28/09/2022 18:11 GMT+7

Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức ký kết xây dựng cơ quan báo chí văn hóa

CẨM NƯƠNG
CẨM NƯƠNG

TTO - Chiều 28-9, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua “Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”.

Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức ký kết xây dựng cơ quan báo chí văn hóa - Ảnh 1.

Đại diện các cơ quan báo chí TP.HCM ký kết giao ước tại hội nghị - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tham dự hội nghị có ông Trần Trọng Dũng - phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; ông Từ Lương - phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Tấn Phong - phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP.HCM; ông Nguyễn Minh Hải - trưởng phòng báo chí xuất bản Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; cùng các tổng biên tập, đại diện liên chi hội các cơ quan báo đài.

Ông Thanh Hùng - ủy viên Liên chi hội Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH) - cho biết thời gian qua đội ngũ phóng viên, biên tập viên của đài luôn thực hiện quy tắc ứng xử và văn hóa trên môi trường báo chí. Vừa qua, Liên chi hội Đài Tiếng nói nhân dân cũng tổ chức ký kết liên tịch với Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ sở... để thực hiện quy tắc ứng xử cũng như cam kết thực hiện tốt văn hóa trên không gian mạng.

"Thời gian qua không gian mạng xuất hiện các câu chuyện rất đáng suy nghĩ, như nhiều nhà báo đăng tải các bài viết và cho rằng nó mang tính cá nhân, không thể hiện ý chí tòa soạn. Nhưng người đọc sẽ nhìn nhận đó là quan điểm của nhà báo trong một cơ quan báo đài. Đây là một trong các vấn đề mà đài luôn quán triệt rất cụ thể và phổ biến rộng rãi quy tắc đến đội ngũ phóng viên", ông Hùng nói.

Cũng tại hội nghị, ông Lê Thế Chữ - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết trong 5 năm qua báo đã xây dựng rất nhiều quy định, trong đó có quy tắc ứng xử của những người làm báo Tuổi Trẻ. Những quy tắc trên được cụ thể hóa vào một dự thảo và hiện đang hoàn thiện. Nội dung dự thảo khá chi tiết quy định về đạo đức, cách ứng xử trong các tình huống đặc thù trong công việc...

Bên cạnh đó, trong công tác truyền thông nội bộ của báo Tuổi Trẻ luôn thông suốt công việc từ Liên chi hội đến Đảng bộ, tất cả đơn vị đều có kế hoạch kết nối với nhau, làm sao để các hoạt động của từng bộ phận đều được quán triệt xuyên suốt các quy định.

"Đây cũng là dịp rất phù hợp sau 2 năm đại dịch để chúng ta có thể xốc lại các kết nối bị đứt gãy do đại dịch COVID-19 vừa qua. Chúng tôi rất đồng tình và ủng hộ nội dung phát động và sẽ có kế hoạch cụ thể hóa các nội dung triển khai ngày hôm nay", ông Chữ nói.

Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức ký kết xây dựng cơ quan báo chí văn hóa - Ảnh 2.

Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ chia sẻ tại hội nghị về các quy tắc ứng xử riêng của người làm báo Tuổi Trẻ - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Trọng Dũng cho rằng sau những trao đổi từ các đơn vị đã nói lên được sự cấp thiết và cần thiết của việc xây dựng văn hóa đối với những người làm báo.

Các cơ quan báo đài đã đưa các quy tắc chung vào trong quy định riêng của từng đơn vị, như báo Tuổi Trẻ phân tách ra các tình huống ứng xử trong công việc mà một nhà báo có thể gặp phải, đây là một cách làm rất chuyên nghiệp, độc đáo như các hãng thông tấn lớn của nước ngoài đang áp dụng.

"Các tiêu chí là những khái quát chung và từng cơ quan báo chí đều cụ thể hóa các tiêu chí phù hợp theo từng đơn vị mới quan trọng. Ngoài ra, ở mỗi tờ báo bên cạnh hoạt động tuyên truyền, mong thể hiện văn hóa cơ quan thông qua hoạt động sau mặt báo vì lợi ích cộng đồng hướng tới xây dựng xã hội tốt đẹp", ông Dũng cho hay.

Nội dung của hoạt động ký kết giao ước, đề nghị đối các cơ quan báo chí: phổ biến nội dung và ý nghĩa của phong trào "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí" và "12 tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam"; ký cam kết giao ước thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí"; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào, đưa nội dung 12 tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam vào nội dung hoạt động và quy trình tác nghiệp của cơ quan.

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương: Nhiều cơ quan báo chí đã tự hình thành giá trị văn hóa Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Nhiều cơ quan báo chí đã tự hình thành giá trị văn hóa

TTO - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị chú trọng xây dựng văn hóa trong cơ quan báo chí, người làm báo; trong đó, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng.


CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên