21/09/2023 22:24 GMT+7

Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino: 'Tôi và công nương hết sức vui mừng được trở lại thăm Việt Nam'

Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko là những khách mời đặc biệt trong lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, tổ chức vào tối 21-9 tại Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng Hoàng thái tử Akishino và Công nương Kiko tham quan triển lãm tối 21-9 - Ảnh: QUANG PHÚC

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng Hoàng thái tử Akishino và Công nương Kiko tham quan triển lãm tối 21-9 - Ảnh: QUANG PHÚC

Tối 21-9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Phát biểu tại sự kiện, Hoàng thái tử Akishino bày tỏ: "Tôi và công nương hết sức vui mừng khi được trở lại thăm Việt Nam theo lời mời của Nhà nước Việt Nam, vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam".

Ông Akishino cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự tiếp đón nồng hậu mà các cơ quan hữu quan và người dân Việt Nam đã dành cho Thiên hoàng Naruhito, Thượng hoàng Akihito, Thượng hoàng hậu Michiko, cũng như ông và Công nương Kiko.

Hoàng thái tử Akishino, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng các lãnh đạo Việt Nam đã cùng nhìn lại chặng đường lịch sử 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và bày tỏ nhiều hy vọng về tương lai sắp tới.

Từ lịch sử thân thiết

Ông Tô Huy Rứa, chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng về văn hóa và lịch sử. Điều đó không chỉ giúp hai nước xích lại gần nhau mà còn hòa quyện, bổ sung lẫn nhau.

Hoàng thái tử Akishino bày tỏ mong muốn chuyến thăm lần này sẽ góp phần trong việc thắt chặt hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau và sự gắn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản - Ảnh: QUANG PHÚC

Hoàng thái tử Akishino bày tỏ mong muốn chuyến thăm lần này sẽ góp phần trong việc thắt chặt hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau và sự gắn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản - Ảnh: QUANG PHÚC

Hoàng thái tử Akishino cũng khẳng định tình hữu nghị Việt - Nhật ngày nay đã được vun đắp trong lịch sử giao lưu lâu dài. Ngày nay, âm nhạc Rinyugaku - tương truyền do Phật Triết dạy cho các nhạc sư Nhật - vẫn được biểu diễn như một nhạc khúc nằm trong nhã nhạc của Nhật Bản.

Ông Tô Huy Rứa cũng điểm lại những dấu mốc đáng ghi nhận trong quan hệ hai nước 50 năm qua như: Xây dựng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản theo phương châm "Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài" (2022); Nâng cấp lên quan hệ "Đối tác hợp tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á" (2014); Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản (2009).

Tới tương lai rực rỡ và rộng mở

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khẳng định Nhật Bản coi trọng Việt Nam - đối tác quan trọng trong việc hiện thực hóa "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Ông cũng nhắc lại việc ngoại trừ nước chủ tịch ASEAN, Việt Nam là quốc gia duy nhất mà Nhật Bản mời đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima hồi tháng 5-2023.

Ông Yamada Takio khẳng định quan hệ Nhật Bản - Việt Nam trên mọi lĩnh vực được đánh giá đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay.

Điểm lại vài con số ấn tượng, ông cho biết Việt Nam là điểm đến được các doanh nghiệp Nhật Bản ưa thích thứ hai trên thế giới (chỉ sau Mỹ) khi xem xét các quốc gia, vùng lãnh thổ để mở rộng kinh doanh trong tương lai. 

Cộng đồng khoảng 500.000 người Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản. Việt Nam cũng đứng thứ hai thế giới về số lượng du học sinh tại Nhật Bản.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước không chỉ là những chữ số đơn thuần, mà khi thế hệ sau nhìn lại, năm kỷ niệm này sẽ được đánh giá là năm mở ra những cơ hội cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thiếu nhi Việt - Nhật đồng ca bài hát Tomodachi nằm trong dự án do Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản TP.HCM thực hiện trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm - Ảnh: THANH HIỀN

Thiếu nhi Việt - Nhật đồng ca bài hát Tomodachi nằm trong dự án do Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản TP.HCM thực hiện trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm - Ảnh: THANH HIỀN

Nghệ sĩ Việt Nam trình diễn cả lời Việt và Nhật ca khúc Hana wa Saku (Và hoa sẽ nở) - ca khúc tưởng nhớ 18.500 nạn nhân trong thảm họa động đất kinh hoàng năm 2011 ở Nhật Bản - Ảnh: THANH HIỀN

Nghệ sĩ Việt Nam trình diễn cả lời Việt và Nhật ca khúc Hana wa Saku (Và hoa sẽ nở) - ca khúc tưởng nhớ 18.500 nạn nhân trong thảm họa động đất kinh hoàng năm 2011 ở Nhật Bản - Ảnh: THANH HIỀN

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dẫn lại những câu thơ tanka mà Thượng hoàng Akihito đã viết sau chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam vào năm 2017, thể hiện sự thấu hiểu, sẻ chia sâu sắc giữa hai đất nước, dân tộc:

"Làm thế nào họ trải qua được
Những năm tháng đấu tranh và chiến tranh
Ý nghĩ về họ trong tôi ào ạt
Khi chúng tôi đến thăm mảnh đất này
Đất nước Việt Nam"

Nhìn lại lịch sử 13 thế kỷ giao lưu giữa nhân dân hai nước và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tin rằng bằng "sự chân thành kết nối từ trái tim đến trái tim giữa người dân hai nước", cùng sự ủng hộ và đồng lòng của lãnh đạo Việt Nam - Nhật Bản, hai nước sẽ "tay trong tay" bước tiếp chặng đường tương lai, hợp tác bền chặt, gắn kết và hiệu quả hơn nữa.

Hoàng thái tử Nhật Bản sẽ đến thăm Hội An

Tại sự kiện, Hoàng thái tử Akishino tiết lộ ông sẽ ghé thăm Hội An - nơi từng là thương cảng sầm uất mà các tàu buôn Nhật Bản cập bến trong thế kỷ 16, 17.

Ngoài ra, ông cũng sẽ tham dự buổi công diễn đầu tiên của vở opera Công nữ Anio - tác phẩm được xây dựng dựa trên chuyện tình giữa Công nữ Ngọc Hoa của Việt Nam và thương gia người Nhật Araki Sotaro ở thế kỷ 17.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, buổi công diễn sẽ diễn ra vào tối 22-9 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, cũng sẽ tham dự buổi công diễn.

Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino thích thú ngắm Văn Miếu Quốc Tử GiámHoàng thái tử Nhật Bản Akishino thích thú ngắm Văn Miếu Quốc Tử Giám

Chiều 21-9, Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino cùng Công nương Kiko đã đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, di tích được coi là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên