05/04/2018 19:33 GMT+7

Hơn 20.000 người đã được sử dụng wifi miễn phí

HỒNG LY
HỒNG LY

TTO - Đại diện sở Thông tin và Truyền thông cho biết như trên tại cuộc họp giao ban báo chí quý 2 năm 2018, diễn ra ngày 5-4.

Hơn 20.000 người đã được sử dụng wifi miễn phí - Ảnh 1.

Ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trả lời báo chí, ảnh: HỒNG LY

Theo đó, Sở đã phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển truyền thông và công nghệ Việt Nam (Vinatech) lắp đặt wifi miễn phí cho hơn 20.000 công nhân, phối hợp cùng Thành đoàn TP.HCM lắp đặt wifi cho hơn 500 sinh viên nghèo. Dự án vẫn tiếp tục triển khai, số lượng người dân được sử dụng mạng miễn phí sẽ tăng trong thời gian tới.

Theo đó, Sở đã phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển truyền thông và công nghệ Việt Nam (Vinatech) lắp đặt wifi miễn phí cho hơn 20.000 công nhân, phối hợp cùng Thành đoàn TP.HCM lắp đặt wifi cho hơn 500 sinh viên nghèo. Dự án vẫn tiếp tục triển khai, số lượng người dân được sử dụng mạng miễn phí sẽ tăng trong thời gian tới.

"Các vị trí được lắp đặt sẽ được tập trung ở các khu công nhân, sinh viên nghèo để hỗ trợ người dân, không còn lắp đặt tại các tuyến phố công cộng như trước đây nữa.", ông Lê Quốc Cường, phó giám đốc Sở cho biết.

Về việc lắp đặt, kết nối hệ thống camera đồng bộ. Sở Thông tin và Truyền thông cho biết đã tiến hành thí điểm tại quận 5. Toàn bộ hệ thống camera của người dân được thu thập về hệ thống camera quận và giao cho công an quận 5 quản lý. Hình ảnh  được chia sẻ về cho các lực lượng phản ứng 113... đồng thời, hệ thống cũng có thể điều tiết thông tin đến các lực lượng xử lý nhanh. Tích hợp toàn bộ hệ thống camera của giao thông, chia sẻ về cho công an thành phố để xử lý và đạt kết quả tốt.  Nhận thấy hiệu quả, một số quận như quận 1, quận 12 cũng đã bắt đầu lắp đặt hệ thống camera của riêng mình, bên cạnh hệ thống camera của người dân.

"Tuy nhiên, hệ thống camera hoạt động tốt, cần có một quy định chung về tiêu chuẩn camera, cũng như các quy định khai thác dữ liệu camera thu được để đảm bảo đúng mục tiêu, đảm bảo tính riêng tư của người dân, không được lạm dụng. Chúng tôi đã trình thành phố xem xét ban hành quy định về nội dung này." - ông Lê Quốc Cường, phó giám đốc Sở nói.

Đồng thời, việc tiến hành lắp đặt hệ thống camera phải tính toán, và có cơ sở để kết nối với khu đô thị thông minh sau này khi thành phố triển khai.

Hơn 20.000 người đã được sử dụng wifi miễn phí - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi họp báo, ảnh: HỒNG LY

HỒNG LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên