26/12/2020 12:09 GMT+7

Hơn 1.300 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh cho bộ đội xuất ngũ

HÀ THANH - HỒNG QUÂN
HÀ THANH - HỒNG QUÂN

TTO - Tại phiên giao dịch việc làm, nhà tuyển dụng mang đến hơn 1.300 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh cho bộ đội xuất ngũ. Tại đây, hàng trăm chiến sĩ trẻ được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp năng lực.

Hơn 1.300 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh cho bộ đội xuất ngũ - Ảnh 1.

Ngành nghề nào đang hot, phù hợp với bộ đội xuất ngũ là băn khoăn của nhiều chiến sĩ trẻ tại phiên giao dịch việc làm sáng 26-12 - Ảnh: HÀ THANH

Sáng 26-12 tại Hà Nội, Bộ tham mưu - Bộ Tư lệnh thủ đô, Sở Lao động, thương binh và xã hội thành phố Hà Nội, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức phiên giao dịch việc làm cho bộ đội xuất ngũ và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Tại phiên giao dịch, 30 doanh nghiệp, cơ sở đào tạo mang đến 1.382 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động. Trong đó có 1.082 vị trí tuyển dụng, xuất khẩu lao động và 300 chỉ tiêu tuyển sinh. Mức lương cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 5 triệu đồng.

Hơn 1.300 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh cho bộ đội xuất ngũ - Ảnh 2.

Hàng trăm chiến sĩ trẻ ở thủ đô chuẩn bị xuất ngũ tham gia phiên giao dịch việc làm để nghe tư vấn, tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp - Ảnh: HÀ THANH

Đại tá Bùi Văn Tuấn, phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thủ đô, chia sẻ năm 2020 tình hình thiên tai, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống, trong đó có vấn đề lao động việc làm.

"Các hạ sĩ quan, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ, chỉ còn ít ngày nữa là chia tay quân ngũ trở về cuộc sống đời thường. Phiên giao dịch việc làm là cơ hội để các anh tiếp cận nhà tuyển dụng, học hỏi những kỹ năng trong quá trình tìm việc làm phù hợp để đảm bảo ổn định cuộc sống" - đại tá Tuấn chia sẻ.

Trên tay cầm tờ giấy cẩn thận ghi chép lại các thông tin tuyển dụng, binh nhất Trần Ngọc Thống (trung đoàn 692, sư đoàn bộ binh 301, Bộ Tư lệnh thủ đô) bày tỏ lo lắng không biết ngành nghề nào "đang hot", cơ hội việc làm ra sao với các chiến sĩ mới hoàn thành xong chương trình THPT.

Hơn 1.300 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh cho bộ đội xuất ngũ - Ảnh 3.

Bộ đội xuất ngũ mong muốn tìm kiếm cơ hội học tập, việc làm trong tương lai - Ảnh: HÀ THANH

"18 tuổi, tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ. Hai năm rèn luyện trong môi trường quân đội, tôi học hỏi được rất nhiều từ các chú các anh, từ đồng đội. Tôi rất thích nghề nấu ăn, trong đơn vị cũng hay nấu ăn. Đến phiên giao dịch này, tôi cũng tìm hiểu cơ hội về nghề nấu ăn và mong muốn ra quân sẽ theo đuổi nghề này", binh nhất Thống chia sẻ.

Hơn 1.300 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh cho bộ đội xuất ngũ - Ảnh 4.

Du lịch, nấu ăn... được mang đến tại phiên giao dịch việc làm thu hút khá đông chiến sĩ đến tìm hiểu - Ảnh: HÀ THANH

Hơn 1.300 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh cho bộ đội xuất ngũ - Ảnh 5.

30 doanh nghiệp, cơ sở đào tạo mang đến 1.382 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động. Mức lương cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 5 triệu đồng - Ảnh: HÀ THANH

Hơn 1.300 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh cho bộ đội xuất ngũ - Ảnh 6.

Niềm vui của các chiến sĩ trẻ tại phiên giao dịch việc làm. Sau khi ra quân, họ mong muốn tìm kiếm được công việc ổn định, theo đuổi ngành nghề mình ưa thích - Ảnh: HÀ THANH

Trong 5 năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp với Sở Lao động, thương binh và xã hội thành phố Hà Nội và các đơn vị tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm chuyên đề với hơn 2.600 bộ đội xuất ngũ tham gia, trong đó trên 1.200 bộ đội đã được tuyển dụng ngay tại phiên giao dịch.

Tuyển dụng vợ của hai liệt sĩ Đoàn 337 làm quân nhân chuyên nghiệp Tuyển dụng vợ của hai liệt sĩ Đoàn 337 làm quân nhân chuyên nghiệp

TTO - Hai người vợ của hai liệt sĩ quê Hà Tĩnh làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn bị núi sạt lở vùi lấp ở tỉnh Quảng Trị được trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp.

HÀ THANH - HỒNG QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên