Quảng Ngãi.

Theo người dân, thời gian đầu đưa vào sử dụng, hai hồ phát huy được công năng điều tiết nước mưa, góp phần giữ mát không khí cho TP Quảng Ngãi. Nhưng theo thời gian, hai hồ nước trở thành "gánh nặng" cho môi trường.

Sau thời gian dài không được duy tu, nạo vét làm giảm dung tích chứa nước. Hiện tại, bèo và cỏ dại um tùm bịt kín cả mặt hồ. Tại vị trí miệng các ống cống thông ra hồ, nước thải sinh hoạt chảy tràn bốc mùi hôi thối, nổi bọt trắng. Hồ Bàu Cả bốc mùi hôi cộng thời tiết nắng nóng, người dân sống quanh hồ ngán ngẩm.

Ông Quang (tổ 1, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) bức xúc: "Nắng thì thúi inh, còn mưa thì ngập. Cuộc sống của người dân gần hồ này đảo lộn hết. Nhà tôi nằm ngay tuyến kênh dẫn nước từ hồ ra sông Trà Khúc, cả ngày cả đêm chịu mùi hôi thối. Có hôm đang ăn cơm thì gặp trận gió lùa mùi hôi vô, cả nhà bỏ ngang bữa ăn".

Hồ nước Nghĩa Chánh nằm ngay khu vực trung tâm, tiếp giáp với quảng trường Phạm Văn Đồng và nhiều tuyến đường lớn tại TP Quảng Ngãi. Với vị trí này, nếu đầu tư bài bản, làm thật đẹp, quanh hồ là nơi vui chơi giải trí của cư dân quanh đây. Nhưng hiện tại, mặt hồ bị bịt kín bởi cây dại, bèo. Nước thải không qua xử lý chảy thẳng ra hồ.

Hướng thoát nước theo thiết kế của hồ Nghĩa Chánh có cửa xả ra sông Trà Khúc qua cống Bàu He, nhưng hướng thoát nước này đã bị bồi lấp. Hiện nước chảy qua cống thoát nước Hào Thành. Vì không đúng thiết kế ban đầu nên việc tiêu thoát nước rất hạn chế.

Ông Thái Anh, một người dân thường xuyên tập thể dục ở quảng trường Phạm Văn Đồng, nói: "Hồ trong đô thị vừa điều tiết nước vừa là điểm đến vui chơi. Đằng này hồ Bàu Cả, hồ Nghĩa Chánh đều chung cảnh có cũng như không. Hai hồ đang là nơi tích trữ nước thải sinh hoạt, quá hôi. Chính quyền cần đầu tư xử lý triệt để vấn đề này".

Bố trí nguồn vốn xử lý dứt điểm

Tháng 11-2022, UBND TP Quảng Ngãi đã khảo sát thực tế tình trạng bồi lắng ở hai hồ này. Để giải quyết tạm thời vấn đề, UBND TP Quảng Ngãi đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát và tham mưu UBND TP phương án nạo vét hai hồ trên để thoát nước và giảm ô nhiễm.

Lãnh đạo TP Quảng Ngãi cho biết đã nhận nhiều phản ảnh của người dân về tình trạng ô nhiễm tại đây. Hai hồ này đáng lẽ là hồ chứa nước thải, trữ nước mưa và điều tiết chống ngập. Nước thải không qua xử lý đang chảy thẳng ra hồ lâu ngày tạo ra ô nhiễm.

Tuy nhiên, kinh phí hạn chế không thể cùng lúc xử lý cả hai hồ nên trước mắt UBND TP Quảng Ngãi sẽ phân bổ gần 15 tỉ đồng thực hiện nạo vét, cải tạo và xử lý ô nhiễm tại hồ điều hòa Nghĩa Chánh.

"Kế hoạch trong năm 2023, TP Quảng Ngãi sẽ xử lý hồ điều hòa Nghĩa Chánh trước. Sẽ tách hệ thống nước thải sinh hoạt đi một đường riêng, không đổ về hồ điều hòa Nghĩa Chánh nữa, trả lại chức năng điều hòa không khí, điều hòa nước, thoát nước mặt ở khu vực. Đối với hồ Bàu Cả, TP Quảng Ngãi sẽ cân đối, xem xét bố trí nguồn lực để xử lý tình trạng ô nhiễm trong giai đoạn tiếp theo", lãnh đạo TP Quảng Ngãi nói.

2025 sẽ có vốn

Ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho hay tỉnh đang làm dự án thoát nước thải cho TP Quảng Ngãi từ nguồn vốn ODA, trong đó có xử lý dứt điểm các vấn đề của hai hồ điều hòa. Dự kiến đến năm 2025 nguồn vốn này sẽ được bố trí.

"Vấn đề của hai hồ Bàu Cả và Nghĩa Chánh cần xử lý triệt để, trả lại môi trường sống cho người dân và phát triển bộ mặt cho TP. Tỉnh đang tính toán những nguồn vốn và phương án xử lý khác nhau để sớm làm sạch hai hồ này. Cùng với đó là tính toán xử lý nước thải sinh hoạt, ngầm hóa hệ thống thoát nước, chấm dứt ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị", ông Minh nói.

Yêu cầu các hồ chứa điều tiết nước, tránh xả lũ dồn dậpYêu cầu các hồ chứa điều tiết nước, tránh xả lũ dồn dập

TTO - Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã thông báo cho Phú Yên về tình hình các hồ chứa trên địa bàn, còn Phú Yên chủ động yêu cầu các thủy điện xả nước sớm để đón lũ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên