Tag: học sinh dùng điện thoại

Học sinh mang điện thoại đến trường, thấy hại sao vẫn cho?

Phụ huynh vẫn nghĩ cho con cầm điện thoại để tiện liên lạc đón đưa, nhưng thực tế có hàng trăm tình huống phát sinh.

Mang điện thoại vô lớp để chụp 'ảnh dìm' và hẹn... đánh nhau

Có lần có một chuyên gia tư vấn tâm lý học đường đến lớp khảo sát học sinh 13-14 tuổi. Khi được hỏi: Các bạn mang điện thoại vào trường để làm gì? Học trò đồng thanh "để học", "để liên lạc ba má"… Nhưng thực tế khác hơn nhiều.

Học sinh lớp 7 cứu được 60 bạn nhờ không cắm mặt vào điện thoại

Trong khi mọi người trên xe cắm mặt xuống điện thoại lướt mạng, cậu học sinh lớp 7 đã kịp thời phát hiện tài xế ngất xỉu và phanh gấp chiếc xe buýt.

Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc dùng điện thoại của học sinh

TTO - Bộ Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông, các địa phương hướng dẫn phù hợp việc sử dụng điện thoại di động và thiết bị công nghệ phục vụ học tập với học sinh, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Học sinh được xài điện thoại trong giờ học

TTO - Học sinh được sử dụng điện thoại để phục vụ cho việc học tập, sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng, bán rượu bia, thuốc lá cho trẻ em sẽ bị phạt… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 11-2020.

Bộ GD-ĐT: Sẽ có hướng dẫn học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học

TTO - Sẽ có hướng dẫn học sinh sử dụng điện thoại trong lớp, siết việc quản lý sách tham khảo, ông Trần Quang Nam - chánh văn phòng Bộ GD-ĐT - cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ GD-ĐT ngày 30-9.

'Tụi em dùng điện thoại học, nhưng cũng có lúc lạm dụng chơi game, tán gẫu'

TTO - 'Ngoài dùng điện thoại để phục vụ học tập, đôi lúc tụi em cũng có lạm dụng nó để chơi game, xem phim, tán gẫu với bạn...', một nữ sinh lớp 12 ở TP.HCM chia sẻ.

Cho học sinh dùng điện thoại trong lớp: Chuyện đau đầu ở nhiều nước

TTO - Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang tranh luận gay gắt việc có nên cho học sinh mang điện thoại tới trường bởi sự phân vân giữa lợi ích rất lớn và tác hại đi kèm không nhỏ của các thiết bị thông minh.

Cho học sinh dùng điện thoại trong lớp: Cần hướng dẫn kỹ năng dùng điện thoại

TTO - Tôi ủng hộ quyết định của Bộ GD-ĐT khi cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp. Vì Bộ GD-ĐT cho học sinh dùng điện thoại để phục vụ học tập chứ không phải để làm việc riêng.

Cho học sinh dùng điện thoại trong lớp: Phù hợp với xu hướng dạy - học mới

TTO - Cấm đoán là bảo thủ, lạc hậu, là đi ngược lại xu thế, là tự đóng cửa tương lai của mình, tương lai thế hệ trẻ, tiền đồ đất nước.